Những vết nhơ của làng giải trí Hoa ngữ 2012

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/12/2012 03:40:00 +07:00

(VTC News) – Những trò khoe thân lố lăng, scandal tình dục hay thói ăn chơi thác loạn của các nghệ sĩ đã tạo thành một mảng tối trong bức tranh C-biz 2012.

(VTC News) – Những trò khoe thân lố lăng, những scandal tình dục hay thói ăn chơi thác loạn của các nghệ sĩ đã tạo thành một mảng tối trong bức tranh C-biz năm qua.

1.Trào lưu khoe thân nhố nhăng

Nếu như Liễu Nham, Chu Vũ Hân hay Trương Hinh Dư trở nên “ngoan” dần khi đã bớt cởi trong năm nay thì “quả bom sex” Can Lộ Lộ vẫn điên cuồng với những chiêu trò khoe thân lố bịch của mình.

Không chỉ phối hợp cùng người mẹ bệnh hoạn, Can Lộ Lộ còn lôi kéo cô em Can Mao Mao vào những trò nhố nhăng. Bị dư luận tổng sỉ vả và gọi là búp bê tình dục rẻ tiền, song không thể hiểu vì sao Can Lộ Lộ vẫn tỏ ra tự hào.
 
Không chỉ bản thân Can Lộ Lộ bị “ném đá”, một đơn vị truyền hình cũng mang vạ khi mời cô đến ghi hình. Ngày 25/11, Đài truyền hình Giang Tô đã mời ba mẹ con họ Can đến làm khách của một chương trình giáo dục

Trong những câu phát hiểu tại chương trình, Can Lộ Lộ đã văng những lời nói tục tĩu, khiến Đài Giang Tô bị Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc “sờ gáy”. Đài này bị quy tội “tạo cơ hội cho những hành vi, phát ngôn thiếu văn minh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội”, đồng thời bị cấm tiếp tục sản xuất chương trình trên.
Ba mẹ con Can Lộ Lộ 
Còn về phía Can Lộ Lộ, cô bị liệt vào danh sách những nhân vật không nên mời của một số đài truyền hình. Đây được coi là một biện pháp mạnh tay và thích đáng để chấm dứt trò khoe thân lố bịch, vô văn hóa của những nữ nhân bệnh hoạn.

2.Làng giải trí – nơi ẩn nấp của bầy yêu râu xanh

Lý Tông Thụy là cái tên gây nhức nhối nhất làng giải trí 2012, đầu tháng 8, công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng của Đài Loan bị tố cáo xâm hại tình dục sáu mươi cô gái trong vòng nhiều năm. Thủ đoạn chung của Lý Tông Thụy là gây mê nạn nhân, giở trò đồi bại và quay phim để lưu lại làm “kỉ niệm”.

Những tấm ảnh nóng và clip đen của Lý Tông Thụy bị phát tán tràn lan, nằm ngoài tầm kiểm soát khiến cơ quan điều tra hết sức đau đầu. Về phần Tông Thụy, y đã bỏ trốn biệt tăm suốt 23 ngày mới dám lộ diện.
 
Tại phiên tòa gần đây nhất diễn ra ngày 4/12, Tông Thụy vẫn một mực phủ nhận chuyện cưỡng bức các nạn nhân, y nói rằng tất cả đều dựa trên sự tự nguyện của hai bên. Nếu bị kết tội, Lý Tông Thụy có thể sẽ phải nhận mức án 30 năm tù.

Cái tên bệnh hoạn thứ hai đáng được nhắc đến là Lưu Định Thành – một đại gia đã quá lục tuần song có sở thích bệnh hoạn là xem ảnh nude của những người mẫu nam.

Đại gia này phải hầu tòa giữa tháng 5 sau khi ba nghệ sĩ giấu tên đệ đơn kiện ông đã ép họ chụp ảnh khỏa thân. Sau hơn một tuần điều tra, cảnh sát đã nắm được danh sách nạn nhân với 35 cái tên trong đó có 15 người thuộc làng giải trí.
Lưu Định Thành trước và sau khi ngồi tù. 
“Lưu công tử” một mực khẳng định, những người đó tìm đến ông vì họ muốn kiếm tiền và cho rằng, sở thích xem ảnh nude của mình là “hoàn toàn bình thường” và “tôi chẳng có gì phải sợ cả”.

Đại gia 62 tuổi nhận án 17 tháng tù giam, song chỉ sau bốn tháng ngồi “bóc lịch”, ông đã được tại ngoại khi bỏ ra 79.000 USD tiền bảo lãnh. Ngày ra tù, sút mất 20kg, Lưu Định Thành run rẩy, sợ hãi khi nhớ lại những tháng ngày ngồi tù.

3.Đồng nghiệp kiện tụng, lôi nhau ra chửi xéo

Không biết từ bao giờ, làng giải trí đã bị biến thành một cái chợ, tại đó, những nghệ sĩ không tiếc lời mắng nhiếc, chửi bới nhau như hàng tôm hàng cá. Năm 2012 là năm hoạt động mạnh của “chợ showbiz Hoa ngữ”.

Đáng kể nhất là cuộc khẩu chiến giữa Hoắc Tư Yến và Huỳnh Dịch, mọi chuyện bắt đầu từ khoảng cuối năm 2011 và kéo dài sang tận tháng 4 năm 2012. Thời điểm đó, Huỳnh Dịch đệ đơn li hôn người chồng đại gia Khương Khải và tiết lộ lí do là bị chồng phản bội, cùng lúc đó xuất hiện tin đồn rằng Khương Khải đang qua lại với Hoắc Tư Yến.
Hoắc Tư Yến - Huỳnh Dịch 
Đột nhiên bị “chụp mũ”, Hoắc Tư Yến tức giận chửi đổng trên Weibo: “Thà đi xe đạp còn hơn đi BMW mà điêu ngoa, dối trá. Đừng đẩy ông chồng béo ục ịch của cô lên người tôi khi có phim mới ra mắt. Hãy sống là chính mình đi.”

Sau phát ngôn này của Tư Yến, Huỳnh Dịch đã “điên tiết”, cô yêu cầu đồng nghiệp xóa ngay bài viết đó và lên tiếng xin lỗi. Lời qua tiếng lại, diễn viên phim Hoàn Châu Cách Cách quyết định đâm đơn kiện nhằm đòi lại danh dự cho mình.
Hoắc Tư Yến bị nghi xen vào giữa vợ chồng Huỳnh Dịch - Khương Khải.
Không chỉ có màn đấu khẩu của cánh chị em, C-biz năm qua còn ồn ào bởi vụ kiện tụng của hai đấng mày râu nổi tiếng là Châu Tử Đan và Triệu Văn Trác.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Triệu Văn Trác bị loại khỏi đoàn làm phim Thân phận đặc biệt, theo nhiều tờ báo Trung Quốc, nguyên nhân là do kiểu hành xử vô lối của diễn viên họ Trác.
Triệu Văn Trác - Châu Tử Đan 
Tuy nhiên, nam diễn viên này lên tiếng cho rằng đó là do Châu Tử Đan tìm cách hãm hại mình. Trả lời cáo buộc này, Châu Tử Đan nói: "Tôi rất thất vọng về lời lẽ vu khống của Văn Trác, làm sai mà lại đổ vấy tội lỗi cho người khác. Tôi hối hận vì đã chọn hợp tác với anh ta".

Hai nam diễn viên võ thuật quyết ăn thua tới cùng, họ cũng đưa nhau ra tòa, chưa biết kết quả cuộc chiến ra sao song vụ việc này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai ngôi sao.

Tuy nhiên, cuộc khẩu chiến “ấn tượng” nhất năm 2012 lại thuộc về hai vợ chồng Đổng Khiết – Phan Việt Minh. Đôi vợ chồng này tuyên bố chia tay ngày 20/10, nguyên nhân mà phía Đổng Khiết đưa ra là vì Việt Minh là một kẻ “bội bạc, cờ bạc, bạo lực”, đồng thời là kẻ dựng chuyện Đổng Khiết ngoại tình nhằm bôi nhọ cô.

Một ngày sau, Phan Việt Minh quả quyết rằng Đổng Khiết và quản lý bịa đặt tất cả mọi chuyện. Anh còn chỉ trích quản lý của Đổng Khiết là kẻ đang “bơm kích” để phá hoại hạnh phúc gia đình mình.
Vợ chồng Phan Việt Minh - Đổng Khiết. 

Rồi gần như ngay lập tức, phe Đổng Khiết tiếp tục kể tội Phan Việt Minh tráo trở, tham lam, rắp tâm độc chiếm căn hộ mà phần lớn mà Đổng Khiết bỏ tiền ra mua.

Cuộc khẩu chiến cứ diễn biến liên tục và căng thẳng thêm từng ngày, hiện Việt Minh đã nhờ đến pháp luật can thiệp để đòi lại sự trong sạch cho mình đồng thời yêu cầu vợ cũ nên cân nhắc từng phát ngôn thay vì liên tục đặt điều nói xấu anh như vậy.

4.Làng giải trí chấn động vì ma túy

Trong làng giải trí Trung Quốc, số lượng nghệ sĩ có lối sống xa xỉ, thác loạn ngày càng nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc những cái tên liên quan đến chất gây nghiện cũng không phải là ít.

Ngay từ đầu năm 2012, Trương Mặc - cậu quý tử của diễn viên Trương Quốc Lập đã gây xôn xao dư luận khi bị cảnh sát bắt giữ vì tội sử dụng ma túy. Tuy nhiên, anh chỉ bị giam giữ 13 ngày, sau khi được tại ngoại, Trương Mặc đã gửi lời xin lỗi công chúng.
Hai cha con Trương Quốc Lập - Trương Mặc. 
Trước đó, nam diễn viên này được biết đến là một công tử lắm tiền, nhiều của, ăn chơi trác táng, kém thân thiện với báo giới và có máu côn đồ.

Vụ việc Trương Mặc không thấm tháp vào đâu so với việc 23 nghệ sĩ HongKong bị phát hiện dùng ma túy đồng loạt. Vào trung tuần tháng 11, các báo HongKong đồng loạt đưa tin vụ việc 5 nghệ sĩ sử dung ma túy tập thể tại nhà hàng của vợ chồng Hoàng Hạo – Từ Thục Mẫn.
Vụ việc 23 nghệ sĩ sử dụng ma túy tập thể gây xôn xao dư luận. 
Một nhân viên nhà hàng còn cung cấp cho cơ quan điều tra đoạn clip quay cảnh những nghệ sĩ này thác loạn trong phòng, một nhân chứng khác cho biết: “Tôi đã thấy những người nổi tiếng mà tôi xem trên tivi ở phòng bên. Họ hút thuốc lá, ăn uống, các cô gái thì la hét và nhảy múa. Họ giống như những người điên ở trong phòng.Tôi còn nghe thấy những tiếng động khác như: tiếng ôm hôn cuồng nhiệt của các cô gái và đàn ông. Họ thật điên cuồng”.
Từ Thục Mẫn - một trong những nhân vật có liên quan đến vụ việc. 

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, cảnh sát HongKong đã nằm trong tay danh sách của 23 nghệ sĩ dính líu tới vụ việc, trong đó có những cái tên nổi tiếng xứ Cảng thơm như Hà Siêu Nghi, Diệp Bội Văn, Từ Hào Oanh…

Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra trong khi các nghệ sỹ bị nêu đích danh vẫn phủ nhận thông tin dính dáng đến ma túy.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn