Nổ bồn chứa dầu, 3 người bị thương

Thời sựThứ Ba, 11/12/2012 08:08:00 +07:00

2 nhân viên cây xăng tên Hiếu và Thuận và 1 người phụ xe bồn đang làm việc tại khu vực tiếp dầu bị ngọn lửa trùm lên toàn thân.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 10/12, tại trạm xăng dầu Quang Trung (số 2, thuộc địa bàn ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), phát ra tiếng nổ lớn và lửa bốc lên ngùn ngụt phía sau khu vực bồn chứa dầu.

2 nhân viên cây xăng tên Hiếu và Thuận và 1 người phụ xe bồn đang làm việc tại khu vực tiếp dầu bị ngọn lửa trùm lên toàn thân. Phòng cảnh sát PCCC khu vực Trảng Bom, Thống Nhất và Công an huyện Thống Nhất đến hỗ trợ dập lửa. 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vào lúc 14 giờ ngày 10/12, tại đường Lê Văn Lương (ấp 3, huyện Nhà Bè, TPHCM) một thanh niên chạy xe máy 17F8-8584 chở gần 100 bình gas mini đến dựng xe trước cổng tiệm tạp hóa số 24 của bà Nguyễn Thị Bình để mua đồ thì bị ngã.

Do ga rò rỉ ra ngoài cùng với xăng từ xe rò rỉ xuống đường làm hàng chục bình gas phát nổ, lửa bùng cháy dữ dội, lan sang tiệm tạp hóa, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc (ảnh). Rất may, không có thương tích về người.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 10/12, nhiều người lưu thông trên đường Hùng Vương, đoạn gần nút giao Trần Bình Trọng (phường 4, quận 5, TPHCM) phát hiện xe Attila (do anh Nguyễn Thanh Liêm, 33 tuổi, ngụ quận 5 lái), bỗng dưng phát cháy ở phần đuôi xe, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Nghe tiếng kêu của người đi đường, anh Liêm đã dừng xe và được chủ một cửa hàng điện thoại di động bên đường dùng bình chữa cháy mini dập tắt lửa trước khi lửa lan rộng toàn thân xe. 

Theo SGGP

Bình luận
vtcnews.vn