Nữ du khách Hàn bị tài xế taxi ở Đà Nẵng 'chém' 700.000 đồng/6km

Thời sựChủ Nhật, 06/08/2017 17:15:00 +07:00

Đi 6km từ sân bay, một nữ du khách Hàn Quốc bị tài xế taxi ở Đà Nẵng "chém" 700.000 đồng, trong khi đồng hồ tính cước chỉ hiển thị hơn 50.000 đồng.

Ngày 6/8, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết đã có buổi họp khẩn với lãnh đạo Hiệp hội Taxi Đà Nẵng, hãng taxi Hải Vân để giải quyết việc một tài xế của hãng này có hành vi "chặt chém" du khách Hàn Quốc.

Đi 6km, du khách Hàn bị tài xế taxi chém 700.000 đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo hãng taxi Hải Vân đã xin lỗi và hoàn số tiền 700.000 đồng cho du khách Hàn Quốc 

Theo ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, chiều 5/8, một du khách Hàn Quốc đã nhắn tin đến Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng phản ánh việc bị một tài xế taxi "chém" 700.000 đồng cho một cuốc đi từ sân bay Đà Nẵng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến đường An Thượng 26 (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vào khoảng 22h ngày 4/8.

Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Hiệp hội Taxi Đà Nẵng truy tìm tài xế bị phản ánh trên. Ngay trong tối 5/8, Hiệp hội Taxi Đà Nẵng đã tập hợp 8 hãng taxi trên địa bàn có lưu thông trên đường An Thượng 26 và xin trích xuất camera từ các nhà dân, khách sạn ở đường này.

Video: Du khách quốc tế liên tục bị cướp giật, lừa đảo, hành hung khi đến Việt Nam

Kết quả sau khi trích xuất camera, Hiệp hội Taxi Đà Nẵng phát hiện tối 4/8 có 5 tài xế hãng taxi Hải Vân chở khách đến đường An Thượng 26. Lãnh đạo hãng taxi Hải Vân đã xác minh và biết được tài xế Nguyễn Trường Giang là người chở khách Hàn Quốc nói trên.

Trong buổi làm việc với Sở GTVT, tài xế Giang thừa nhận khi chở khách Hàn Quốc từ sân bay về một khách sạn trên đường An Thượng 26 thì đồng hồ hiển thị giá cước hơn 50.000 đồng cộng thêm tiền phí ra vào sân bay là 10.000 đồng cho quãng đường khoảng 6km. Tuy nhiên, Giang đã nói với du khách này tổng tiền cước cho chuyến đi là 700.000 đồng và thu của người này 1 tờ 500.000 đồng cùng 2 tờ 100.000 đồng.

Trong trưa 6/8, hãng taxi Hải Vân đã trực tiếp gặp du khách Hàn Quốc để xin lỗi, đồng thời hoàn lại 700.000 đồng. Lãnh đạo hãng taxi này cũng cho biết sẽ họp và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với tài xế Giang.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn