Nổ súng bắt tên côn đồ đâm 3 công an bị thương

Pháp luậtThứ Sáu, 02/12/2011 12:05:00 +07:00

(VTC News) – Gây án xong tên Chung không bỏ chạy mà vẫn ngồi ở quán cà phê bình tĩnh uống nước.

(VTC News) – Tên côn đồ hung hãn, trên tay lăm lăm 2 con dao đâm loạn xạ làm 3 công an bị thương. Sau nhiều phát súng chỉ thiên vang lên, tên sát thủ lập tức bị bắt giữ.

Vụ việc xảy lúc 15h30 ngày 1/12 tại quán cà phê 02 lô 05 chung cư 319 đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11 (TP.HCM) làm 3 công an bị thương.

Hung thủ là Bùi Quang Chung (SN 1981, quê Định Hóa, Thái Nguyên, tạm trú đường 3/2, quận 11, TP.HCM) sau đó đã bị bắt giữ.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc 
Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên Trung tá Nguyễn Văn Phúc (đang công tác tại công phường 9, quân Tân Bình) trên đường về, cùng 1 người bạn vào quán cà phê trên uống nước. Ngồi chưa được bao lâu thì bất ngờ bị tên Chung mặt đầy sát khí, tay cầm 2 con dao xông vào đâm túi bụi.

Bị tấn công bất ngờ, anh Phúc giơ tay lên đỡ và bị tên sát thủ đâm gục tại chỗ. Gây án xong tên Chung không bỏ chạy mà vẫn ngồi ở quán cà phê bình tĩnh uống nước. Anh Phúc được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường 15 đã phối hợp với Công an hình sự quận 11, CSGT Công an quận 11 có mặt tại hiện trường vây bắt tên hung thủ. Thấy công an đến, tên Chung vẫn bình thản và thách thức, nếu ai vào sẽ hắn sẽ chết chung.

Một con dao công an thu được tại hiện trường 

Sau khi kêu gọi hung thủ bỏ vũ khí đầu hàng không được, một công an buộc phải nổ súng. Anh Huỳnh Tánh (trưởng công an phường 15, quận 11) cùng anh Hòa (CSGT an ninh trật tự, phản ứng nhanh Công an quận 11) ập đến khống chế tên Chung.

Bị vây bắt, tên Chung vẫn cầm dao đâm loạn xạ làm anh Tánh và anh Hòa bị thương.

Tại hiện trường công an thu được 1 con dao bản dày được xác định là hung khí gây án, 1 con dao Thái Lan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn