Nổ lớn ở nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Triệu tập lãnh đạo người Hàn Quốc

Thời sựThứ Tư, 08/03/2017 17:16:00 +07:00

Lãnh đạo Bộ Công thương đã đến bệnh viện Khánh Hòa thăm nạn nhân trong vụ nổ lớn tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời triệu tập lãnh đạo cấp cao của Doosan Hàn Quốc để làm rõ trách nhiệm.

Liên quan đến vụ việc Nổ lớn tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, sáng 8/3, đại diện Bộ Công Thương do ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và Môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn cùng Đại diện Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban quản lý dự án đã đến bệnh viện để thăm công nhân đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Khánh Hoà.

123

Nạn nhân trong sự cố xảy ra tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang điều trị  

Tại đây, bác sĩ bệnh viện cho biết, anh Trần Quý Trai bị bỏng nhẹ sau lưng đã xuất viện về nhà. Riêng anh Trần Kim Hoàn bị bỏng 12% độ 2 đang được chăm sóc và dần phục hồi. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Trai và anh Hoàn đều là cán bộ an toàn của Doosan tham gia chữa cháy khi sự cố xảy ra tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa qua.

Cùng ngày, lãnh đạo Ban quản lý dự án Vĩnh Tân cho biết, chủ đầu tư (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) sẽ triệu tập lãnh đạo cấp cao của Doosan Hàn Quốc để làm rõ trách nhiệm trong vụ cháy xảy ra ở công trình xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Trước đó, trưa 7/3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) khiến nhiều công nhân chạy tán loạn.

Một công nhân cho biết, trong lúc vận hành máy thử nghiệm, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) bất ngờ phát nổ khiến ít nhất 2 công nhân bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường và triển khai lực lượng tham gia chữa cháy.

c1

 Hiện trường vụ cháy nổ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, năm 2018, 2 tổ máy sẽ đi vào hoạt động và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia thông qua lưới điện đồng bộ 500kV.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được khởi công vào năm 2014 do Tổng công ty Phát điện 3 làm chủ đầu tư với 36.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, sản lượng điện sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh/năm.

Video: Nổ lớn nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn