Nữ thủ khoa tốt nghiệp THPT đạt 38,5 điểm

Giáo dụcThứ Bảy, 14/06/2014 04:58:00 +07:00

Sở GD-ĐT Bình Dương vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Sở GD-ĐT Bình Dương vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh và thủ khoa của tỉnh đạt 3 điểm 10 và một điểm 8,5.

Sáng 14/6, Phó GĐ Sở GD-ĐT Bình Dương Đặng Thành Sang cho biết toàn tỉnh có 6662/6671 thí sinh đỗ tốt nghiệp hệ THPT, đạt 99,86% (tăng 0,55% so với năm 2013). Trong đó, số học sinh đạt điểm giỏi là 272 em (chiếm 4,07%); số đạt điểm khá là 1708 em (chiếm 25,60%).
 Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014
Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014  
Thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh năm 2014 là học sinh Nguyễn Thị Thoại Anh (Trường THPT Trịnh Hoài Đức, thị xã Thuận An) với 8,5 điểm văn và 10 điểm ở cả ba môn toán, lý, hóa. Điểm trung bình chung học tập lớp 12 của thí sinh này 9,30, điểm xét tốt nghiệp là 9,71.

Hệ GDTX của tỉnh năm nay có 666/790 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 84,30% (giảm 0,12% so với năm 2013).

Số trường THPT có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100% của toàn tỉnh là 26/32. Con số này ở các trung tâm GDTX là 1/8.

Cũng theo ông Sang năm nay điểm thi môn địa lý trên toàn tỉnh tăng cao, nhiều em đạt điểm khá giỏi. Các môn tự nhiên như toán, lý, hóa và văn ở mức ổn định so với năm 2013.

Trước đó, chiều 13/6, Sở GD-ĐT Quảng Bình chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp với khoảng 1/3 trường có tỷ lệ đỗ 100%. Trong đó, hệ THPT có 99,32% học sinh đỗ tốt nghiệp (giảm 0,3% so với năm trước) nhưng hệ GDTX đỗ tới 99,93% (tăng 20%).

Dự kiến từ nay đến 17/6 tất cả 63 tỉnh thành sẽ công bố điểm tốt nghiệp cho thí sinh.


Theo Văn Chung/Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn