Nổ gas 17 người thương vong: Thương tâm từ BV Chợ Rẫy

Thời sựChủ Nhật, 08/04/2012 04:20:00 +07:00

(VTC News) - Các bệnh nhân đa phần có diện tích bỏng rộng và độ sâu lớn từ 21% - trên 50%. Người nặng nhất là chị Nguyễn Thị Tám (37 tuổi) đã tử vong.

(VTC News) - Danh tánh nạn nhân đầu tiên bị chết trong vụ cháy nổ gas kinh hoàng tại Bình Dương chiều 7/4 là chị Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

>> Bình Dương: Nổ gas, 17 người thương vong


Anh Trương Văn Lợi (41 tuổi) - chồng chị Tám, có mặt tại BV Chợ Rẫy vừa lo lắng cho đứa con gái Trương Thị Mỹ Nương (19 tuổi) đang cấp cứu nằm tại khoa bỏng (hai mẹ con cùng là nạn nhân vụ cháy nổ gas), lại vừa lo thi thể vợ mình có mang được về quê nhà kịp lúc hay không, bởi tiền trong túi không còn một đồng nào. Mà nếu đưa xác vợ về quê thì phải nhờ người ngoài trông con hộ.

Anh Lợi đang túc trực tại BV Chợ Rẫy, vừa lo sức khỏe con gái, vừa lo thi thể vợ mình đưa về quê an táng. Anh rầu rĩ tâm sự, trong túi mình hiện giờ chẳng còn đồng bạc lận lưng do hoàn cảnh quá nghèo, lên thành phố làm thuê chắt chiu từng đồng nhưng sự xui rủi bất ngờ ập đến không xoay trở kịp

Anh Lợi giọng buồn rầu kể lại, hai vợ chồng cưới nhau trên 20 năm, Mỹ Nương là con gái lớn, con trai kế 18 tuổi, con trai út 10 tuổi -
còn đi học ở dưới quê với ông bà. Hai con lớn theo cha mẹ lên Bình Dương làm ăn sinh sống, Mỹ Nương mới đi làm Công ty gỗ Tăng Uyên Trí (Bình Dương) được hơn tháng. Con trai lớn đi bán cá viên chiên phụ giúp gia đình.

"Còn hai vợ chồng cũng vậy mới làm công nhân Công ty gỗ Trường Thành, đã ký hợp đồng làm việc nhưng chưa nhận được sổ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, từ khi xảy ra sự cố đến giờ chưa có đại diện công ty đến thăm hỏi. Đầu óc của tôi bây giờ rối trí quá!" – anh Lợi cho biết thêm.

Rất đông người nhà đứng ngoài cửa cách ly mong đến giờ thăm bệnh nhân trong vụ cháy nổ Bình Dương - Ảnh chụp trưa ngày 8/4 tại khoa Bỏng - Tạo hình BV Chợ Rẫy

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo - trưởng khoa Bỏng - Tạo hình (BV Chợ Rẫy) cho biết, lúc 19h ngày 7/4, BV đã tiếp nhận 11 bệnh nhân trong tình trạng bỏng rất nặng từ BV Đa khoa Bình Dương và BV Quân đoàn 4 chuyển đến.

Sau khi cấp cứu, những bệnh nhân này chuyển lên khoa Bỏng - Tạo hình, qua đó xác định các bệnh nhân đa phần có diện tích bỏng rộng và độ sâu lớn từ 21% - trên 50%. Người nặng nhất là chị Nguyễn Thị Tám (37 tuổi) bị bỏng cấp độ 87% đã tử vong tại BV Chợ Rẫy vào sáng 8/4.

Các nạn nhân nằm phòng tại cách ly

"Những nạn nhân còn lại đang trong tình trạng bỏng nặng nên chưa thể nói trước được điều gì. Khoa bỏng vẫn đang tiếp tục theo dõi. Khoảng 4 ngày tới mới có kết luận chính xác" - BS Đạo cho biết thêm.

Hiện các nạn nhân đều ở phòng cách ly nên các thân nhân phải chờ ở bên ngoài chưa thể vô thăm bệnh được .

Nạn nhân Tăng Minh Hòa đang nằm cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

Danh sách (chưa đầy đủ) những nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ gas:

1. Nguyễn Thị Tám  (37 tuổi, quê Đồng Tháp) -  Đã tử vong

2. Trương Thị Mỹ Nương (19 tuổi, quê Đồng Tháp) – Bị bỏng nặng

3. Phạm Thị Mai Hậu (28 tuổi) phỏng độ III, IV diện tích trên 80%

4. Lê Minh Việt (21 tuổi) phỏng độ II diện tích trên 60% toàn thân

5. Trương Văn Hộ (41 tuổi, quê huyện Châu Phú,  An Giang) phỏng độ II, III diện tích trên 90% da

6. Lê Thị Mai Hương (34 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) phỏng độ II,III diện tích trên 90% da

7. Đỗ Văn Thành (ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) phỏng độ II,III diện tích trên 60%

8. Luyện Hữu Hạnh (41 tuổi, quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) phỏng độ II.

9. Lâm Ngọc Diễm (26 tuổi, quê Sóc Trăng)

10. Trần Thị Trết (28 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương)

11. Tăng Hòa Mông (31 tuổi, quê Bạc Liêu)

Hiện tại anh Lợi cầu mong sự chung tay góp sức của bạn đọc gần xa, cùng giúp anh qua cơn hoạn nạn. Mọi chi tiết xin liên hệ anh Trương Văn Lợi, số điện thoại 0165. 2350. 768 (hiện anh Lợi đang có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM).

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn