Nữ du khách Ai Cập bị cướp: Sẽ thành lập đội bảo vệ du khách

Thời sựThứ Năm, 24/03/2016 12:20:00 +07:00

Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho rằng việc báo chí đăng tải quá nhiều thông tin vụ nữ du khách nước ngoài bị cướp giật gây tác dụng ngược.

(VTC News) - Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho rằng việc báo chí đăng tải quá nhiều thông tin vụ nữ du khách nước ngoài bị cướp giật gây tác dụng ngược.

Đó là ý kiến của bà Văn Thị Bạch Tuyết - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM trong cuộc họp sáng 24/3 tại hội trường UBND TP.
Trong cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã hỏi về việc Sở Du lịch đề xuất thành lập Đội bảo vệ du khách nước ngoài đến nay như thế nào, sau vụ cướp giật của nữ du khách Ai Cập gây xôn xao dư luận gần đây.
Bà Tuyết cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch TP, Sở Du lịch đã tiến hành họp bàn với UBND TP, Công an TP, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, lực lượng thanh niên xung phong đưa ra dự thảo đề án thành lập Đội bảo vệ du khách. Dự kiến đến tháng 4/2016 đề án sẽ trình lấy ý kiến cụ thể.
 Bà Văn Thị Bạch Tuyết (phải) xin lỗi nữ du khách Ai Cập ngày 16/3
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói tiếp: "Cô du khách nước nước ngoài bị cướp, giật trong khi xem bản đồ hướng dẫn đi đường, tôi đã đề nghị chị Tuyết đến xin lỗi. Việc làm đó đã phần nào làm du khách hài lòng về thái độ, cách xử sự văn hóa, nếu ứng xử không đẹp nó ảnh hưởng hình ảnh TP".
Bà Tuyết cho rằng việc đăng tải quá nhiều thông tin về vụ cướp gây ảnh hưởng đến ngành du lịch:

"Sau đề xuất, chỉ đạo của lãnh đạo TP, Sở Du lịch đã trực tiếp xin lỗi, nữ du khách hài lòng. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin, trong vòng 4 ngày (từ 17-21/3), có trên 30 bài viết bình luận về vụ này, có cả tiếng nước ngoài. Trong đó có những bình luận không hay, chẳng hạn có ca sỹ bình luận "bạn ơi đừng đến quê hương chúng tôi".

 Nữ du khách Ai Cập bị cướp giật mất tài sản trưa 11/3 tại quận 1, TP.HCM

"Việc đưa thông tin liên tục về vụ cướp, dấy lên nhiều bình luận, có cả tiếng Anh, đã bị tác dụng ngược, gây ảnh hưởng đến ngành du lịch. Cụ thể, gần đây nhất, một tờ báo mạng có đăng bài Báo nước ngoài cảnh báo sau nhiều tai nạn của khách Tây tại Việt Nam" - bà Tuyết nhấn mạnh.
Chủ tịch Phong nhận định, thông tin đăng tải cần thận trọng, không khéo thì gây hệ lụy, ảnh hưởng nhiều vấn đề đến du lịch, an ninh trật tự TP...
Video cướp manh động, thò tay giật dây chuyền người ngồi trong nhà

Huy Cường
Bình luận
vtcnews.vn