Nữ sinh xinh đẹp Đại học Quốc gia lai Tây, giỏi 3 ngoại ngữ

Giáo dụcThứ Sáu, 08/05/2015 11:55:00 +07:00

Lại Thị Liên - Nữ sinh năm thứ nhất Đại học Quốc gia HN sinh ra và lớn lên giữa hai nền văn hóa khác nhau

Cô bạn lai Tây xinh đẹp này là Lại Thị Liên (1994), đến từ Mỹ Đức, Hà Tây.

Cô bạn lai Tây xinh đẹp này là Lại Thị Liên (1994), đến từ Mỹ Đức, Hà Tây.

Liên hiện là sinh viên năm thứ nhất Khoa tiếng Nga -ĐH Quốc gia Hà Nội.

Liên hiện là sinh viên năm thứ nhất Khoa tiếng Nga -ĐH Quốc gia Hà Nội.

Liên sinh ra ở Nga, năm 2 tuổi sang Ukraine cùng ba mẹ, đến cuối năm 2009 cô cùng gia đình về sống Việt Nam.

Liên sinh ra ở Nga, năm 2 tuổi sang Ukraine cùng ba mẹ, đến cuối năm 2009 cô cùng gia đình về sống Việt Nam.

Cô bạn lai Tây này được mời làm Đại sứ thân thiện cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐHQG Hà Nội 2015 (Miss VNU).

Cô bạn lai Tây này được mời làm Đại sứ thân thiện cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐHQG Hà Nội 2015 (Miss VNU).

Sở thích của Liên là đọc sách, du lịch bơi.

Sở thích của Liên là đọc sách, du lịch bơi.

Ngoài ra, cô bạn còn có sở trường là ngoại ngữ.

Ngoài ra, cô bạn còn có sở trường là ngoại ngữ.

Liên từng là một trong nhũng học sinh xuất sắc nhất của quận Frunzenskii, Phó bí thư trường tình nguyện quận Frunzenskii - thành phố  Kharkiv - Ukraina, Giải đặc biệt khu vực cuộc thi Pushkin; Giải nhì môn Lịch sử quận Frunzenskii.

Liên từng là một trong nhũng học sinh xuất sắc nhất của quận Frunzenskii, Phó bí thư trường tình nguyện quận Frunzenskii - thành phố Kharkiv - Ukraina, Giải đặc biệt khu vực cuộc thi Pushkin; Giải nhì môn Lịch sử quận Frunzenskii.

Cô bạn có quan niệm sống: 'Phàm làm việc gì, trước tiên phải nghĩ đến hậu quả của nó'.

Cô bạn có quan niệm sống: 'Phàm làm việc gì, trước tiên phải nghĩ đến hậu quả của nó'.

Câu nói yêu thích của cô bạn đa tài này: 'Sống là học yêu thương'.

Câu nói yêu thích của cô bạn đa tài này: 'Sống là học yêu thương'.

Cô bạn mong muốn ra trường sớm ít nhất một năm và học lên Thạc sỹ ngôn ngữ tiếng Nga.

Cô bạn mong muốn ra trường sớm ít nhất một năm và học lên Thạc sỹ ngôn ngữ tiếng Nga.

Liên chia sẻ: 'Lúc mới về Việt Nam tuy đã biết đọc, viết nhưng vẫn rất khó khăn để có thể theo kịp các bạn. Thời gian đầu mình đã phải mượn vở của bạn để chép theo và sau dần rồi quen, mình cũng đã theo kịp các bạn'.

Liên chia sẻ: 'Lúc mới về Việt Nam tuy đã biết đọc, viết nhưng vẫn rất khó khăn để có thể theo kịp các bạn. Thời gian đầu mình đã phải mượn vở của bạn để chép theo và sau dần rồi quen, mình cũng đã theo kịp các bạn'.

Cô bạn cho biết từng làm phiên dịch nhiều lần cho các sự kiện lớn.

Cô bạn cho biết từng làm phiên dịch nhiều lần cho các sự kiện lớn.

Liên sinh ra và lớn lên giữa hai nền văn hóa khác nhau là Việt và Nga nên được tiếp thu những tinh hoa của văn hóa của hai nước.Cô học giỏi 3 ngoại ngữ - Anh, Nga, Ukraine từ nhỏ nên đó cũng là lợi thế đối với cô.

Liên sinh ra và lớn lên giữa hai nền văn hóa khác nhau là Việt và Nga nên được tiếp thu những tinh hoa của văn hóa của hai nước.Cô học giỏi 3 ngoại ngữ - Anh, Nga, Ukraine từ nhỏ nên đó cũng là lợi thế đối với cô.

Mơ ước của cô bạn lai Tây là mua được một ngôi nhà tặng mẹ.

Mơ ước của cô bạn lai Tây là mua được một ngôi nhà tặng mẹ.

Bình luận
vtcnews.vn