Ớn lạnh khu nghỉ dưỡng bỏ hoang 40 năm

Kinh tếChủ Nhật, 10/05/2015 11:46:00 +07:00

Từng là điểm du lịch được du khách ghé thăm thường xuyên nhưng khu nghỉ dưỡng bỏ hoang đã 40 năm qua.

Trước khi đảo Sip chia cắt năm 1974, khu nghỉ dưỡng Varosha thuộc thành phố Famagusta là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Từng là điểm du lịch nổi tiếng được các ngôi sao Hollywood ghé thăm thường xuyên nhưng đến nay  khu nghỉ dưỡng bỏ hoang này biến thành một nơi cũ nát, tiêu điều. (Nguồn: Kienthuc)

Trước khi đảo Sip chia cắt năm 1974, khu nghỉ dưỡng Varosha thuộc thành phố Famagusta là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Từng là điểm du lịch nổi tiếng được các ngôi sao Hollywood ghé thăm thường xuyên nhưng đến nay khu nghỉ dưỡng bỏ hoang này biến thành một nơi cũ nát, tiêu điều. (Nguồn: Kienthuc)

Khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng miền bắc Sip năm 1974, cư dân địa phương ã ồ ạt bỏ đi nơi khác khiến khu nghỉ dưỡng biến thành nơi bỏ hoang suốt 40 năm qua.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng miền bắc Sip năm 1974, cư dân địa phương ã ồ ạt bỏ đi nơi khác khiến khu nghỉ dưỡng biến thành nơi bỏ hoang suốt 40 năm qua.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa khu nghỉ dưỡng và nơi đây biến thành một thị trấn 'ma' kể từ đó. Đây không phải là điểm du lịch nổi tiếng duy nhất bị bỏ hoang.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa khu nghỉ dưỡng và nơi đây biến thành một thị trấn 'ma' kể từ đó. Đây không phải là điểm du lịch nổi tiếng duy nhất bị bỏ hoang.

Khách sạn Polissya, tại thành phố bị bỏ hoang Pripyat, Ukraine, là một lời nhắc nhở về thảm họa Chernobyl năm 1986. Được xây dựng vào những năm 1970, khách sạn Polissya là nơi ăn nghỉ cho khách tham quan Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl gần đó. Thế nhưng, khách sạn này đã bị phá hủy một nửa do vụ nổ nhà máy Chernobyl năm 1986.

Khách sạn Polissya, tại thành phố bị bỏ hoang Pripyat, Ukraine, là một lời nhắc nhở về thảm họa Chernobyl năm 1986. Được xây dựng vào những năm 1970, khách sạn Polissya là nơi ăn nghỉ cho khách tham quan Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl gần đó. Thế nhưng, khách sạn này đã bị phá hủy một nửa do vụ nổ nhà máy Chernobyl năm 1986.

Khách sạn Igloo ở Alaska, Mỹ, cũng là một trong những nơi bị bỏ hoang nhiều năm.

Khách sạn Igloo ở Alaska, Mỹ, cũng là một trong những nơi bị bỏ hoang nhiều năm.

Cầu thang hư hỏng ở trong khách sạn Fox ở New York, Mỹ.

Cầu thang hư hỏng ở trong khách sạn Fox ở New York, Mỹ.

Khách sạn bỏ hoang Hachijo Royal trên đảo Hachijojima, Tokyo, Nhật Bản.

Khách sạn bỏ hoang Hachijo Royal trên đảo Hachijojima, Tokyo, Nhật Bản.

Rêu xanh phủ kín bên trong phòng khách sạn Hachijo Royal.

Rêu xanh phủ kín bên trong phòng khách sạn Hachijo Royal.

Một khách sạn ở Mosta, Bosnia & Herzegovina.

Một khách sạn ở Mosta, Bosnia & Herzegovina.

Khung cảnh tiêu điều của khách sạn bỏ hoang Dechambeau ở California, Mỹ. (Nguồn: Kienthuc)

Khung cảnh tiêu điều của khách sạn bỏ hoang Dechambeau ở California, Mỹ. (Nguồn: Kienthuc)

Bình luận
vtcnews.vn