'Nữ quái' nghiện ngập giả nhà sư đi quyên góp tiền công đức

Pháp luậtThứ Hai, 02/11/2015 04:45:00 +07:00

Một phụ nữ nghiện ma túy giả danh nhà sư đi quyên góp tiền công đức xây dựng chùa bị công an "bóc mẽ".

(VTC News) - Một phụ nữ nghiện ma túy giả danh nhà sư đi quyên góp tiền công đức xây dựng chùa, bị công an "bóc mẽ". 

Ngày 2/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Ban Công an xã An Lư (Thủy Nguyên, Hải Phòng) vừa ‘bóc mẽ’ và xử lý cảnh cáo, trục xuất khỏi địa phương đối với Nguyễn Thị Tân (SN 1980, ở thôn Vụ Vương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi giả danh nhà sư đi quyên góp tiền công đức.

c
'Nhà sư' giả và tang vật 

Trước đó, ngày 26/10, qua phản ánh của một số người dân về việc trên địa bàn xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, xuất hiện một nhà sư đi quyên góp tiền công đức xây dựng chùa song có nhiều biểu hiện nghi vấn, Ban Công an xã An Lư đã mời “nhà sư” trên về trụ sở làm việc.
Tại đây, người này khai nhận đã lợi dụng lòng tin của nhân dân, dùng thủ đoạn giả mạo nhà sư đi quyên góp tiền công đức xây dựng chùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Tiến hành xác minh nhanh, nhân thân “nhà sư” giả trên được làm rõ là Nguyễn Thị Tân (SN 1980, ở thôn Vụ Vương xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Bản thân Tân là đối tượng nghiện ma túy, đã có chồng và 3 con nhỏ.
Qua kiểm tra hành chính, Ban công an xã thu giữ 1 ĐTDĐ, quần áo giả sư và số tiền 260.000 đồng cùng cuốn sổ công đức ghi rõ số tiền mà Tân “quyên góp” được trong trưa ngày 26/10.
Ban Công an xã An Lư lập hồ sơ, xử lý cảnh cáo, đồng thời trục xuất đối tượng về địa phương theo quy định.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn