Những thiết kế đột phá của các sân bay trong tương lai

Kinh tếThứ Năm, 18/12/2014 03:13:00 +07:00

Các sân bay trong tương lai sẽ có những bước đột phá ngoạn mục về thiết kế để trở thành một nơi thư giãn, giải trí tuyệt vời dành cho hành khách.

Sân bay Quốc tế mới ở Mexico (New Mexico International Airport)- Dự kiến hoàn thành vào năm 2020 và phục vụ 50 triệu khách/năm.  Sân bay được thiết kế theo hình chữ X xây tại phía đông của trung tâm thành phố Mexico với những bước đột phá về không gian và dịch vụ dựa trên sức mạnh của năng lượng tự nhiên để tạo môi trường thân thiện với con người.

Sân bay Quốc tế mới ở Mexico (New Mexico International Airport)- Dự kiến hoàn thành vào năm 2020 và phục vụ 50 triệu khách/năm. Sân bay được thiết kế theo hình chữ X xây tại phía đông của trung tâm thành phố Mexico với những bước đột phá về không gian và dịch vụ dựa trên sức mạnh của năng lượng tự nhiên để tạo môi trường thân thiện với con người.

Sân bay gồm có 6 đường băng và một nhà ga 95 cửa với đường bộ dễ dàng cho hành khách di chuyển. Toàn bộ mái vòm phía trên được làm bằng kính kết hợp công nghệ năng lượng mặt trời và một hệ thống thu thập, tái chế nước mưa để đảm bảo nguồn nước và nguồn năng lượng phục vụ cho hành khách tại sân bay, chưa kể hệ thống sưởi ấm và làm mát luôn đảm bảo nhiệt độ trong nhà ga được ổn định.

Sân bay gồm có 6 đường băng và một nhà ga 95 cửa với đường bộ dễ dàng cho hành khách di chuyển. Toàn bộ mái vòm phía trên được làm bằng kính kết hợp công nghệ năng lượng mặt trời và một hệ thống thu thập, tái chế nước mưa để đảm bảo nguồn nước và nguồn năng lượng phục vụ cho hành khách tại sân bay, chưa kể hệ thống sưởi ấm và làm mát luôn đảm bảo nhiệt độ trong nhà ga được ổn định.

Sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc - sân bay nổi tiếng là một trong những nơi mua sắm tốt nhất khu vực châu Á - đang trong quá trình xây dựng thêm một nhà ga mới dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2018.

Sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc - sân bay nổi tiếng là một trong những nơi mua sắm tốt nhất khu vực châu Á - đang trong quá trình xây dựng thêm một nhà ga mới dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2018.

Nhà ga mới sẽ có nhiều chuỗi cửa hàng mua sắm cao cấp hơn nhằm phục vụ cho nhu cầu mua hàng miễn thuế của du khách và nhiều dịch vụ ăn uống, giải trí dành cho hành khách khi dừng chân tại ga.

Nhà ga mới sẽ có nhiều chuỗi cửa hàng mua sắm cao cấp hơn nhằm phục vụ cho nhu cầu mua hàng miễn thuế của du khách và nhiều dịch vụ ăn uống, giải trí dành cho hành khách khi dừng chân tại ga.

Nhà ga với thiết kế tự nhiên đặc biệt có hai công viên trung tâm, một dòng suối chảy róc rách và vườn tự nhiên với nhiều loài chim cùng thực vật nhiệt đới. Bên cạnh đó còn có cả một sân khấu để biểu diễn trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

Nhà ga với thiết kế tự nhiên đặc biệt có hai công viên trung tâm, một dòng suối chảy róc rách và vườn tự nhiên với nhiều loài chim cùng thực vật nhiệt đới. Bên cạnh đó còn có cả một sân khấu để biểu diễn trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

Sân bay Quốc tế Denver tại bang Colorado của Mỹ hiện tại đang tiếp tục được mở rộng và dần chuyển đổi thành một khu trung tâm mới kết nối cả về vật chất và tinh thần đến trung tâm thành phố Denver và các khu vực xung quanh.

Sân bay Quốc tế Denver tại bang Colorado của Mỹ hiện tại đang tiếp tục được mở rộng và dần chuyển đổi thành một khu trung tâm mới kết nối cả về vật chất và tinh thần đến trung tâm thành phố Denver và các khu vực xung quanh.

Khách sạn Westin có 500 phòng và một trung tâm hội nghị cao cấp là một phần quan trọng của dự án mở rộng sân bay quốc tế Denver, trong đó có cả dịch vụ spa chuyên nghiệp và một bể bơi lớn trên tầng thượng có thể nhìn ra được dãy núi Rocky.

Khách sạn Westin có 500 phòng và một trung tâm hội nghị cao cấp là một phần quan trọng của dự án mở rộng sân bay quốc tế Denver, trong đó có cả dịch vụ spa chuyên nghiệp và một bể bơi lớn trên tầng thượng có thể nhìn ra được dãy núi Rocky.

Tại đây sẽ có một trung tâm mua sắm ngoài trời để thuận tiện cho việc tổ chức các sự kiện truyền thông và một tuyến đường sắt cao tốc phục vụ cho nhu cầu di chuyển của du khách và người dân từ sân bay tới trung tâm thành phố Denver.

Tại đây sẽ có một trung tâm mua sắm ngoài trời để thuận tiện cho việc tổ chức các sự kiện truyền thông và một tuyến đường sắt cao tốc phục vụ cho nhu cầu di chuyển của du khách và người dân từ sân bay tới trung tâm thành phố Denver.

Nhà ga số 3 của Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc cũng được thiết kế tập trung vào tính hiệu quả, bền vững và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Nhà ga số 3 của Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc cũng được thiết kế tập trung vào tính hiệu quả, bền vững và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Mái vòm của nhà ga được thiết kế thành một đường lượn cong với những cửa sổ kính để đón nhận tối đa ánh sáng mặt trời. Việc đi lại giữa các nhà ga chỉ mất chưa đầy 2 phút với tàu cao tốc chạy 80 dặm trên một giờ, cùng với đó là hệ thống sưởi ấm và làm mát thông minh được trang bị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng trong sân bay.

Mái vòm của nhà ga được thiết kế thành một đường lượn cong với những cửa sổ kính để đón nhận tối đa ánh sáng mặt trời. Việc đi lại giữa các nhà ga chỉ mất chưa đầy 2 phút với tàu cao tốc chạy 80 dặm trên một giờ, cùng với đó là hệ thống sưởi ấm và làm mát thông minh được trang bị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng trong sân bay.

Sân bay Jewel Changi tại Singapore dự kiến sẽ xây dựng xong vào năm 2018 được thiết kế với đầy đủ tiện nghi, từ các cửa hàng ăn uống, đồ thời trang đến công viên, sân vườn, thác nước.

Sân bay Jewel Changi tại Singapore dự kiến sẽ xây dựng xong vào năm 2018 được thiết kế với đầy đủ tiện nghi, từ các cửa hàng ăn uống, đồ thời trang đến công viên, sân vườn, thác nước.

Trung tâm của Jewel Changi chính là Forest Valley - khu vực mà các du khách có thể dạo bộ khám phá hệ thực vật và ngắm nhìn Rain Vortex - một thác nước khổng lồ chảy từ trên mái xuống.

Trung tâm của Jewel Changi chính là Forest Valley - khu vực mà các du khách có thể dạo bộ khám phá hệ thực vật và ngắm nhìn Rain Vortex - một thác nước khổng lồ chảy từ trên mái xuống.

Canopy Park là công viên nằm trong sân bay, có diện tích 13.000 m2, bao gồm khá nhiều vườn cây, lối đi bộ, sân chơi và nhà hàng. Hơn 200 hãng bán lẻ trong và ngoài Singapore sẽ được đặt cửa hàng ở Jewel Changi. Các tín đồ mua sắm có thể thỏa mãn nhu cầu cá nhân, lại không sợ trễ chuyến bay.

Canopy Park là công viên nằm trong sân bay, có diện tích 13.000 m2, bao gồm khá nhiều vườn cây, lối đi bộ, sân chơi và nhà hàng. Hơn 200 hãng bán lẻ trong và ngoài Singapore sẽ được đặt cửa hàng ở Jewel Changi. Các tín đồ mua sắm có thể thỏa mãn nhu cầu cá nhân, lại không sợ trễ chuyến bay.

Rain Vortex sẽ là thác nước cao nhất được xây dựng trong nhà sau khi hoàn thành. Ban đêm, nơi đây còn có buổi trình diễn kết hợp giữa ánh sáng, nước và âm thanh.

Rain Vortex sẽ là thác nước cao nhất được xây dựng trong nhà sau khi hoàn thành. Ban đêm, nơi đây còn có buổi trình diễn kết hợp giữa ánh sáng, nước và âm thanh.

Sân bay Chennai ở miền nam Ấn Độ có hai nhà ga mới với môi trường tự nhiên có thể nhìn thấy từ phía bên trong đến phía bên ngoài. Hành khách có thể đi trên một cây cầu thiết kế hoàn toàn bằng kính nhìn ra một khu vườn nhiệt đới đầy cây cọ, hoa lan và các loài cây bản địa khác, giúp hành khách cảm thấy phấn chấn và sảng khoái hơn sau những giờ bay mệt mỏi.

Sân bay Chennai ở miền nam Ấn Độ có hai nhà ga mới với môi trường tự nhiên có thể nhìn thấy từ phía bên trong đến phía bên ngoài. Hành khách có thể đi trên một cây cầu thiết kế hoàn toàn bằng kính nhìn ra một khu vườn nhiệt đới đầy cây cọ, hoa lan và các loài cây bản địa khác, giúp hành khách cảm thấy phấn chấn và sảng khoái hơn sau những giờ bay mệt mỏi.

Bình luận
vtcnews.vn