Nữ sinh Nhật rộ mốt mang ba lô quà vặt đến trường

Giáo dụcThứ Ba, 05/05/2015 07:52:00 +07:00

Mang ba lô, túi xách được làm bằng những gói quà vặt, bánh kẹo đến lớp... đang là một phong trào, "mốt" kỳ quặc của nữ sinh Nhật Bản.

Theo Japanese Station, gần đây, nữ sinh Nhật Bản đang mê mệt với một phong trào kỳ quặc nhưng lại được xem là đáng yêu, dễ thương với nhiều người.

Theo Japanese Station, gần đây, nữ sinh Nhật Bản đang mê mệt với một phong trào kỳ quặc nhưng lại được xem là đáng yêu, dễ thương với nhiều người.

Thay bằng chất liệu vải, da thông thường... những chiếc ba lô, túi xách của nữ sinh Nhật Bản nay được làm hoàn toàn bằng những gói quà vặt, bánh kẹo đầy màu sắc.

Thay bằng chất liệu vải, da thông thường... những chiếc ba lô, túi xách của nữ sinh Nhật Bản nay được làm hoàn toàn bằng những gói quà vặt, bánh kẹo đầy màu sắc.

Những chiếc ba lô quà vặt này được thiết kế khá chi tiết và đầy sáng tạo. Đây là kết quả của việc ghép nối các hộp bánh, kẹo với nhiều hình dạng khác nhau để tạo nên hình dáng của chiếc ba lô.

Những chiếc ba lô quà vặt này được thiết kế khá chi tiết và đầy sáng tạo. Đây là kết quả của việc ghép nối các hộp bánh, kẹo với nhiều hình dạng khác nhau để tạo nên hình dáng của chiếc ba lô.

Bên ngoài những chiếc cặp này được phủ bằng các lớp giấy bóng kính, ni lon, bao bì của các loại bánh kẹo... bên trong vẫn thiết kế khoảng trống vừa đủ để học sinh đựng sách vở, đồ dùng học tập.

Bên ngoài những chiếc cặp này được phủ bằng các lớp giấy bóng kính, ni lon, bao bì của các loại bánh kẹo... bên trong vẫn thiết kế khoảng trống vừa đủ để học sinh đựng sách vở, đồ dùng học tập.

Và món phụ kiện kỳ quặc này đã trở thành phong trào của nữ sinh Nhật Bản. Cô bé nào cũng muốn mình có một ba lô quà vặt để mang đến trường.

Và món phụ kiện kỳ quặc này đã trở thành phong trào của nữ sinh Nhật Bản. Cô bé nào cũng muốn mình có một ba lô quà vặt để mang đến trường.

Phong trào này cũng tạo nên làn sóng thi nhau tự chế ba lô quà vặt trong giới trẻ Nhật Bản. Các học sinh tích trữ quà bánh ở nhà, sau đó dùng băng dính, dập ghim ghép chúng lại thành ba lô mang đi học.

Phong trào này cũng tạo nên làn sóng thi nhau tự chế ba lô quà vặt trong giới trẻ Nhật Bản. Các học sinh tích trữ quà bánh ở nhà, sau đó dùng băng dính, dập ghim ghép chúng lại thành ba lô mang đi học.

Những chiếc ba lô được thiết kế đẹp sẽ giúp chủ nhân khoe được vẻ đáng yêu, cá tính và trình độ sáng tạo cao hơn.

Những chiếc ba lô được thiết kế đẹp sẽ giúp chủ nhân khoe được vẻ đáng yêu, cá tính và trình độ sáng tạo cao hơn.

Tuy nhiên, mốt kỳ quặc này đang bị khá nhiều phụ huynh và cả giáo viên phản đối.

Tuy nhiên, mốt kỳ quặc này đang bị khá nhiều phụ huynh và cả giáo viên phản đối.

Nhiều trường học của Nhật Bản không cấm học sinh mang cơm trưa đến trường, nhưng việc mang quá nhiều quà vặt đến lớp như thế này cũng là trái với nội quy.

Nhiều trường học của Nhật Bản không cấm học sinh mang cơm trưa đến trường, nhưng việc mang quá nhiều quà vặt đến lớp như thế này cũng là trái với nội quy.

Tuy vậy, các học sinh vẫn đang rất thích thú và dường như 'phát cuồng' với phong trào này. Thậm chí một số nam sinh cũng tự thiết kế, tự làm những ba lô quà vặt để khoe với bạn bè.

Tuy vậy, các học sinh vẫn đang rất thích thú và dường như 'phát cuồng' với phong trào này. Thậm chí một số nam sinh cũng tự thiết kế, tự làm những ba lô quà vặt để khoe với bạn bè.

Bình luận
vtcnews.vn