(VTC News) - Một ngày trước khi lên đường, HLV Phan Thanh Hùng đã chính thức gút danh sách 20 tuyển thủ đi Ả rập xê út đá trận lượt đi. 7 cầu thủ bị loại sẽ tiếp tục ở lại tập luyện để chờ trận đấu lượt về trên SVĐ QG Mỹ Đình.
Theo đó, ngoài 2 tuyển thủ Đức Tài (B. Bình Dương) và Văn Việt (Quảng Nam) gặp chấn thương không thể thi đấu thì có thêm 5 tuyển thủ khác sẽ không cùng đồng đội tham dự trận lượt đi gồm: Trần Anh Đức (Hà Nội); Phạm Văn Thuận (M.Nam Định), Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Doãn Bắc (Bình Dương). Đức Tài chấn thương trong lần lên tuyển và không có cơ hội để cùng Olympic Việt Nam sang Ả-rập Xê-út (Ảnh: Hà Thành)
18h chiều mai (16/6), đội tuyển Olympic Việt Nam (gồm 8 quan chức và 20 tuyển thủ) do Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn dẫn đầu sẽ sang Ả-rập Xê-út tham dự trận lượt đi vòng loại thứ hai giải bóng đá Olympic London 2012.
Trong hành trình di chuyển, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh sau đó đi Doha (Qatar). Từ Dohar toàn đội tiếp tục transit tới Thủ đô Riyad (Ả-rập Xê-út), từ đây các tuyển thủ sẽ phải di chuyển 800km để tới địa điểm thi đấu.
Hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng vẫn cho các tuyển thủ tập luyện với cường độ cao. Nếu như buổi sáng, đội tập trung chủ yếu vào rèn chiến thuật thì ở bài tập chiều, HLV Phan Thanh Hùng đã chia đôi đội hình thi đấu đối kháng. Sau một hiệp đấu, HLV Phan Thanh Hùng lại hoán đổi một số vị trí để thử nghiệm thêm một lần nữa nhằm tìm kiếm ra đội hình tối ưu nhất.
Kết thúc buổi tập HLV Phan Thanh Hùng cũng dành ít phút để rút kinh nghiệm với toàn đội.
HLV trao đổi rút kinh nghiệm với toàn đội sau buổi tập (Ảnh: Hà Thành)
Đánh giá về các tuyển thủ sau hai ngày tập luyện, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Về mặt thái độ, tinh thần tập luyện của các cầu thủ là rất tốt. Các em mới lần đầu lên tuyển khi ở CLB họ cũng đã thể hiện tốt rồi, lên đây thì cần có thêm thời gian để hòa nhập với nhau. Mục tiêu của đội Olympic Việt Nam trong trận đấu sân khách là giành được ít nhất 1 điểm để tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận đấu lượt về sẽ diễn ra trên sân nhà”.
Danh sách cầu thủ | |||||
TT | Họ và tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao | CLB |
1 | Trần Bửu Ngọc | Thủ môn | 1991 | 1,87m | Đồng Tháp |
2 | Nguyễn Tuấn Mạnh | Thủ môn | 1990 | 1,80m | HAGL |
3 | Lâm Anh Quang | Hậu vệ | 1991 | 1,80m | Nam Định |
4 | Phạm Văn Nam | Hậu vệ | 1992 | 1,73m | Nam Định |
5 | Nguyễn Tiến Duy | Hậu vệ | 1991 | 1,78m | Than Quảng Ninh |
6 | Âu Văn Hoàn | Hậu vệ | 1991 | 1,67m | SLNA |
7 | Nguyễn Văn Hậu | Hậu vệ | 1989 | 1,70m | Đồng Tháp |
8 | Dương Thanh Hào | Hậu vệ | 1991 | 1,78m | Đồng Tháp |
9 | Trần Tấn Đạt | Hậu vệ | 1989 | 1,72m | K. Khánh Hoà |
10 | Lê Văn Thắng | Tiền vệ | 1990 | 1,73m | Thanh Hóa |
11 | Lê Hoàng Thiên | Tiền vệ | 1990 | 1,73m | HAGL |
12 | Bùi Văn Hiếu | Tiền vệ | 1989 | 1,71m | Than Quảng Ninh |
13 | Nguyễn Văn Quân | Tiền vệ | 1989 | 1,72m | Hà Nội T&T |
14 | Hoàng Văn Bình | Tiền vệ | 1989 | 1,70m | SLNA |
15 | Đinh Kiên Trung | Tiền vệ | 1989 | 1,72m | TP HCM |
16 | Phạm Nguyên Sa | Tiền vệ | 1989 | 1,72m | SHB Đà Nẵng |
17 | Nguyễn Văn Quyết | Tiền đạo | 1991 | 1,71m | Hà Nội T&T |
18 | Trần Mạnh Dũng | Tiền đạo | 1989 | 1,67m | XM. The Vissai NB |
19 | Nguyễn Trọng Hoàng | Tiền đạo | 1989 | 1,70m | SLNA |
20 | Hà Minh Tuấn | Tiền đạo | 1991 | 1,77m | SHB Đà Nẵng |
Chí Tâm
Bình luận