Nữ lao công bị thang máy kẹp chết

Thời sựChủ Nhật, 15/07/2012 10:35:00 +07:00

Vào trưa ngày 14/7, nhóm sinh viên một trường CĐ ở TP.HCM hãi hùng khi phát hiện nữ lao công bị 2 cánh cửa thang máy kẹp chặt người

Vào trưa ngày 14/7, nhóm sinh viên một trường CĐ ở TP.HCM hãi hùng khi phát hiện nữ lao công bị 2 cánh cửa thang máy kẹp chặt người, đầu và miệng dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 14/7 tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (số12 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM). Nạn nhân là bà Trần Thị Cúc (54 tuổi, quê Ninh Bình), nhân viên lao công làm việc tại trường.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm sinh viên bấm thang máy từ tầng 7 của tòa nhà xuống dưới. Tuy nhiên, chờ rất lâu mà không thấy thang máy chạy lên nên tốp sinh viên này đành đi xuống bằng cầu thang bộ.

Khi đi đến tầng 6, nhóm sinh viên này tá hỏa khi phát hiện bà Cúc đang bị 2 cánh cửa thang máy kẹp chặt người, đầu và miệng chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ trường nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tìm mọi cách đưa bà Cúc ra ngoài đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương gây nứt hộp sọ nên nạn nhân đã tử vong khi vừa nhập viện.

Ngày 15/7, sau khi tiến hành xong thủ tục pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong, Công an quận Tân Phú đã bàn giao thi thể bà Trần Thị Cúc cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2011 tại thang máy lô C chung cư Lý Thường Kiệt, đường Vĩnh Viễn, phường 7, quận 11 cũng xảy ra một vụ kẹt thang máy. Rất may vì được cứu thoát kịp thời nên người đàn ông bị kẹt thang máy đã thoát chết, tuy nhiên, ông cũng mất máu khá nhiều.

Ngoài ra, vào năm 2010, tại Tp.Huế, một nhân viên kỹ thuật thuộc Trung tâm thương mại Phong Phú Plaza (đường Bà Triệu, TP Huế) đã bị thang máy tại trung tâm thương mại này kẹp chết khi đang tiến hành sửa chữa thang máy bị hỏng hóc. Khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân bị chấn thương nặng ở phần ngực và cổ dẫn đến tử vong.

Theo VOV

Bình luận
vtcnews.vn