Ô tô băng qua đường sắt bị tàu tông nát: Nạn nhân thứ 6 tử nạn

Thời sựThứ Hai, 24/10/2016 17:02:00 +07:00

Thông tin từ bệnh viện Nông nghiệp (Hà Nội), anh Đăng Duy Tùng nạn nhân thứ 6 trong vụ tàu hỏa đâm nát xe ô tô vào sáng 24/10 đã tử vong vào chiều cùng ngày tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng giữa tàu hỏa SE2 và một xe CRV tại địa phận xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội, chiều 24/10 trao đổi với PV, ông Tống Lê Văn, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nông nghiệp cho biết, bệnh nhân Đặng Duy Tùng (SN 1992, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) đã tử vong.

14801081_726867157467356_1923444604_n

Hiện nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thương tâm đang được điều trị tại bệnh viện Việt - Đức. 

Nạn nhân Đặng Duy Tùng được đưa vào bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương sọ não, dập não 2 bên bán cầu, chấn thương gãy nát hở cánh chậu trái, toác thành bụng chậu, sốc nặng nên các bác sĩ đã cấp cứu, truyền nhiều đơn vị máu.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, đã có tới 6/7 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên. Hiện nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Xuân Quý (người lái xe, SN 1984, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Video: Tàu hỏa đâm nát xe ô tô, 7 người thương vong

           

Như VTC News thông tin, vào khoảng 5h20 phút sáng 24/10, trên quốc lộ 1A cũ (đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn đường sắt thương tâm khiến 4 người chết tại chỗ, 3 người nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân sống gần khu vực hiện trường cho biết, nghe thấy một tiếng rầm rất lớn và tiếng phanh của tàu hỏa tại khu vực thôn Văn Giáp. Khi họ chạy ra thì phát hiện một chiếc ô tô con màu trắng mang biển kiểm soát 30A 602.25 bị tàu hỏa đâm nát, trong xe, dưới đất xác người nằm la liệt. 

Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do chiếc xe ô tô đi từ đường nhánh thôn Văn Giáp cố vượt qua đường tàu thì bị chiếc tàu hỏa lao tới tông mạnh vào bên sườn phải rồi tiếp tục bị chiếc tàu hỏa đẩy đi một đoạn mới dừng lại.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe ô tô CRV:

1. Đặng Duy Tùng (SN 1992, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội).

2. Nguyễn Duy Minh, (SN 1985, ở Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

3. Bùi Văn Cẩn (SN 1991, ở Gia Thịnh, Gia Viễn).

4. Nguyễn Thị Hiền (Chưa rõ năm sinh, chỗ ở).

5. Nguyễn Hoàng Dung (SN 1987).

6. Nguyễn Thị Mai (SN 1997), Dung và Mai là hai chị em ruột, cùng ở địa chỉ Ngõ 12/21 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn