Những thương hiệu tỷ USD được chuộng nhất năm 2014

Kinh tếThứ Bảy, 31/05/2014 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Từ những đứa trẻ 3 tuổi cho tới người lớn đều thường xuyên sử dụng hơn 66% các sản phẩm của các thương hiệu bán lẻ nổi tiếng dưới đây.

Walmart – 131,9 tỷ USD: Mặc dù đã giảm 6% so với năm ngoái, nhưng với doanh thu lên đến 131,9 tỷ USD và 2 triệu nhân công Walmart xứng đáng là gã khổng lồ của thị trường bán lẻ.

Walmart – 131,9 tỷ USD: Mặc dù đã giảm 6% so với năm ngoái, nhưng với doanh thu lên đến 131,9 tỷ USD và 2 triệu nhân công Walmart xứng đáng là gã khổng lồ của thị trường bán lẻ.

Target – 27,1 tỷ USD: Với doanh thu 27,1 tỷ USD công ty bán lẻ Mỹ Target ghi tên mình ở vị trí thứ 2 của danh sách. Không những thế Target còn nổi tiếng khi chi đến 1 tỷ USD cho an sinh xã hội đặc biệt là giáo dục.

Target – 27,1 tỷ USD: Với doanh thu 27,1 tỷ USD công ty bán lẻ Mỹ Target ghi tên mình ở vị trí thứ 2 của danh sách. Không những thế Target còn nổi tiếng khi chi đến 1 tỷ USD cho an sinh xã hội đặc biệt là giáo dục.

Hom Depot – 25,7 tỷ USD: Mới thành lập vào năm 1978, Home Depot là thương hiệu phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Không chỉ thành công ở thị trường Bắc Mỹ hiện nay Home Depot đã tấn công và thâu tóm 12 cửa hàng bán lẻ của  thị trường Trung Quốc.

Hom Depot – 25,7 tỷ USD: Mới thành lập vào năm 1978, Home Depot là thương hiệu phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Không chỉ thành công ở thị trường Bắc Mỹ hiện nay Home Depot đã tấn công và thâu tóm 12 cửa hàng bán lẻ của thị trường Trung Quốc.

Amazon – 23,6 tỷ USD: Amazon là hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay. Mặt hàng cung ứng cho thị trường đa dạng là một trong những lý do chính dẫn đến thành công của Amazon.

Amazon – 23,6 tỷ USD: Amazon là hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay. Mặt hàng cung ứng cho thị trường đa dạng là một trong những lý do chính dẫn đến thành công của Amazon.

CVS / pharmacy – 17,8 tỷ USD: là công ty dược phẩm  nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay với 7600 cửa hàng  và có mặt tại 45 trên 50 tiểu bang. CVS / pharmacy cũng là thương hiệu đầu tiên nói không với buôn bán thuốc lá.

CVS / pharmacy – 17,8 tỷ USD: là công ty dược phẩm nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay với 7600 cửa hàng và có mặt tại 45 trên 50 tiểu bang. CVS / pharmacy cũng là thương hiệu đầu tiên nói không với buôn bán thuốc lá.

Walgreens – 15,5 tỷ USD: là nhà bán lẻ thuốc lớn thứ 2  ở  Mỹ chỉ đứng sau CVS / pharmacy. Với 8678 cửa hàng và có mặt ở tất cả 50 tiểu bang. Với hơn 100 năm thành lập Walgreens luôn là thương hiệu hàng đầu về dược phẩm.

Walgreens – 15,5 tỷ USD: là nhà bán lẻ thuốc lớn thứ 2 ở Mỹ chỉ đứng sau CVS / pharmacy. Với 8678 cửa hàng và có mặt ở tất cả 50 tiểu bang. Với hơn 100 năm thành lập Walgreens luôn là thương hiệu hàng đầu về dược phẩm.

Sam’s Club – 13,5 tỷ USD: là môt thành viên của đại gia đình Walmart và thậm chí còn được đánh giá là thành công hơn cả Walmart. Sam’s Club có tới 633 cửa hàng tại Mỹ, Puerto Rico, Trung Quốc, Brazil và Mexico.

Sam’s Club – 13,5 tỷ USD: là môt thành viên của đại gia đình Walmart và thậm chí còn được đánh giá là thành công hơn cả Walmart. Sam’s Club có tới 633 cửa hàng tại Mỹ, Puerto Rico, Trung Quốc, Brazil và Mexico.

eBay – 13,2 tỷ USD: là công ty đấu giá trực tuyến đầu tiên trên thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ. Với gần 20 năm hoạt động, hiện nay eBay đã có mặt ở gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

eBay – 13,2 tỷ USD: là công ty đấu giá trực tuyến đầu tiên trên thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ. Với gần 20 năm hoạt động, hiện nay eBay đã có mặt ở gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

Coach – 11,6 tỷ USD: Mặc dù đã giảm 21% lợi nhuận Coach vẫn đứng thứ 9 trong danh sách này. Coach là công ty chuyên thiết kế túi sách cao cấp và nổi tiếng với các cửa hàng trưng bày sang trọng và chuyên nghiệp.

Coach – 11,6 tỷ USD: Mặc dù đã giảm 21% lợi nhuận Coach vẫn đứng thứ 9 trong danh sách này. Coach là công ty chuyên thiết kế túi sách cao cấp và nổi tiếng với các cửa hàng trưng bày sang trọng và chuyên nghiệp.

10.	Publix – 10,2 tỷ USD: là tên chuỗi siêu thị nổi tiếng nhất nước Mỹ sở hữu hơn 1000 cửa hàng, Với tiêu chí đưa lợi nhuận của khách hàng lên trên hết công ty rất được lòng người tiêu dùng.

10. Publix – 10,2 tỷ USD: là tên chuỗi siêu thị nổi tiếng nhất nước Mỹ sở hữu hơn 1000 cửa hàng, Với tiêu chí đưa lợi nhuận của khách hàng lên trên hết công ty rất được lòng người tiêu dùng.

Bình luận
vtcnews.vn