Nóng giàn khoan ngày 28/5: Trung Quốc trắng trợn vu tàu cá Việt Nam quấy rối

Thời sựThứ Tư, 28/05/2014 06:45:00 +07:00

(VTC News) – Trung Quốc ngang nhiên tuyên truyền vùng biển "nóng" do Trung Quốc quản lý và yêu cầu các tàu Việt Nam phải rút khỏi khu vực này.

(VTC News) – Theo phóng viên Quang Tùng từ Hoàng Sa, Trung Quốc ngang nhiên tuyên truyền vùng biển "nóng" do Trung Quốc quản lý và yêu cầu các tàu Việt Nam phải rút khỏi vùng biển có giàn khoan trái phép Hải Dương 981.

Khoảng 5h30 phút sáng nay (28/5), tàu Cảnh sát biển Việt Nam nơi PV Quang Tùng của VTC News đang có mặt đã cùng các tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN 628, KN629, KN761 tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương khỏi vùng biển Việt Nam.


Tàu Trung Quốc hung hăng ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam.

Đến khoảng 7h15 phút, Trung Quốc đã huy động các tàu Hải Cảnh 37101, 37102 theo sát các tàu Kiểm ngư Việt Nam. Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên truyền đây là vùng biển do Trung Quốc quản lý và yêu cầu các tàu Việt Nam phải rút khỏi.

Video tường thuật từ giàn khoan:

"Đi kèm các tàu Hải Cảnh, Hải giám, còn có 15 tàu khác đi theo đội hình, chia theo nhiều hướng giữ khoảng cách 2 hải lý để bao vây các tàu của Việt Nam.

Các tàu Việt Nam kiên quyết giữ nguyên đội hình, tuyên truyền kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam", PV Quang Tùng cho biết.


Lai dắt tàu cá bị Trung Quốc tông chìm vào bờ


Sáng 28/5, ông Hà Lê - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, công tác lai dắt tàu cá bị Trung Quốc tông chìm chiều 26/5 gặp rất nhiều khó khăn do tàu bị hư hỏng rất nặng.

Theo ông Lê, ngay sau khi nhận được tin Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, Cục Kiểm ngư đã cử lực lượng tiến hành trục vớt chiếc tàu gặp nạn đưa về bờ, nhằm làm bằng chứng, tư liệu để đấu tranh. Đến sáng 27/5, công tác trục vớt tàu ĐNa 90152 đã hoàn thành nhưng chưa biết khi nào mới đưa về được đất liền.

Video Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam:

"ĐNa 90152 bị hỏng nặng, nước tràn vào các khoang. Trong quá trình lai dắt, chiếc tàu này luôn trong trạng thái nửa nổi, nửa chìm nên việc di chuyển khá chậm”, ông Lê nói.

Trung Quốc trắng trợn vu cho tàu cá Việt Nam quấy rối giàn khoan


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trong cuộc họp báo ngày 27/5 xác nhận sự việc một tàu cá Việt Nam chìm ở vùng biển gần nơi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Tàu Trung Quốc hung hăng ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam.
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc chặn tàu cảnh sát biển Việt Nam gần địa điểm hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 hôm 14/5. Ảnh:AFP

Tuy nhiên, ông Tần trắng trợn nói rằng tàu Việt Nam bị chìm "sau khi quấy rối và đâm vào một tàu cá Trung Quốc", tàu cá này thuộc thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam.

Video Trung Quốc trắng trợn vu khống tàu cá Việt Nam:

Điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế. Cụ thể, vào lúc 16h00 ngày 26/5/2014, tại khu vực có tọa độ 15o16’42”N-111o01’30”E, ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90152 TS cùng 10 ngư dân trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 11209 đâm chìm. 10 ngư dân trên tàu đã được lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.

Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông


Sáng nay, tại chùa Pháp Lâm-TP.Đà Nẵng, khoảng 1.000 chư vị đại đức, tăng ni, Phật tử trên địa bàn đã tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, quốc thái dân an.

 Tăng ni, Phật tử thành kính tụng kinh cầu hòa bình, quốc thái dân an. Ảnh: TPO
Tăng ni, Phật tử thành kính tụng kinh cầu hòa bình, quốc thái dân an. Ảnh: TPO 

“Cầu cho đất nước thanh bình/ Biển Đông lặng sóng bình yên điều hòa”, lời kinh Sám cầu an vang vọng, thành kính. Mọi người thành tâm, đồng lòng hướng vọng trong lời kinh nguyện mong hòa bình, an lạc Biển Đông; chấm dứt xung đột và các hành vi xâm phạm chủ quyền phi pháp.

Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quyền Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: Cùng với cả nước, Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam là hành vi nguy hiểm


Tại cuộc họp báo diễn ra tại Hà Nội chiều nay, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thượng nghị sĩ Ben Cardin thuộc Đảng Cộng hòa - Mỹ khẳng định việc Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam là hành động cực kỳ nguy hiểm, đơn phương của Trung Quốc.

 Thượng nghị sĩ Ben Cardin trong buổi họp báo tại Hà Nội chiều 28/5. Ảnh: Nguyễn Khánh/TTO
Thượng nghị sĩ Ben Cardin trong buổi họp báo tại Hà Nội chiều 28/5. Ảnh: Nguyễn Khánh/TTO 

Vụ việc này xảy ra cách giàn khoan nhiều dặm. Đó là hành vi nguy hiểm không thể chấp nhận được, gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng. Cần phải làm sao xuống thang tình hình.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Các bạn đã nghe nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn nhấn mạnh: Hoa Kỳ không có quan điểm về các tuyên bố chủ quyền, nhưng Hoa Kỳ chống các hành vi đơn phương gây hấn.

Video các nước ủng hộ Việt Nam:

Các nước liên quan cần giải quyết những cá biệt trong tuyên bố chủ quyền qua các cơ chế hòa bình, cũng như cơ chế quốc tế để giảm căng thẳng thay vì leo thang.


» Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Triệu đại sứ Trung Quốc trao công hàm là cần thiết
» Vị trí mới của giàn khoan Trung Quốc nằm ở đâu?
» Tàu quân sự Trung Quốc dồn ép tàu Việt Nam khi di chuyển giàn khoan

Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn