Nữ bác sỹ tiêm thuốc độc tự tử

Sức khỏeThứ Năm, 28/11/2013 11:49:00 +07:00

(VTC News) - Một nữ bác sỹ tiêm thuốc giết chết cậu con trai trước khi tự tiêm thuốc kết liễu đời mình.

(VTC News) - Một nữ bác sỹ 42 tuổi ở Ấn Độ đã tiêm thuốc giết chết cậu con trai trước khi tự tiêm thuốc kết liễu đời mình.


Vụ việc xảy ra tại nhà riêng của gia đình ở Vadapalani, thành phố Chennai, Ấn Độ.
Con trai cô là Sidharth, một học sinh lớp 9, đã may mắn sống sót sau khi bị mẹ tiêm thuốc độc vào người. Nhưng tình trạng sức khoẻ của cậu bé đang hết sức nguy kịch.
Cảnh sát địa phương nghi ngờ rằng, cô Geetha đã quyết định tự tử và giết cậu con trai sau khi cãi nhau với người chồng, vốn là một giám đốc kinh doanh.
Cha ruột của cô Geetha sống gần đó đã phát hiện ra vụ việc vào khoảng 9 giờ tối.
Cả hai mẹ con được đưa tới bệnh viện, nơi bác sỹ thông báo cô Geetha đã qua đời, còn cậu con trai đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Được biết, vợ chồng cô Geetha thường xuyên tranh cãi với nhau do người chồng hay đi công tác xa nhà. Cô cũng luôn than phiền rằng chồng cô thiếu quan tâm đến vợ con, đôi lúc cô yêu cầu chồng phải nghỉ làm.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn