Nước ngập sâu gần 1m, quốc lộ 1A bị chia cắt

Thời sựThứ Năm, 12/10/2017 14:57:00 +07:00

Do mưa lớn kéo dài, một đoạn Quốc lộ 1A qua huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bị nước ngập sâu gần 1m, khiến giao thông hướng Thanh Hóa - Hà Nội bị tê liệt.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, do mưa lớn kéo dài nên từ chiều 11/10, nước ở các sông dâng lên khiến một đoạn tuyến Quốc lộ 1A (thuộc km 296+500 và Km298+00) qua huyện Hà Trung đã bị ngập sâu gần 1m, giao thông hướng Thanh Hóa - Hà Nội bị tê liệt.

a2

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bị chia cắt do mưa lũ. 

Cụ thể, những phương tiện như xe ô tô tải, xe khách đi sát dải phân cách (mực nước dao động 50-70cm) thì vẫn đi được. Còn đối với những xe ô tô con, bánh thấp không thể qua được.

Trước sự việc này, lực lượng Phòng CSGT Thanh Hóa tăng cường lực lượng phối hợp với Trạm Quốc lộ 1A phân luồng, làn đường và căng dây cảnh báo cho các phương tiện qua lại biết.

Hiện nay, những phương tiện đi theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội được điều tiết chuyển sang đi đường tỉnh lộ 513 qua huyện Nga Sơn - Kim Sơn (Ninh Bình).

Ngay sau khi nhận được thông tin, chi cục Quản lý đường bộ 2.1 (Cục Quản lý đường bộ 2) đã cắt cử lực lượng ra các vị trí xảy ra ngập phối hợp với cảnh sát địa phương phân làn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua tuyến đường.

Trước đó, tại Quốc lộ 47 đoạn qua Km 49 (qua xã huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) nước lũ từ phía trên thượng nguồn đổ về hạ lưu không thoát được đã bị đọng lại ở vùng trũng gây ngập tuyến đường sâu hơn 1m.

Các phương tiện lưu thông theo hướng TP Thanh Hóa - sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân) đã không thể qua lại được, buộc phải di chuyển qua tuyến đường vòng sang thị trấn Thọ Xuân.

Video: Hàng trăm người nỗ lực cứu đê vỡ ở xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa (Nguyễn Quyền)

Tuấn Linh
Bình luận
vtcnews.vn