Nữ sinh dân tộc Cờ Lao xinh đẹp sở hữu hàng loạt giải thưởng

Giáo dụcThứ Ba, 19/05/2015 10:46:00 +07:00

Không chỉ xinh đẹp, nữ sinh năm cuối ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn khiến người khác ngưỡng mộ bởi nhiều thành tích xuất sắc.

Nữ sinh Lưu Thị Hòa, dân tộc Cờ Lao (1993), quê ở Hà Giang.

Nữ sinh Lưu Thị Hòa, dân tộc Cờ Lao (1993), quê ở Hà Giang.

Hiện Hòa đang là sinh viên năm cuối, Khoa Quốc tế học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hiện Hòa đang là sinh viên năm cuối, Khoa Quốc tế học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hòa có sở thích: Ca hát đi du lịch và đặc biệt là tham gia vào các hoạt động xã hội.

Hòa có sở thích: Ca hát đi du lịch và đặc biệt là tham gia vào các hoạt động xã hội.

Cô bạn còn có sở trường: Nhảy và diễn xuất.

Cô bạn còn có sở trường: Nhảy và diễn xuất.

Cô bạn tài sắc này có quan niệm sống: 'Khi bạn còn có thể, hãy đi những nơi mà bạn muốn, làm những điều mà bạn thích và tỏ tình với những người bạn yêu, vì mỗi người chỉ sống một cuộc đời mà thôi'.

Cô bạn tài sắc này có quan niệm sống: 'Khi bạn còn có thể, hãy đi những nơi mà bạn muốn, làm những điều mà bạn thích và tỏ tình với những người bạn yêu, vì mỗi người chỉ sống một cuộc đời mà thôi'.

Hòa yêu thích câu nói: 'Điều quan trọng không phải bạn sống lâu như thế nào mà là cách bạn sống sâu như thế nào'.

Hòa yêu thích câu nói: 'Điều quan trọng không phải bạn sống lâu như thế nào mà là cách bạn sống sâu như thế nào'.

Lưu Thị Hòa từng đăng quang cuộc thi Người đẹp miền Cao nguyên đá lần thứ nhất

Lưu Thị Hòa từng đăng quang cuộc thi Người đẹp miền Cao nguyên đá lần thứ nhất

Cô bạn cho biết, hiện tại ngoài việc học, cô còn làm Cộng tác viên VTV6 Đài truyền hình Việt Nam, tham gia một số đội nhóm tình nguyện và là Đại sứ từ thiện mùa đông ấm của 'Câu lạc bộ MC plus'.

Cô bạn cho biết, hiện tại ngoài việc học, cô còn làm Cộng tác viên VTV6 Đài truyền hình Việt Nam, tham gia một số đội nhóm tình nguyện và là Đại sứ từ thiện mùa đông ấm của 'Câu lạc bộ MC plus'.

Hòa chia sẻ: 'Mình sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học tập tại trường, tìm kiếm cơ hội việc làm để có thể tự trang trải cho cuộc sống của bản thân'.

Hòa chia sẻ: 'Mình sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học tập tại trường, tìm kiếm cơ hội việc làm để có thể tự trang trải cho cuộc sống của bản thân'.

Cô bạn tài sắc từng đạt giải Nhất và giải thí sinh có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Người đẹp miền cao nguyên đá lần thứ nhất năm 2014, tham gia vòng chung kết (top 60) Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013.

Cô bạn tài sắc từng đạt giải Nhất và giải thí sinh có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Người đẹp miền cao nguyên đá lần thứ nhất năm 2014, tham gia vòng chung kết (top 60) Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013.

Cô bạn cho biết cuộc thi 'Người đẹp miền Cao nguyên đá 2014' là một sân chơi lành mạnh, hoàn thiện hơn về vẻ đẹp của hình thức, cũng như trí tuệ, tài năng, và tâm hồn, đặc biệt thông qua cuộc thi này để tăng cường hình ảnh con người, mảnh đất Hà Giang thân thiện và hùng vĩ.

Cô bạn cho biết cuộc thi 'Người đẹp miền Cao nguyên đá 2014' là một sân chơi lành mạnh, hoàn thiện hơn về vẻ đẹp của hình thức, cũng như trí tuệ, tài năng, và tâm hồn, đặc biệt thông qua cuộc thi này để tăng cường hình ảnh con người, mảnh đất Hà Giang thân thiện và hùng vĩ.

Cô còn tham gia thi đấu cùng Câu lạc bộ Rumbo cheerleading và đạt vô địch miền Bắc, giải Ba toàn quốc hội thi sinh viên Văn-Thể-My năm 2013, đạt huy chương vàng miền Bắc và giải bình chọn toàn quốc cuộc thi Cheerleading Chung sức tài sắc Việt năm 2014

Cô còn tham gia thi đấu cùng Câu lạc bộ Rumbo cheerleading và đạt vô địch miền Bắc, giải Ba toàn quốc hội thi sinh viên Văn-Thể-My năm 2013, đạt huy chương vàng miền Bắc và giải bình chọn toàn quốc cuộc thi Cheerleading Chung sức tài sắc Việt năm 2014

Hòa mơ ước trở thành một người phụ nữ thành đạt với mái ấm nhỏ, hạnh phúc.

Hòa mơ ước trở thành một người phụ nữ thành đạt với mái ấm nhỏ, hạnh phúc.

Bình luận
vtcnews.vn