Những vụ cán bộ bị bắt quả tang đánh bạc dịp đầu năm mới

Pháp luậtThứ Ba, 03/03/2015 07:08:00 +07:00

Nhiều con bạc là cán bộ thanh tra, cán bộ Cục thuế, trưởng công an xã bị bắt giữ khi đang sát phạt.

(VTC News) - Nhiều con bạc là cán bộ thanh tra, cán bộ Cục thuế, trưởng công an xã bị bắt giữ khi đang sát phạt.

Bắt tại trận Trưởng công an xã đánh bạc
Mới đây, vào chiều 2/3, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bất ngờ ập vào khu vực đình Tiên Đôi Ngoại, thuộc xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, bắt giữ hơn 10 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. 
Thời điểm bắt quả tang, cơ quan công an thu nhiều triệu đồng trên chiếu bạc.
Các 'con bạc' bị bắt quả tang 
Trong số các con bạc có ông Đinh Văn Thoảng - Trưởng Công an xã Đoàn Lập, một công an viên xã Đoàn Lập và ông Nguyễn Văn Anh - Bí thư chi bộ thôn Tiên Đôi Ngoại.
Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Công an huyện Tiên Lãng đã đưa toàn bộ về cơ quan công an để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thanh tra giao thông đánh bạc
Ngày 24/2, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an huyện Vị Thủy đã báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến một số cán bộ Thanh tra giao thông và Văn phòng UBND huyện Vị Thủy tham gia đánh bạc vào trưa 30 Tết.
Cụ thể, vào 11h15 phút ngày 18/2 (tức 30 Tết), Công an Vị Thủy nhận tin báo từ Công an thị trấn Nàng Mau về việc có một cán bộ Thanh tra giao thông đánh bạc tại Văn phòng Đội Thanh tra giao thông số 3. 
Thanh tra giao thông đang sát phạt trên chiếu bạc ngày 30 Tết 
Khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện 5 người đang đánh bài ăn tiền. Mỗi ván người về nhất thắng 50.000 đồng, người về nhì được 30.000 đồng.
Những người bị bắt quả tang gồm: ông Nguyễn Thanh Tuấn - Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 3; ông Lý Kim Tùng, Đội trưởng phụ trách Trạm cân tải trọng xe; hai ông Trần Văn Lý và Nguyễn Trung Tình đều là nhân viên Đội thanh tra giao thông số 3; người còn lại là ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Vị Thủy.
Cả 5 người bị bắt quả tang đã thừa nhận đánh bài ăn tiền. Tổng số tiền kiểm tra được trong người những cán bộ này là 6,7 triệu đồng. Họ khai chỉ dùng 1,2 triệu để đánh bạc…
Cán bộ Cục thuế đánh bạc
Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ vụ án bắt quả tang 4 người tham gia đánh bạc trên địa bàn cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo cơ quan công an, danh tính 4 người đánh bạc bị bắt giữ gồm: Thái Hồng Sơn (49 tuổi, ngụ phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh); Nguyễn Trọng Vinh (37 tuổi, ngụ thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà); Nguyễn Hữu Tài (34 tuổi, ngụ Phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh); Nguyễn Xuân Hưng (38 tuổi, ngụ xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, cùng thuộc tỉnh Hà Tĩnh).
Trong 4 người trên thì ông Tài và ông Hưng là hai người làm ở lĩnh vực xây dựng; ông Sơn hiện đang là cán bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh; ông Vinh hiện đang là cán bộ làm việc tại Ban Quản lý các dự án ODA (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh).
Trước đó, tối 25/2, qua kiểm tra đột xuất tại nhà ông Nguyễn Hữu Tài tại P.Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh, lực lượng Phòng PC65 Công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang ông này cùng các ông Sơn, Vinh, Hưng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.
Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm hơn 52 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân. Ngoài ra, qua kiểm tra trong người của những người nêu trên, công an thu giữ thêm 250 USD, trên 48 triệu đồng, 5 điện thoại di động và 2 xe máy biển kiểm soát: 38C1-128.86 và 38A-065.65.

Minh Chiến 
Bình luận
vtcnews.vn