Những tỷ phú thế giới lao đao vì tù tội

Kinh tếThứ Hai, 29/10/2012 02:18:00 +07:00

(VTC News) - Allen Stanford là tỷ phú chịu mức án cao nhất với 110 năm bóc lịch do tội chiếm đoạt 7 tỷ USD của các nhà đầu tư để ăn chơi sa đọa.

Chey Tae-Won: 51 tuổi, chủ tịch tập đoàn SK (Hàn Quốc), tài sản 1,9 tỷ USD. Năm 2003, Chey từng phải ngồi tù 7 tháng tội gian lận sổ sách. Đầu năm nay, ông lại bị kết tội biển thủ tiền.

Chey Tae-Won: 51 tuổi, chủ tịch tập đoàn SK (Hàn Quốc), tài sản 1,9 tỷ USD. Năm 2003, Chey từng phải ngồi tù 7 tháng tội gian lận sổ sách. Đầu năm nay, ông lại bị kết tội biển thủ tiền.

Michael Milken: 66 tuổi, tài sản 23 tỷ USD, giàu có từ thập niên 80. Năm 1989, tỷ phú Mỹ bị kết tội lừa đảo cổ phiếu và chịu án tù 22 tháng. Sau khi tự do, ông tập trung vào các hoạt động từ thiện.

Michael Milken: 66 tuổi, tài sản 23 tỷ USD, giàu có từ thập niên 80. Năm 1989, tỷ phú Mỹ bị kết tội lừa đảo cổ phiếu và chịu án tù 22 tháng. Sau khi tự do, ông tập trung vào các hoạt động từ thiện.

Alfred Taubman: 88 tuổi, tài sản: 2,9 tỷ USD. Cựu chủ tịch Sotheby gặp nạn năm 2004 sau các cáo buộc về tội gian lận khi tổ chức đấu giá. Ông phải chịu án tù 9 tháng nhưng vẫn khăng khăng mình vô tội.

Alfred Taubman: 88 tuổi, tài sản: 2,9 tỷ USD. Cựu chủ tịch Sotheby gặp nạn năm 2004 sau các cáo buộc về tội gian lận khi tổ chức đấu giá. Ông phải chịu án tù 9 tháng nhưng vẫn khăng khăng mình vô tội.

Raj Rajaratnam: 55 tuổi, tài sản: 1,3 tỷ USD. Năm ngoái, cựu GĐ Tập đoàn Galleon bị kết án 11 năm tù và phạt 10 triệu USD với 14 tội danh lừa đảo trong phiên xử giao dịch nội gián lớn nhất.

Raj Rajaratnam: 55 tuổi, tài sản: 1,3 tỷ USD. Năm ngoái, cựu GĐ Tập đoàn Galleon bị kết án 11 năm tù và phạt 10 triệu USD với 14 tội danh lừa đảo trong phiên xử giao dịch nội gián lớn nhất.

Allen Stanford: 62 tuổi, tài sản: 2,2 tỷ USD. Ông là tỷ phú bị mức tù giam cao nhất với 110 năm do tội lừa đảo 7 tỷ USD từ các nhà đầu tư, phục vụ mục đích ăn chơi. Ông bị bắt giam từ năm 2009.

Allen Stanford: 62 tuổi, tài sản: 2,2 tỷ USD. Ông là tỷ phú bị mức tù giam cao nhất với 110 năm do tội lừa đảo 7 tỷ USD từ các nhà đầu tư, phục vụ mục đích ăn chơi. Ông bị bắt giam từ năm 2009.

Mikhail Khodorkovsky (49 tuổi - 15 tỷ USD) và Platon Lebedev (56 tuổi - 1,8 tỷ USD): Hai người ngồi tù năm 2003 do trốn thuế và lừa đảo. Tháng 12/2010, họ lại bị kết tội biển thủ dầu và rửa tiền.

Mikhail Khodorkovsky (49 tuổi - 15 tỷ USD) và Platon Lebedev (56 tuổi - 1,8 tỷ USD): Hai người ngồi tù năm 2003 do trốn thuế và lừa đảo. Tháng 12/2010, họ lại bị kết tội biển thủ dầu và rửa tiền.

Wong Kwong Yu: 43 tuổi, tài sản: 1,21 tỷ USD. Năm 2010, tỷ phú Trung Quốc phải bóc lịch 14 năm vì tội hối lộ, giao dịch nội gián và thao túng giá cổ phiếu. So với năm ngoái, tài sản của ông đã giảm 60%.

Wong Kwong Yu: 43 tuổi, tài sản: 1,21 tỷ USD. Năm 2010, tỷ phú Trung Quốc phải bóc lịch 14 năm vì tội hối lộ, giao dịch nội gián và thao túng giá cổ phiếu. So với năm ngoái, tài sản của ông đã giảm 60%.

Silvio Berlusconi: 76 tuổi, tài sản: 5,9 tỷ USD. Cựu Thủ tướng Italia bị kết án 4 năm tù và phạt 10 triệu euro vì tội trốn thuế. Tháng 11 năm ngoái, ông phải từ chức do vấp phải quá nhiều scandal.

Silvio Berlusconi: 76 tuổi, tài sản: 5,9 tỷ USD. Cựu Thủ tướng Italia bị kết án 4 năm tù và phạt 10 triệu euro vì tội trốn thuế. Tháng 11 năm ngoái, ông phải từ chức do vấp phải quá nhiều scandal.

Bình luận
vtcnews.vn