Nổ súng ở Thanh Hoá, 1 người chết: Đã bắt 7 nghi can

Pháp luậtChủ Nhật, 25/12/2016 11:55:00 +07:00

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng ở TP Thanh Hóa trong đêm 23/12 khiến 1 người chết.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng điều tra và xác minh làm rõ vụ ẩu đả trong đêm 23/12 khiến một người chết, một người bị thương ở thôn Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.

Sau hơn 10 giờ khẩn trương, điều tra và xác minh cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Phạm Duy Linh (SN 1989) trú xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa; Nguyễn Văn Dũng (SN 1993); Trương Tiến Trường (SN 1995) trú phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa; Phạm Thành Linh (SN 1993); Đỗ Ngọc Huy (SN 1991) trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Lê Phương Nam (SN 1991) trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa; Hà Chí Dũng (SN 1996) trú huyện Ngọc Lặc.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng tự chế, 3 viên đạn bỏ trong súng chưa sử dụng.

vu no sung o tp thanh hoa 1 nguoi chet tam giu 7 doi tuong hinh 1

7 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. 

Trước đó, vào khoảng 23h, ngày 23/12 tại quán cafe Chuột ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, chủ quán là Đỗ Ngọc Huy và nhân viên phục vụ quán là Phạm Thành Linh có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987) trú xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa.

Hạnh gọi Nguyễn Văn Ngọc (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (20 tuổi) cùng một số thanh niên ở phường Quảng Thành đến đánh nhóm của Huy và Linh.

Bị nhóm của Hạnh đánh bất ngờ, Linh đã gọi đồng bọn mang theo tuýp nước, bình xịt hơi cay và một khẩu súng tự chế do Lê Công Thành (SN 1996) trú xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa đuổi bắn nhóm thanh niên của Hạnh. Hậu quả khiến Ngọc chết tại chỗ, Hải bị thương nặng được đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Lê Công Thành cùng đồng bọn đã bỏ chốn khỏi hiện trường.

Hiện lực lượng CSĐT đang truy bắt đối tượng Lê Công Thành và các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Video: Bắn súng mừng hôn lễ, quan khách lỡ tay giết bố chú rể

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn