Nước mắt người mẹ bé trai 12 ngày tuổi bị đâm xuyên não

Thời sựThứ Năm, 13/08/2015 12:38:00 +07:00

Vừa nhìn thấy bé Phát, chị Duyên xúc động, run run khẽ sờ ngón tay, bàn chân nhỏ bé yếu ớt của con, nước mắt chảy dài trên má người mẹ trẻ.

(VTC News) – Vừa nhìn thấy bé Phát, chị Duyên xúc động, run run khẽ sờ ngón tay, bàn chân nhỏ bé yếu ớt của con, nước mắt chảy dài trên má người mẹ trẻ.

Ngày 13/8, anh Dương Minh Tiền (35 tuổi, Vĩnh Long) là cha bé Dương Minh Phát (12 tháng tuổi) cho biết, hôm qua (12/8), con trai của bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) – người dùng dao đâm bé thủng não vào rạng 8/8, đã đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe bé Phát.
Do không được vào thăm bé trai nên nam thanh niên chỉ ngồi ghế đá bệnh viện nói chuyện với anh Tiền một lúc rồi ra về.

“Anh ta đến hỏi thăm tình hình sức khỏe bé rồi đi, không có hỗ trợ bất kỳ điều gì cho gia đình tôi” – anh Tiền tâm sự.  
 Bé Phát vẫn đang được các y bác sỹ điều trị tích cực
Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM cho biết, sức khỏe bé Phát ở ngưỡng ổn định, thức ăn uống vẫn tiêm qua tĩnh mạch, tay chân cử động nhẹ. Tuy nhiên, vẫn không thể tiên lượng trước điều gì, cần phải có thời gian theo dõi, giám sát, đánh giá diễn tiến sức khỏe bệnh nhân. 
“Cũng có thể nói bệnh nhân vẫn còn đang trong giai đoạn nguy kịch, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Bé Phát thỉnh thoảng lên cơn co giật, dịch máu từ nơi mổ vẫn còn chảy ra, và vẫn còn hôn mê” – một bác sĩ cho biết. 
Trong khi đó, chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, Vũng Liêm, Vĩnh Long, mẹ bé Phát), sức khỏe đã dần bình phục, vừa từ dưới quê Vĩnh Long lên TP HCM, đang cùng chồng túc trực chăm lo cho con trai nằm tại Khoa Hồi sức sơ sinh.
Chị Duyên được các bác sĩ tạo điều kiện vào thăm con. Vừa nhìn thấy bé, chị Duyên xúc động, mừng lo lẫn lộn. Chị run run khẽ sờ ngón tay, bàn chân nhỏ bé yếu ớt của con, nước mắt chảy dài trên má người mẹ trẻ. Nỗi đau hằn lên gương mặt, chị khóc không thành tiếng.
Các y, bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 xót xa cho tình cảnh hai mẹ con.

Theo bác sĩ chuyên môn, chị Duyên đang bị bị sang chấn tâm lý nặng sau chuyện xảy ra mà chị là người trực tiếp chứng kiến. 
Liên quan vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Vân về hành vi giết người.
Mọi ủng hộ, giúp đỡ anh Dương Minh Tiền (cha cháu bé) xin gửi về Báo điện tử VTC News. Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc gửi đến anh Dương Minh Tiền, số tài khoản: 14710000158519, Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Chi nhánh 3/2, Q.10, TPHCM.

Video bé trai 13 tuổi bị đánh hội đồng  

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn