Nữ sinh ăn mặc mát mẻ có thể làm 'con mồi' cho kẻ khác

Giáo dụcThứ Năm, 13/09/2012 02:54:00 +07:00

(VTC News)- “Nguy cơ tiềm ẩn cho nữ sinh ăn mặc mát mẻ chính là trở thành con mồi cho những người đàn ông không đứng đắn" - Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất

(VTC News)- “Họ thấy rằng ăn mặc “mát mẻ” như thế được nhiều người “khen” nghĩa là hay. Nhưng tiềm ẩn nguy cơ các nữ sinh này có thể trở thành những con mồi cho những người đàn ông không đứng đắn" - Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất chia sẻ.


Xung quanh hiện tượng nữ sinh ăn mặc mát mẻ, thiếu vải tới giảng đường, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn) để lý giải cho hiện tượng đang ngày một phổ biến.

Thưa ông, dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý, ông lý giải sao khi hiện nay nhiều nữ sinh đang mặc những bộ trang phục “trong suốt”, “thiếu vải”, khoét sâu… đến giảng đường?


Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Tôi được biết có một số trường nữ sinh còn mặc áo “trong suốt” tới trường. Vấn đề ở đây chính là nhận thức của chính mỗi người. Sở dĩ họ làm thế là do nhận thức  đầy đủ. 
Cần phải thấy rằng, những nữ sinh mặc những bộ trang phục “mát mẻ” đó thường có độ tuổi khoảng 18-20 nên tâm lý các em vẫn chưa ổn định. Các em nữ sinh này thường hãnh diện và cho rằng mình hơn rất nhiều người, dám làm mọi việc mọi người không dám làm.  
Các nữ sinh này ăn mặc như thế vì họ tưởng rằng sẽ được mọi người chú ý hơn so những người bên canh. Và thực tế, những nữ sinh này cũng nhận được nhiều lời tâng bốc không đúng sự thật. Một số chàng trai thì luôn khen những cô gái đó là xinh đẹp vì đã dám thể hiện mình trước mọi người.

Ở tuổi này các em rất thích được những chàng trai, đặc biệt là những chàng trai giàu có ở bên cạnh. Rằng như thế các em được nhiều hơn mất nhưng thực ra là mất nhiều hơn được.  

Một phần nữa có thể do các em bị ảnh hưởng của phim ảnh ca nhạc Hàn Quốc, Mỹ, thậm chí là của Việt Nam trong thời gian gần đây. Những nữ sinh mới lớn lại cho rằng những hình ảnh đó là hay là tốt và lại được nhiều chàng trai khen ngợi, chú ý thì họ sẽ làm thôi.

Nghĩa là họ đang có tâm lý a dua theo thần tượng...

 
Muốn con người có tri thức tốt thì phải là người tốt. Nếu nữ sinh thường xuyên ăn mặc phản cảm tới lớp thì sau khi góp ý 1, 2 lần không được thì phải có biện pháp ngăn cấm.
Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất
 
Đúng là các nữ sinh này đang cho rằng phải ăn mặc thời trang như thế mới là sành điệu, mới là hiểu biết. Các nữ sinh này có thể tự hào rằng họ đang ăn mặc theo thời trang của phim này, phim kia, của ca sỹ này, ca sỹ kia mà nhiều bạn bè cùng trang lứa khác lại không biết mà xem.


Các em có tâm lý tự hào vì “hơn người” chứ không hề theo một phong cách và thể hiện cá tính của bản thân. Sau đó họ càng tiếp tục mặc như thế này với ý nghĩ sẽ “phô diễn cơ thể” 

Nhiều nữ sinh cho rằng phải ăn mặc “thiếu vải” mới thể hiện được cá tính, phong cách và xu hướng thời trang. Phải chăng một bộ phận nữ sinh hiện nay đang có phông văn hóa rất kém thưa ông?

Nếu nói là các nữ sinh này kém về tri thức thì không đúng mà cần phải nói họ kém khi vận dụng vào cuộc sống những điều cần thiết.

Bây giờ có thực trạng là những người lớn tuổi thì không đồng tình với cách ăn mặc đó nhưng nhiều bạn đồng trang lứa (có cả nam và nữ) lại đồng tình với cách ăn mặc như vậy.

Tuổi này các em sống vì đồng trang lứa. Thấy các bạn đồng trang lứa ủng hộ thì các nữ sinh này cho rằng như thế là tốt còn những người phản đối là những người cổ hủ và lạc hậu

Thực ra điều đó là phản cảm nhưng họ không nhận ra được.
Nhiều nữ sinh đang biến giảng đường thành sàn diễn thời trang phản cảm  
Liệu có thể thông cảm đối với một số nữ sinh các trường nghệ thuật nếu họ có thường xuyên mặc những bộ trang phục "thiếu vải" đến giảng đường?

Không phải cứ sinh viên văn hóa, nghệ thuật là được ăn mặc hở hang đến trường.  Trên sân khấu thì phải ăn mặc khác mà ở giảng đường phải ăn mặc một kiểu khác. Không thể sử dụng một trang phục trên sân khấu để áp dụng lên giảng đường.

Cần phải thể hiện cái đẹp, cái nghệ thuật ở đúng chỗ cần thể hiện. Trên giảng đường lớp học, ở những nơi cần sự tôn nghiêm thì không thể sử dụng những bộ trang phục “mát mẻ” như thế được.

Đó chỉ là cách nói ngụy biện của những nữ sinh này vì họ chỉ muốn làm theo ý của mình. 

Hậu quả của việc nhiều nữ sinh ăn mặc “mát mẻ” đến trường là gì thưa ông?

Những người bạn khác giới sẽ tập trung chiêm ngưỡng và cố gắng chinh phục. Các cô gái khi thấy rằng nhiều bạn nam vây quanh mình sẽ cho rằng mình “cao giá” nhưng những hậu quả khôn lường có thể xảy ra mà  các cô gái trẻ này vẫn chưa lường trước được.
Tiềm ẩn nguy cơ các nữ sinh này có thể trở thành những con mồi cho những người đàn ông không đứng đắn. 
Có thể các nữ sinh này chưa gặp những trường hợp như thế nên các em vẫn tưởng cách thể hiện của mình là hay là tốt.
Nhưng khi các bạn nữ này vấp phải những gian dối, lừa lọc thì họ mới đắng lòng. Hậu quả khi xảy ra rồi thì những nữ sinh này mới thấy mình dại dột.


Phải chăng là nhà trường cần có biện pháp mạnh mẽ hơn đối với những nữ sinh thường xuyên ăn mặc phản cảm như thế đến trường?

Hiện nay, trong trường học chúng ta chỉ chú trọng dạy chữ chứ chưa chú trọng dạy làm người. Muốn có một người có tri thức tốt thì phải giáo dục làm người. Giáo dục làm người đã bị coi nhẹ và lại còn đang giảm đi rất nhiều.

Vai trò của nhà trường, đoàn thanh niên, gia đình phải thay đổi cách giáo dục nhằm dạy làm người trước khi dạy tri thức.

Muốn con người có tri thức tốt thì phải là người tốt. Nếu nữ sinh thường xuyên ăn mặc phản cảm tới lớp thì sau khi góp ý 1, 2 lần không được thì phải có biện pháp ngăn cấm.

Xin cảm ơn ông!


Bạn đọc chia sẻ về xu hướng ăn mặc "thiếu vải" của nữ sinh Việt xin gửi ý kiến vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng!

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn