NTK Minh Hạnh ra mắt bộ sưu tập áo dài độc đáo mang tên 'Kremlin Hà Nội'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 06/11/2015 05:45:00 +07:00

Nhân ngày hoà giải Liên bang Nga (7/11), Nhà thiết kế Minh Hạnh đã cho ra mắt bộ sưu tập áo dài độc đáo có tên gọi "Kremlin Hà Nội".

Nhân ngày hoà giải Liên bang Nga (7/11), nhà thiết kế Minh Hạnh đã cho ra mắt bộ sưu tập áo dài độc đáo có tên gọi 'Kremlin Hà Nội'.

Nhân ngày hoà giải Liên bang Nga (7/11), nhà thiết kế Minh Hạnh đã cho ra mắt bộ sưu tập áo dài độc đáo có tên gọi 'Kremlin Hà Nội'.

 Kremlin (Кремль) là tường thành với những tháp chuông với kiến trúc đặc Nga. Mỗi thành phố đều có một Kremlin.

Kremlin (Кремль) là tường thành với những tháp chuông với kiến trúc đặc Nga. Mỗi thành phố đều có một Kremlin.

Hà Nội không có Kremlin. Nhưng Kremlin hiển thị trên áo dài của những người phụ nữ xinh đẹp đã từng gắn bó với tiếng Nga và văn hoá Nga.

Hà Nội không có Kremlin. Nhưng Kremlin hiển thị trên áo dài của những người phụ nữ xinh đẹp đã từng gắn bó với tiếng Nga và văn hoá Nga.

Do vậy theo một cách rất riêng Kremlin Hà Nội hiện hữu trong trái tim của mỗi người.

Do vậy theo một cách rất riêng Kremlin Hà Nội hiện hữu trong trái tim của mỗi người.

'Văn hoá nghệ thuật Nga, trong đó có kiến trúc đã từ lâu tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng Việt Nam. Bộ sưu tập này của tôi nhằm tưởng thưởng các giá trị văn hoá Nga, đồng thời cũng chứng minh rằng có thể kết hợp những giá trị Nga trong chiếc áo dài của Việt Nam' - nhà thiết kế Minh Hạnh nói.

'Văn hoá nghệ thuật Nga, trong đó có kiến trúc đã từ lâu tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng Việt Nam. Bộ sưu tập này của tôi nhằm tưởng thưởng các giá trị văn hoá Nga, đồng thời cũng chứng minh rằng có thể kết hợp những giá trị Nga trong chiếc áo dài của Việt Nam' - nhà thiết kế Minh Hạnh nói.

Bộ sưu tập gồm 21 chiếc áo dài, không chỉ in hình các công trình kiến trúc trong quần thể Kremlin - Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva như: tháp Kremlin, nhà thờ Vasili Blazhenyi, mà còn của các kiến trúc nổi tiếng ở Saint Peterburg như, toà nhà nhà Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên Lomonosov.

Bộ sưu tập gồm 21 chiếc áo dài, không chỉ in hình các công trình kiến trúc trong quần thể Kremlin - Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva như: tháp Kremlin, nhà thờ Vasili Blazhenyi, mà còn của các kiến trúc nổi tiếng ở Saint Peterburg như, toà nhà nhà Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên Lomonosov.

Bộ sưu tập đã được các cựu nữ sinh Khoa Nga Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội trình diễn tại đêm Gala Nghệ thuật kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Nga Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội vừa qua.

Bộ sưu tập đã được các cựu nữ sinh Khoa Nga Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội trình diễn tại đêm Gala Nghệ thuật kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Nga Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội vừa qua.

Bình luận
vtcnews.vn