“Nông tặc” hoành hành ruộng lúa ở Bình Định

Thời sựThứ Ba, 26/04/2011 03:14:00 +07:00

(VTC News)- Khoảng 13 giờ ngày 21/4, một số người dân thôn Vinh Thạnh, phát hiện ruộng lúa chuẩn bị thu hoạch của mình bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

(VTC News) – Dù người dân phát hiện kịp thời chữa cháy, nhưng do trời hanh nắng, ruộng khô ráo nên 5ha lúa chuẩn bị thu hoạch và chiếc máy gặt đập liên hợp đã bị cháy rụi.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Định đã xuống địa bàn, phối hợp với ngành chức năng huyện Tuy Phước, khám nghiệm hiện trường cánh đồng thuộc thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, để điều tra làm rõ nguyên nhân ruộng lúa tại đây vừa bị đốt cháy.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 21/4, một số người dân thôn Vinh Thạnh, phát hiện ruộng lúa chuẩn bị thu hoạch của mình bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Bà con nông dân ở đây đã cùng nhau tìm mọi cách cứu hỏa.

Tuy nhiên, do trời nắng, ruộng lúa khô ráo nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn gần 5ha lúa đang chín và chiếc máy gặt đập liên hợp đang đứng trên ruộng cũng bị cháy, hư hỏng nặng. Thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng.

Nhận được tin báo, ngành chức năng huyện Tuy Phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ cháy, nhưng do hiện trường rộng, tính chất vụ việc phức tạp nên đã báo cáo và đề nghị công an tỉnh vào cuộc.

Được biết, trong vài năm gần đây, trên địa bàn huyện Tuy Phước, do bị mất nguồn thu nhập từ việc cắt lúa bằng máy cắt thủ công, một số đối tượng đã cắm chông sắt (loại sắt phi 6, dài từ 0,4 - 0,6m) trên những đồng ruộng đang chuẩn bị thu hoạch để ngăn cản, phá hỏng giàn lưỡi cắt của các máy gặt liên hợp.

Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn