Nổi máu ghen, xuống tay tàn độc với người tình

Pháp luậtThứ Ba, 09/03/2010 06:13:00 +07:00

Chỉ vì ghen tuông chuyện em T. yêu một người bạn thân của Tiến nên Tiến ra tay sát hại T. một cách dã man.


Lê Xuân Tiến (SN 1985, quê ở Hà Tĩnh, tạm trú tại Đồng Nai) có mối quan hệ yêu đương với em N.T.B.T (SN 1993, ngụ Đồng Nai). Chỉ vì ghen tuông chuyện em T. yêu một người bạn thân của Tiến nên Tiến ra tay sát hại T. một cách dã man.

Để thực hiện ý định trên Tiến ra chợ Biên Hòa mua một gói thuốc chuột và một con dao mũi nhọn rồi đến nhà T.Tiến vào phòng  ngủ, đâm nhiều nhát vào người T. rồi sau đó uống thuốc chuột tự vẫn nhưng không chết.

Vì ghen giết chết người tình, Lê Xuân Tiến bị kết án 20 năm tù

Mọi người xung quanh nghe tiếng em T. kêu cứu nên dùng búa phá cửa đưa T. đi cấp cứu. Thấy vậy Tiến bỏ chạy ra ngoài rồi đến cơ quan công an đầu thú sau đó.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em N.T.B.T đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 24/9/2009, TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt Lê Xuân Tiến 20 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 8/3, Tòa phúc thẩm TAND TPHCM đã xử và tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo Lê Xuân Tiến về tội “Giết người”.

Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn