Ôm bao rắn, tử thủ bằng lưỡi lam

Pháp luậtThứ Sáu, 03/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Bị truy đuổi, tên trộm ôm bao rắn trên chục con nhảy vào nhà dân tử thủ bằng lưỡi lam.

(VTC News) - Bị truy đuổi, tên trộm ôm bao rắn trên chục con nhảy vào nhà dân tử thủ bằng lưỡi lam.

Chiều ngày 2/8, Nguyễn Văn Giả ngụ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái (An Phú, An Giang) đã bị Công an huyện An Phú tạm giữ về tội trộm rắn hổ hèo (ráo trâu).

Rắn hổ hèo còn gọi là rắn ráo trâu được nuôi nhiều ở An Giang.
Ảnh: Ái Nam
 

Sáng cùng ngày, thanh niên 18 tuổi này lẻn vào nhà hàng xóm trộm 11 con rắn hổ hèo có trọng lượng mỗi con trên 1kg để mang đi bán lấy tiền mua ma túy.

Đây là rắn có giá trị cao (khoảng 500.000 đồng/kg) nên chủ rắn báo Công an xã Quốc Thái.


Truy tìm đến trưa, nhà chức trách phát hiện Giả đang ở chợ Châu Đốc. Khi bị truy đuổi, anh này ôm bao rắn nhảy vào nhà dân tử thủ bằng chiếc lưỡi lam.

Khuyên nhủ không được, công an và xã đội Quốc Thái tìm cách khống chế tên trộm giao cơ quan điều tra xử lý hành vi trôm cắp tài sản.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn