Nội Mông lạnh -45 độ C, hơn 400 xe mắc kẹt

Thế giớiThứ Tư, 15/12/2010 12:01:00 +07:00

Từ chiều qua, hơn 400 chiếc xe bị mắc kẹt trên một tuyến đường cao tốc chạy qua khu vực vì tuyết rơi dày.

Nhiệt độ ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã rớt xuống tới -45 độ C vào chủ nhật vừa qua và kéo dài suốt 3 ngày. Từ chiều qua, hơn 400 chiếc xe bị mắc kẹt trên một tuyến đường cao tốc chạy qua khu vực vì tuyết rơi dày.

Binh sỹ gác tại Lễ hội văn hóa băng tuyết Aoluguya ở thành phố Genhe ngày 12/12. 

Nhiệt độ đã hạ xuống tới -450C ở thành phố Genhe, khu tự trị Nội Mông từ hôm chủ nhật vừa qua và kéo dài trong suốt 3 ngày.

 

Trong khi đó hơn 400 xe cùng một lượng người chưa được xác định trên xe đã bị mắc kẹt trên một tuyến đường cao tốc quốc gia chạy qua khu tự trị này từ 3h chiều ngày hôm qua.

 

Các xe bị mắc kẹt ở 3 địa điểm khác nhau trên đoạn đường tại thành phố Tongliao. Giới chức địa phương cho biết con đường bị phủ dày trong tuyết, trong khi gió mạnh đã khiến tầm nhìn hạ xuống rất thấp.

 

Theo Phan Anh (Dân Trí)

Bình luận
vtcnews.vn