Nước sông dâng cao, người Lạng Sơn hối hả chạy lũ

Thời sựThứ Tư, 17/09/2014 02:40:00 +07:00

(VTC News) - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nước sông ở Thái Bình và Lạng Sơn đang dâng cao, người dân hối hả chạy lũ.

(VTC News) - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nước sông ở Thái Bình và Lạng Sơn đang dâng cao, người dân hối hả chạy lũ.

Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét.

Từ đêm 16/9 đến chiều ngày 18/9 ở các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 100 – 250mm, riêng khu vực Đông Bắc, các tỉnh vùng núi phía Bắc từ Lạng Sơn tới Tuyên Quang có tổng lượng mưa từ 250 - 300mm, có nơi trên 400mm; ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 70 – 150mm, có nơi trên 200mm.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc.

Video: Bão quật đổ cây đè Audi tiền tỷ ở Quảng Ninh

Tại Lạng Sơn lúc này nước sông Kỳ Cùng đang dâng cao. Những khu vực gần sông như Chợ Giếng Vuông, đường Trần Quang Khải... nước đang lên rất nhanh. Người dân hối hả thu dọn đồ đạc, chạy lũ.

Người dân chợ Giếng Vuông,  Lạng Sơn đã đóng đồ chuyển về nhà. Ảnh: VNE

Nhiều người lo lắng vì liên tiếp phải chạy lụt. Ảnh VNE 

Khu vực nhà dân ở đường Tam Thanh nước dâng lên nhanh chóng 

Sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn

Đường phố thành sông ở Lạng Sơn

Trong khi đó, tại Thái Bình, khu vực Tiền Hải cũng ngập sâu 30-40cm.


Toàn sân trường tiểu học Nguyễn Công Trứ (Tiền Hải, Thái Bình) bị ngập nước. Ảnh: VNE 

Nhiều khu dân cư bị ngập, việc đi lại khó khăn. Ảnh: VNE 

Cơn bão số 3 có tên quốc tế là Kalmaegi đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng tối qua (16/9) và gây ra nhiều thiệt hại.

Theo thống kê, tại Quảng Ninh bão số 3 đã làm đổ 6 ngôi nhà; 3 công trình phụ; tốc mái 145 ngôi nhà cấp 4; đổ gãy 5.100 ha lúa, hoa màu; đổ 20 cột điện hạ thế; 1 cột ăngten truyền hình; cháy 2 máy biến áp và đổ nhiều cây xanh. Đến nay, bão số 3 không gây thiệt hại về người.
 
Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, ước tính thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đến thời điểm này ở Quảng Ninh là khoảng 20 tỷ đồng.

Thuỵ Miên (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn