Nissan lại “xướng” bài ca thu hồi

XeThứ Ba, 27/07/2010 05:24:00 +07:00

(VTC News) – Không chỉ có Toyota, đối thủ đồng hương Nissan cũng “toát mồ hôi” với cơn ác mộng thu hồi xe diễn ra triền miên. Mới đây nhất là mẫu Cube.

(VTC News) – Không chỉ có Toyota, đối thủ đồng hương Nissan cũng “toát mồ hôi” với cơn ác mộng thu hồi xe diễn ra triền miên từ đầu năm tới nay. Mới đây nhất, mẫu Cube đã “dính chưởng”.

Ngày 27/7, AP đưa tin hãng xe lớn thứ 3 Nhật Bản sẽ triệu hồi 51.000 xe Cube đời 2009 và 2010 tại thị trường Mỹ và Canada để khắc phục lỗi rò rỉ nhiên liệu khi va chạm đuôi xe.

2010 Nissan Cube 
Xe Cube thuộc diện thu hồi được sản xuất từ ngày 30/1/2009 đến ngày 30/7/2009. Trong đó có 45.700 chiếc ở Mỹ và 5.400 chiếc ở Canada. Riêng Cube bán tại thị trường châu Âu và Nhật Bản thoát án thu hồi là vì sử dụng các bộ phận khác biệt.

 
Theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA, những “anh chàng” 4 bánh này đã không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn xe hơi của liên bang. Khi tiến hành thử nghiệm đuôi xe, một lượng dầu đã tràn ra, vượt quá giới hạn cho phép, dễ gây cháy.

 
Hãng xe xứ sở hoa anh đào phân trần những cuộc thử xe ban đầu của họ không phát hiện bất cứ hiện tượng rò rỉ nhiên liệu nào. Dẫu vậy, Nissan vẫn sẽ tiến hành một cuộc thu hồi xe tự nguyện, dự kiến bắt đầu từ ngày 30/8. Những xe bị thu hồi sẽ được gắn dán một vật bảo vệ đặc biệt để ngăn nhiên liệu rò rỉ.

 
Nissan cũng cho biết chưa nhận được thông báo nào về thương tích và các vụ tai nạn do lỗi trên.

Nissan Cube là mẫu xe thể thao 4 cửa có kiểu dáng hình hộp khá bắt mắt. Tấn công thị trường Mỹ từ cuối năm ngoái, trong 6 tháng đầu năm nay, mẫu hatchback đã tiêu thụ được 15.530 chiếc tại đây.

Cuối tháng 2/2010, Nissan công bố sẽ thu hồi 76.415 xe ở trong nước và 2.218 xe ở nước ngoài do lỗi ở dây điện nối động cơ.

Ngày 3/3, hãng xe Nhật thông báo thu hồi 539.684 xe tại thị trường Bắc Mỹ và một số thị trường thuộc khu vực châu Á và châu Âu để sửa lỗi chân phanh và hệ thống đo nhiên liệu. Các xe bị lỗi chân phanh là Infiniti QX56, Titan, Armanda, Quest. Các xe bị lỗi đồng hồ nhiên liệu là Frontier, Pathfinder, Xterra.

Ngày 6/4, Nissan lại “ra chiếu” thu hồi 25.024 xe ở Nhật Bản do lỗi kẹt chân ga. Đó là các model Cefiro, Bluebird, Primera và Tino.


Ngày 5/5, Nissan lại thu hồi gần 135.000 sedan và coupe hạng sang Infiniti G35 tại thị trường Mỹ do lo ngại túi khí không bung ra khi có va chạm.


Ngày 23/7, Nissan lên kế hoạch thu hồi 421 xe du lịch Civilian ở Trung Quốc để khắc phục nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.


Trung Kiên(theo AP)

Bình luận
vtcnews.vn