Nữ chủ tịch phường dẹp ‘cướp’ vỉa hè ở TP.HCM lúc sáng sớm

Thời sựThứ Hai, 20/03/2017 14:33:00 +07:00

Cho rằng nạn “cướp” vỉa hè thường xuất phát từ thời điểm sáng sớm, Chủ tịch UBND phường An Lạc A đã cùng đoàn đi xử lý từ lúc 5h.

Sáng 20/3, bà Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch phường An Lạc A (quận Bình Tân, TP.HCM) đã cùng đoàn cán bộ xuống đường kiểm tra tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Thức Tự.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều hàng quán bày bán la liệt khắp vỉa hè, xe cộ đậu ngổn ngang dưới lòng đường.

17431774_1244479999003575_1762396923_o

Nữ chủ tịch phường An Lạc A  xuống đường dẹp "cướp" vỉa hè. (Ảnh: CTV)

Ngay sau đó, bà Dung đã yêu cầu các hộ kinh doanh không được kinh doanh trên vỉa hè, dọn dẹp phần lấn chiếm để bảo đảm giao thông, mỹ quan đô thị.

Tiếp đó, bà Dung cùng đoàn phát hiện nhiều bậc tam cấp, bục sắt lấn chiếm vỉa hè nên đã gõ cửa từng hộ gia đình đề nghị tháo gỡ.

Bà Dung cho biết: “Đi vào lúc sáng sớm, nhiều hộ kinh doanh phục vụ nhu cầu ăn sáng cho người dân nên có thể gặp trực tiếp chủ hàng, chủ nhà có công trình lấn chiếm để nhắc nhở yêu cầu tháo gỡ".

17407697_1244479945670247_1695681898_o (1)

Bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè. (Ảnh: CTV) 

Bà Dung cho biết thêm, cách đây 15 ngày, phường đã phát phiếu cam kết và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

17373170_1244479922336916_297840100_o

 Hộ dân lấn chiếm vỉa hè được bà Dung yêu cầu tháo gỡ. (Ảnh: CTV)

Nhằm tạo điều kiện cho người dân tự giác khắc phục, hôm nay (ngày 20/3), lực lưỡng chức năng vẫn tiếp tục nhắc nhở. Nhưng đến ngày 21/ 3, hộ kinh doanh nào không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Video: Hàng loạt công trình lấn chiếm vỉa hè bị tháo gỡ ở Hà Nội

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn