Những thói quen 'khó nói' của giới tỷ phú

Kinh tếThứ Ba, 02/09/2014 05:25:00 +07:00

Mark Zuckerberg mặc áo sơ mi màu xám, Biz Stone lái chiếc xe Volkswagen Golf cũ kĩ, Charlie Ergen mang đồ ăn trưa đi làm. (Theo Kiến thức)

“Cha đẻ” Facebook, Mark Zuckerberg thường ăn bánh McDonald’s và mặc áo sơ mi hàng ngày: Mark Zuckerberg, 28 tuổi, là một trong số 3 tỷ phú thế giới sở hữu số tài sản lớn hơn số tuổi. Mặc dù vậy, anh vẫn sống một cuộc sống khá khiêm tốn. Anh sở hữu một biệt thự 7 triệu USD ở Palo Alto (Mỹ), lái 2 chiếc xe Acura

“Cha đẻ” Facebook, Mark Zuckerberg thường ăn bánh McDonald’s và mặc áo sơ mi hàng ngày: Mark Zuckerberg, 28 tuổi, là một trong số 3 tỷ phú thế giới sở hữu số tài sản lớn hơn số tuổi. Mặc dù vậy, anh vẫn sống một cuộc sống khá khiêm tốn. Anh sở hữu một biệt thự 7 triệu USD ở Palo Alto (Mỹ), lái 2 chiếc xe Acura

CEO mới của Microsoft Satya Nadella tham gia các khóa học trực tuyến vào buổi sáng: Nadella cho biết anh thích đọc thơ của các nhà thơ Mỹ, Ấn Độ và thường tham gia các khóa học trực tuyến vào mỗi buổi sáng để mở rộng tầm hiểu biết. 'Tôi có thể học nhiều thứ từ mọi người, tìm hiểu về các khu vực. Tôi tin rằng, nếu bạn không học thêm những điều mới mẻ, bạn sẽ không có được những điều tuyệt vời và bổ ích'.

CEO mới của Microsoft Satya Nadella tham gia các khóa học trực tuyến vào buổi sáng: Nadella cho biết anh thích đọc thơ của các nhà thơ Mỹ, Ấn Độ và thường tham gia các khóa học trực tuyến vào mỗi buổi sáng để mở rộng tầm hiểu biết. 'Tôi có thể học nhiều thứ từ mọi người, tìm hiểu về các khu vực. Tôi tin rằng, nếu bạn không học thêm những điều mới mẻ, bạn sẽ không có được những điều tuyệt vời và bổ ích'.

Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin thường mua sắm tại Costco: Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, Sergey Brin cho biết: 'Từ cha mẹ, tôi học được cách sống tiết kiệm cũng như việc sống hạnh phúc mà không cần đến mọi thứ'. Được biết, Sergey Brin là khách hàng thường xuyên tại Costco, nhà bán lẻ kho hàng lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, anh lại là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thung lũng Silicon.

Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin thường mua sắm tại Costco: Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, Sergey Brin cho biết: 'Từ cha mẹ, tôi học được cách sống tiết kiệm cũng như việc sống hạnh phúc mà không cần đến mọi thứ'. Được biết, Sergey Brin là khách hàng thường xuyên tại Costco, nhà bán lẻ kho hàng lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, anh lại là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thung lũng Silicon.

Nhà đồng sáng lập Twitter Biz Stone lái chiếc xe Volkswagen Golf cũ kĩ: Mặc dù nắm trong tay hàng trăm triệu USD nhưng Stone vẫn cảm thấy xấu hổ khi mua một chiếc ô tô mới. Thay vào đó, anh vẫn sử dụng chiếc xe Volkswagen Golf đã cũ, với giá bán chỉ khoảng 20.000 USD. Tuy nhiên, anh lại phung phí quá nhiều tiền khi mua cho mẹ của mình một biệt thự sang trọng.

Nhà đồng sáng lập Twitter Biz Stone lái chiếc xe Volkswagen Golf cũ kĩ: Mặc dù nắm trong tay hàng trăm triệu USD nhưng Stone vẫn cảm thấy xấu hổ khi mua một chiếc ô tô mới. Thay vào đó, anh vẫn sử dụng chiếc xe Volkswagen Golf đã cũ, với giá bán chỉ khoảng 20.000 USD. Tuy nhiên, anh lại phung phí quá nhiều tiền khi mua cho mẹ của mình một biệt thự sang trọng.

Người sáng lập kiêm CEO Tumblr David Karp Tumblr sống trong căn hộ trị giá 1,6 triệu USD ở Brooklyn: Thành lập các nền tảng blog Tumblr trị giá 1,1 tỷ USD từ khi còn nhỏ, Karp được biết đến với lối sống tương đối đơn giản. 'Tôi không có bất kỳ cuốn sách nào. Tôi cũng không có nhiều quần áo. Tôi luôn ngạc nhiên khi thấy mọi người trang bị rất nhiều tiện nghi sang trọng, hiện đại trong ngôi nhà của họ', Karp phát biểu với tạp chí Forbes.

Người sáng lập kiêm CEO Tumblr David Karp Tumblr sống trong căn hộ trị giá 1,6 triệu USD ở Brooklyn: Thành lập các nền tảng blog Tumblr trị giá 1,1 tỷ USD từ khi còn nhỏ, Karp được biết đến với lối sống tương đối đơn giản. 'Tôi không có bất kỳ cuốn sách nào. Tôi cũng không có nhiều quần áo. Tôi luôn ngạc nhiên khi thấy mọi người trang bị rất nhiều tiện nghi sang trọng, hiện đại trong ngôi nhà của họ', Karp phát biểu với tạp chí Forbes.

Nhà sáng lập WhatsApp Jan Koum lớn lên nhờ tem phiếu thực phẩm: Giàu có nhờ vào việc bán các ứng dụng WhatsApp có giá lên tới hàng tỷ USD, Jan Koum, 38 tuổi, lại có một khởi đầu khá khiêm tốn. Năm 16 tuổi, gia đình anh chuyển từ Kiev, Ukraina đến Mỹ và phải sống trên tem phiếu thực phẩm. Chính cuộc sống nghèo khó đó đã giúp Koum biết sống tiết kiệm.

Nhà sáng lập WhatsApp Jan Koum lớn lên nhờ tem phiếu thực phẩm: Giàu có nhờ vào việc bán các ứng dụng WhatsApp có giá lên tới hàng tỷ USD, Jan Koum, 38 tuổi, lại có một khởi đầu khá khiêm tốn. Năm 16 tuổi, gia đình anh chuyển từ Kiev, Ukraina đến Mỹ và phải sống trên tem phiếu thực phẩm. Chính cuộc sống nghèo khó đó đã giúp Koum biết sống tiết kiệm.

Giáo sư Đại học Stanford David Cheriton lái chiếc xe Honda Odyssey từ đời 2012: Cheriton cho biết một trong những khoản chi tiêu lớn nhất của ông là chiếc xe Honda Odyssey 2012 có giá lên tới 33.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).

Giáo sư Đại học Stanford David Cheriton lái chiếc xe Honda Odyssey từ đời 2012: Cheriton cho biết một trong những khoản chi tiêu lớn nhất của ông là chiếc xe Honda Odyssey 2012 có giá lên tới 33.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).

Carlos Slim Helu, Chủ tịch kiêm CEO của Telmex và América Móvil, sống trong ngôi nhà đã 30 năm: Mặc dù là người đứng đầu hai công ty viễn thông lớn nhất ở Mỹ Latinh, một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng Slim lại sống không hoang phí. Tỷ phú tự thân lập nghiệp này đang sinh sống trong một ngôi nhà 6 phòng mà ông sở hữu trong 30 năm qua. Ông cũng thường tự lái xe đi làm mỗi ngày.

Carlos Slim Helu, Chủ tịch kiêm CEO của Telmex và América Móvil, sống trong ngôi nhà đã 30 năm: Mặc dù là người đứng đầu hai công ty viễn thông lớn nhất ở Mỹ Latinh, một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng Slim lại sống không hoang phí. Tỷ phú tự thân lập nghiệp này đang sinh sống trong một ngôi nhà 6 phòng mà ông sở hữu trong 30 năm qua. Ông cũng thường tự lái xe đi làm mỗi ngày.

Chủ tịch mạng lưới Dish Charlie Ergen mang đồ ăn trưa đi làm: Charlie Ergen có thói quen chuẩn bị bữa trưa trước khi đi làm mỗi ngày. Ông thường mang một chiếc bánh sandwich và chai nước Gatorade. Khi đi du lịch, ông thường ở chung phòng với các đồng nghiệp thay vì ở phòng riêng.

Chủ tịch mạng lưới Dish Charlie Ergen mang đồ ăn trưa đi làm: Charlie Ergen có thói quen chuẩn bị bữa trưa trước khi đi làm mỗi ngày. Ông thường mang một chiếc bánh sandwich và chai nước Gatorade. Khi đi du lịch, ông thường ở chung phòng với các đồng nghiệp thay vì ở phòng riêng.

Chủ tịch công ty Wipro Azim Premji kiểm soát từng cuộn giấy vệ sinh trong công ty và đảm bảo toàn bộ hệ thống đèn điện được tắt vào ban đêm: Là chủ sở hữu của một trong những công ty tư vấn IT lớn nhất thế giới, nhưng Azim Premji vẫn giám sát số lượng giấy vệ sinh sử dụng trong công ty và yêu cầu các nhân viên Wipro tắt đèn trước khi họ rời khỏi văn phòng. Theo một hồ sơ Businessweek năm 2003, Premji vẫn lái chiếc xe Ford sedan đời 1996 và sử dụng chiếc xe 3 bánh của Ấn Độ để đi làm.

Chủ tịch công ty Wipro Azim Premji kiểm soát từng cuộn giấy vệ sinh trong công ty và đảm bảo toàn bộ hệ thống đèn điện được tắt vào ban đêm: Là chủ sở hữu của một trong những công ty tư vấn IT lớn nhất thế giới, nhưng Azim Premji vẫn giám sát số lượng giấy vệ sinh sử dụng trong công ty và yêu cầu các nhân viên Wipro tắt đèn trước khi họ rời khỏi văn phòng. Theo một hồ sơ Businessweek năm 2003, Premji vẫn lái chiếc xe Ford sedan đời 1996 và sử dụng chiếc xe 3 bánh của Ấn Độ để đi làm.

Bình luận
vtcnews.vn