Nội thất xa xỉ trong nhà đại gia Việt

Kinh tếThứ Sáu, 29/08/2014 07:06:00 +07:00

Để ngôi nhà thật sang trọng, lộng lẫy không ít đại gia sẵn sàng chi tiền tỷ để sắm nội thất quý giá.(Theo Kiến thức)

Đây là toà lâu đài của vợ chồng đại gia đất Cảng có tên Linh Nga, được xây dựng trên một khuôn viên đất rộng lớn đặt tại đường Văn Cao - TP Hải Phòng.

Đây là toà lâu đài của vợ chồng đại gia đất Cảng có tên Linh Nga, được xây dựng trên một khuôn viên đất rộng lớn đặt tại đường Văn Cao - TP Hải Phòng.

Ngôi nhà không chỉ được xây dựng bề thế và sang trọng mà các sản phẩm nội thất bên trong cũng là các loại gỗ tự nhiên vô cùng quý hiếm.

Ngôi nhà không chỉ được xây dựng bề thế và sang trọng mà các sản phẩm nội thất bên trong cũng là các loại gỗ tự nhiên vô cùng quý hiếm.

Gia chủ đã phải chi hàng chục tỷ đồng đầu tư cho bộ nội thất sang trọng này.

Gia chủ đã phải chi hàng chục tỷ đồng đầu tư cho bộ nội thất sang trọng này.

Ông Hùng Túy không chỉ là một doanh nhân thành đạt, vị đại gia này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với những thiết kế nội thất hoàng gia trong ngôi biệt thự riêng.

Ông Hùng Túy không chỉ là một doanh nhân thành đạt, vị đại gia này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với những thiết kế nội thất hoàng gia trong ngôi biệt thự riêng.

Toàn bộ nội thất của ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển hoàng gia sang trọng, quý phái.

Toàn bộ nội thất của ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển hoàng gia sang trọng, quý phái.

Với những chất lượng đồ nội thất cao cấp, hệ thống chi tiết hoa văn, phào chỉ được dát vàng hoàn mỹ, tinh xảo. Những món đồ này đều có giá trị tiền tỷ.

Với những chất lượng đồ nội thất cao cấp, hệ thống chi tiết hoa văn, phào chỉ được dát vàng hoàn mỹ, tinh xảo. Những món đồ này đều có giá trị tiền tỷ.

Ông trùm ma túy Tráng A Tàng được gọi với biệt danh Tàng Keangnam vung tiền sắm các vật dụng đắt tiền. Riêng chiếc giường ngủ của ông trùm này có giá tới nửa tỷ đồng.

Ông trùm ma túy Tráng A Tàng được gọi với biệt danh Tàng Keangnam vung tiền sắm các vật dụng đắt tiền. Riêng chiếc giường ngủ của ông trùm này có giá tới nửa tỷ đồng.

Ông này cũng không tiếc tiền đầu tư cho dinh thự của mình các loại gỗ quý với họa tiết tinh xảo như biệt phủ của vua chúa.

Ông này cũng không tiếc tiền đầu tư cho dinh thự của mình các loại gỗ quý với họa tiết tinh xảo như biệt phủ của vua chúa.

Ngôi biệt thự hoành tráng nằm trên đường Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Thị Định (Hà Nội) nổi trội hơn trong số các biệt thự của đại gia trên khu đất này.

Ngôi biệt thự hoành tráng nằm trên đường Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Thị Định (Hà Nội) nổi trội hơn trong số các biệt thự của đại gia trên khu đất này.

Toàn bộ nội thất bên trong đều được dát vàng tỉ mỉ để ngôi biệt thự trở thành một trong những công trình kiến trúc 'khủng' nhất Thủ đô.

Toàn bộ nội thất bên trong đều được dát vàng tỉ mỉ để ngôi biệt thự trở thành một trong những công trình kiến trúc 'khủng' nhất Thủ đô.

Được biết, vàng dát đều là vàng đạt chuẩn chất lượng chứ không phải loại vàng có nguồn gốc Trung Quốc.

Được biết, vàng dát đều là vàng đạt chuẩn chất lượng chứ không phải loại vàng có nguồn gốc Trung Quốc.

Lâu đài Tổng Hải Sơn của đại gia Phủ Lý (Hà Nam) có diện tích hơn 3.000 m2, bốn mặt tiền, với chi phí xây dựng khoảng 100 tỉ đồng là một trong những lâu đài đắt bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Lâu đài Tổng Hải Sơn của đại gia Phủ Lý (Hà Nam) có diện tích hơn 3.000 m2, bốn mặt tiền, với chi phí xây dựng khoảng 100 tỉ đồng là một trong những lâu đài đắt bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, toàn bộ nội thất của tòa lâu đài mới thực sự đắt giá và hoành tráng. Những cây gỗ gõ đỏ quý hiếm phục vụ cho công trình này đều có tuổi đời hàng trăm năm.

Tuy nhiên, toàn bộ nội thất của tòa lâu đài mới thực sự đắt giá và hoành tráng. Những cây gỗ gõ đỏ quý hiếm phục vụ cho công trình này đều có tuổi đời hàng trăm năm.

Để có được sự hoàn mỹ, gia chủ đã không ngần ngại bỏ thêm hàng tỉ đồng để thiết kế lắp đặt hệ thống đèn cao cấp cho lâu đài. Vì vậy, xét về độ tinh xảo, cầu kỳ, nội thất gỗ của tòa lâu đài Tổng Hải Sơn không thua kém bất cứ tòa lâu đài nào trên thế giới, kể cả những tòa lâu đài, cung điện của Châu Âu.

Để có được sự hoàn mỹ, gia chủ đã không ngần ngại bỏ thêm hàng tỉ đồng để thiết kế lắp đặt hệ thống đèn cao cấp cho lâu đài. Vì vậy, xét về độ tinh xảo, cầu kỳ, nội thất gỗ của tòa lâu đài Tổng Hải Sơn không thua kém bất cứ tòa lâu đài nào trên thế giới, kể cả những tòa lâu đài, cung điện của Châu Âu.

Nói về độ chịu chơi phải kể đến đại gia Lê Ân khi ông này đã chi 6 tỷ đồng để sắm 1 chiếc giường hàng hiệu. Chiếc giường này được tạo ra dựa trên thiết kế cho hoàng gia Anh giai đoạn 1640-1740 và là chiếc giường đắt nhất thế giới.

Nói về độ chịu chơi phải kể đến đại gia Lê Ân khi ông này đã chi 6 tỷ đồng để sắm 1 chiếc giường hàng hiệu. Chiếc giường này được tạo ra dựa trên thiết kế cho hoàng gia Anh giai đoạn 1640-1740 và là chiếc giường đắt nhất thế giới.

Bình luận
vtcnews.vn