Núi lửa, động đất, sóng thần "tổng công phá" Indonesia

Tổng hợpThứ Tư, 27/10/2010 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Người dân Indonesia đang trong tình trạng hoảng loạn khi hết động đất, sóng thần lại đến núi lửa phun trào đe dọa cuộc sống của họ.

(VTC News) - Hôm qua (26/10), ngọn núi lửa bất ổn nhất Indonesia với tên gọi Merapi đã bắt đầu phun trào, buộc hàng ngàn người dân trong vùng phải đi sơ tán.


Dù đã được các nhà khoa học cảnh báo từ trước, nhưng theo giới truyền thông Indonesia, núi lửa cũng kịp gây ra cái chết cho ít nhất 15 người, trong đó có một số nhà báo đang trú tại một nhà khách gần khu vực núi lửa để tác nghiệp.


 


Merapivới độ caogần 3000m là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất của Indonesia, song lại nằm ở một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

 

Trước đó, chiều tối 25/10 cũng tại đảo quốc này, một trận sóng thần sau động đất đã khiến hơn 100 người chết và hàng trăm người khác mất tích.

Chip93 (theo AP)

Bình luận
vtcnews.vn