Những tỷ phú kiếm nhiều và mất nhiều tiền nhất 2014

Kinh tếThứ Năm, 18/12/2014 08:44:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi có nhiều tỷ phú kiếm được nhiều tiền thì có những tỷ phú bị giảm tài sản đáng kể

Người sáng lập  và là nhà điều hành thương hiệu Alibaba – JackMa là người kiếm tiền nhiều nhất năm 2014. Theo đó, tổng tài sản ròng của ông Ma đã đạt hơn 29 tỷ USD tăng khoảng 18 tỷ USD so với năm ngoái.

Người sáng lập và là nhà điều hành thương hiệu Alibaba – JackMa là người kiếm tiền nhiều nhất năm 2014. Theo đó, tổng tài sản ròng của ông Ma đã đạt hơn 29 tỷ USD tăng khoảng 18 tỷ USD so với năm ngoái.

Tỷ phú Warrent Buffett là người kiếm được nhiều tiền thứ 2 thế giới, tổng tài sản tăng 13,5 tỷ USD so với năm ngoái.

Tỷ phú Warrent Buffett là người kiếm được nhiều tiền thứ 2 thế giới, tổng tài sản tăng 13,5 tỷ USD so với năm ngoái.

Còn tỷ phú Bill Gates đứng thứ 3, tổng tài sản ròng đạt 83,5 tỷ USD tăng 10,5 tỷ USD so với năm ngoái.

Còn tỷ phú Bill Gates đứng thứ 3, tổng tài sản ròng đạt 83,5 tỷ USD tăng 10,5 tỷ USD so với năm ngoái.

Tài sản của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 4 với mức tăng 8,4 tỷ USD lên mức 33,1 tỷ USD.

Tài sản của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 4 với mức tăng 8,4 tỷ USD lên mức 33,1 tỷ USD.

Tỷ phú viễn thông Thụy Sĩ Patrick Drahi có tổng tài sản tăng 5,1 tỷ USD so với năm ngoái.

Tỷ phú viễn thông Thụy Sĩ Patrick Drahi có tổng tài sản tăng 5,1 tỷ USD so với năm ngoái.

Mikhelson - Giám đốc điều hành Công ty khí đốt của Nga Novatek đã mất gần 41% % tài sản khoảng 7 tỷ USD trong năm qua. Nguyên nhân do sự sụt giảm của đồng Rúp, giá dầu thấp và kinh tế Nga chịu sự trừng phạt từ phương Tây.

Mikhelson - Giám đốc điều hành Công ty khí đốt của Nga Novatek đã mất gần 41% % tài sản khoảng 7 tỷ USD trong năm qua. Nguyên nhân do sự sụt giảm của đồng Rúp, giá dầu thấp và kinh tế Nga chịu sự trừng phạt từ phương Tây.

Tài sản của ông Masayoshi Son - người giàu nhất Nhật Bản – CEO của SoftBank giảm khoảng 6 tỷ USD trong năm nay

Tài sản của ông Masayoshi Son - người giàu nhất Nhật Bản – CEO của SoftBank giảm khoảng 6 tỷ USD trong năm nay

Đại gia ngành Casino Hongkong (Trung Quốc) - Lui Chee Woo 'bốc hơi' tài sản 5,5 tỷ tức 28% tổng tài sản.

Đại gia ngành Casino Hongkong (Trung Quốc) - Lui Chee Woo 'bốc hơi' tài sản 5,5 tỷ tức 28% tổng tài sản.

CEO hãng Amazon - Jeff Bezos chứng kiến sự thâm hụt tài sản lên đén 28% trong năm 2014 tức khoảng 5,5 tỷ USD.

CEO hãng Amazon - Jeff Bezos chứng kiến sự thâm hụt tài sản lên đén 28% trong năm 2014 tức khoảng 5,5 tỷ USD.

2014 là năm khó khăn đối với ông trùm casino Adelson – Giám đốc điều hành Tập đoàn Las Vegas Sands. Ông đã mất 5,2 tỷ USD trong năm vừa qua.

2014 là năm khó khăn đối với ông trùm casino Adelson – Giám đốc điều hành Tập đoàn Las Vegas Sands. Ông đã mất 5,2 tỷ USD trong năm vừa qua.

Bình luận
vtcnews.vn