Nông thôn thiếu lực lượng tại chỗ phòng chống thiên tai

Tổng hợpThứ Hai, 15/07/2013 03:52:00 +07:00


 

Thực trạng việc di cư cơ học của nguồn lao động từ nông thôn ra thành thị, đến những khu hầm mỏ, công trường đã khiến nhiều vùng quê chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Trong khi, đây đã là thời điểm mùa mưa bão. Mỗi khi thiên tai xảy ra thì thanh niên trai tráng, những người đàn ông trụ cột, những lao động chính của gia đình khó về kịp. Vì vậy trong mỗi nếp nhà chỉ còn lại những đối tượng dễ bị tổn thương do thiên tai, thiếu đi bàn tay chằng núi mái nhà. Và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thiếu hụt lực lượng tại chỗ phòng tránh thiên tai ở nông thôn… Mời khán giả đón xem!
Bình luận
vtcnews.vn