Những thành phố thiên đường cho người vô gia cư

Kinh tếThứ Hai, 29/09/2014 03:05:00 +07:00

(VTC News) - Với sự phân hóa giàu nghèo quá lớn, nhiều người trong các thành phố phát triển vẫn không lo nổi một bữa ăn, không có nổi một mái nhà.

Malina – Philipines: Với 22,8 triệu người đang sống ngoài đường, hoặc sống tại các khu ổ chuột. Trong đó có tới 1,2 triệu trẻ em, thủ đô xinh đẹp của Philippines đã trở thành thành phố có nhiều người vô gia cư sinh sống nhất thế giới.

Malina – Philipines: Với 22,8 triệu người đang sống ngoài đường, hoặc sống tại các khu ổ chuột. Trong đó có tới 1,2 triệu trẻ em, thủ đô xinh đẹp của Philippines đã trở thành thành phố có nhiều người vô gia cư sinh sống nhất thế giới.

NewYork – Mỹ: là một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới, nhưng cũng là nơi có nhiều người vô gia cư thứ hai chỉ sau Malina. Mỗi đêm trong các nhà ở tập trung có đến 66.000 người cư trú nhưng thực tế con số người vô gia cư còn lớn hơn rất nhiều.

NewYork – Mỹ: là một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới, nhưng cũng là nơi có nhiều người vô gia cư thứ hai chỉ sau Malina. Mỗi đêm trong các nhà ở tập trung có đến 66.000 người cư trú nhưng thực tế con số người vô gia cư còn lớn hơn rất nhiều.

Los Angeles – Mỹ: là thành phố sầm uất nữa của Mỹ lọt vào danh sách này. Theo thống kê chưa đầy đủ của các nhà chức trách thì thành phố hiện đang có 57.737 người vô gia cư, con số phản ánh mặt trái của đất nước  có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Los Angeles – Mỹ: là thành phố sầm uất nữa của Mỹ lọt vào danh sách này. Theo thống kê chưa đầy đủ của các nhà chức trách thì thành phố hiện đang có 57.737 người vô gia cư, con số phản ánh mặt trái của đất nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Moscow – Nga: Hình ảnh hàng đoàn người xếp hàng đợi được phát suất ăn miễn phí tại thủ đô Moscow, Nga từ lâu đã quá quen thuộc với người dân địa phương. Toàn thành phố có đến 5 triệu người vô gia cư và 1/5 trong số này là trẻ em.

Moscow – Nga: Hình ảnh hàng đoàn người xếp hàng đợi được phát suất ăn miễn phí tại thủ đô Moscow, Nga từ lâu đã quá quen thuộc với người dân địa phương. Toàn thành phố có đến 5 triệu người vô gia cư và 1/5 trong số này là trẻ em.

Jakarta – Indonesia: Là thủ đô của môt đất nước phát triển gần nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng do bị thiên tai liên miên. Nên nhiều người dân Jakarta không thể tránh khỏi cảnh sau một đêm mưa bão đã trở thành người vô gia cư.

Jakarta – Indonesia: Là thủ đô của môt đất nước phát triển gần nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng do bị thiên tai liên miên. Nên nhiều người dân Jakarta không thể tránh khỏi cảnh sau một đêm mưa bão đã trở thành người vô gia cư.

Mumbai - Ấn Độ: Mỗi đêm ở thành phố lớn nhất nhì Ấn Độ này có khoảng hơn 25.000 người phải lấy vỉa hè làm nơi trú ngụ qua đêm. Cho dù chính phủ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, nhưng thực tế đáng buồn là con số người vô gia cư ở Mumbai vẫn ngày một tăng lên.

Mumbai - Ấn Độ: Mỗi đêm ở thành phố lớn nhất nhì Ấn Độ này có khoảng hơn 25.000 người phải lấy vỉa hè làm nơi trú ngụ qua đêm. Cho dù chính phủ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, nhưng thực tế đáng buồn là con số người vô gia cư ở Mumbai vẫn ngày một tăng lên.

Sao Paulo – Barazil: là thành phố lớn nhất và sầm uất bậc nhất của Barazil.  Nhưng việc có tới 10.000 công dân không có nhà ở đã khiến Sao Paulo kém hấp dẫn đi phần nào.

Sao Paulo – Barazil: là thành phố lớn nhất và sầm uất bậc nhất của Barazil. Nhưng việc có tới 10.000 công dân không có nhà ở đã khiến Sao Paulo kém hấp dẫn đi phần nào.

San Francisco – Mỹ: Dù đã rất nỗ lực trong việc tìm cách hỗ trợ nhưng con số người vô gia cư ở thành phố San Francisco xinh đẹp vẫn ở mức cao trên 10.000 người.

San Francisco – Mỹ: Dù đã rất nỗ lực trong việc tìm cách hỗ trợ nhưng con số người vô gia cư ở thành phố San Francisco xinh đẹp vẫn ở mức cao trên 10.000 người.

Athens – Hy Lạp: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009, con số người vô gia cư ở Hy Lạp tăng cao kỷ lục . Riêng thủ đô Athens có tới hơn 9000 vô gia cư, số lượng người vô gia cư không ngừng tăng ước tính đến nay nó đã vượt xa hơn con số báo cáo của chính phủ.

Athens – Hy Lạp: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009, con số người vô gia cư ở Hy Lạp tăng cao kỷ lục . Riêng thủ đô Athens có tới hơn 9000 vô gia cư, số lượng người vô gia cư không ngừng tăng ước tính đến nay nó đã vượt xa hơn con số báo cáo của chính phủ.

Rome – Ý: Thủ đô của nước Ý nổi tiếng bởi phong cảnh đẹp, thu nhập bình quân đầu người luôn ở mức cao nhất thế giới. Tuy nhiên có khoảng 7000 người dân nơi đây không thể lo đủ bữa ăn hàng ngày, và phải qua đêm trên các vỉa hè hoặc ghế đá công viên.

Rome – Ý: Thủ đô của nước Ý nổi tiếng bởi phong cảnh đẹp, thu nhập bình quân đầu người luôn ở mức cao nhất thế giới. Tuy nhiên có khoảng 7000 người dân nơi đây không thể lo đủ bữa ăn hàng ngày, và phải qua đêm trên các vỉa hè hoặc ghế đá công viên.

Washington – Mỹ: Thủ đô của nước Mỹ là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước. Nhưng với 6865 người không nhà cửa, thì thủ đô hoa lệ của nước Mỹ không phải là thiên đường hoa lệ của tất cả mọi người.

Washington – Mỹ: Thủ đô của nước Mỹ là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước. Nhưng với 6865 người không nhà cửa, thì thủ đô hoa lệ của nước Mỹ không phải là thiên đường hoa lệ của tất cả mọi người.

Tokyo – Nhật Bản: Thủ đô Tokyo của đất nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới mới đây đã gây sốc khi công bố có tới 5000 người vô gia cư. Con số này năm 2008 mới chỉ là 3800 người, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đang ở giai đoạn khó khăn.

Tokyo – Nhật Bản: Thủ đô Tokyo của đất nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới mới đây đã gây sốc khi công bố có tới 5000 người vô gia cư. Con số này năm 2008 mới chỉ là 3800 người, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đang ở giai đoạn khó khăn.

Rio De Janeiro, Brazil: Từng là thủ đô của đất nước có vũ điệu samba xinh đẹp, nên Rio De Janeiro có nền kinh tế phát triển rất mạnh. Tuy nhiên thành phố này cũng không tránh được sự phân hóa giàu nghèo quá lớn khi có tới 2500 người vô gia cư.

Rio De Janeiro, Brazil: Từng là thủ đô của đất nước có vũ điệu samba xinh đẹp, nên Rio De Janeiro có nền kinh tế phát triển rất mạnh. Tuy nhiên thành phố này cũng không tránh được sự phân hóa giàu nghèo quá lớn khi có tới 2500 người vô gia cư.

Lisbon – Bồ Đào Nha: Hầu hết toàn bộ người vô gia cư của Bồ Đào Nha đều tập trung ở thủ đô Lisbon. Mỗi đêm ở nơi đây có khoảng 3000 người phải qua đêm ở vỉa hè.

Lisbon – Bồ Đào Nha: Hầu hết toàn bộ người vô gia cư của Bồ Đào Nha đều tập trung ở thủ đô Lisbon. Mỗi đêm ở nơi đây có khoảng 3000 người phải qua đêm ở vỉa hè.

Bình luận
vtcnews.vn