Những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới năm 2014

Kinh tếThứ Ba, 23/12/2014 12:10:00 +07:00

Những tập đoàn đa quốc gia đang nắm giữ lượng tài sản khổng lồ của thế giới, dưới đây là top 10 'ông lớn' tài chính.

Royal Dutch Shell, tổng tài sản: 357,5 tỷ USD. Được sáp nhập bởi 2 công ty xăng dầu Hà Lan và công ty vận tải dầu khí Anh Quốc vào năm 1985, đến này Shell đã trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới

Royal Dutch Shell, tổng tài sản: 357,5 tỷ USD. Được sáp nhập bởi 2 công ty xăng dầu Hà Lan và công ty vận tải dầu khí Anh Quốc vào năm 1985, đến này Shell đã trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới

Petro China, tổng tài sản 386,9 tỷ USD. Nền kinh tế Trung Quốc phát triển rất nhanh và mạnh trong thời gian qua. Điều đó một phần là do sự lớn mạnh của PetroChina, công ty dầu khí lớn nhất của họ.

Petro China, tổng tài sản 386,9 tỷ USD. Nền kinh tế Trung Quốc phát triển rất nhanh và mạnh trong thời gian qua. Điều đó một phần là do sự lớn mạnh của PetroChina, công ty dầu khí lớn nhất của họ.

Berkshire Hathaway, tổng tài sản: 493,4 tỷ USD. Sau khi mua 40% cổ phần của BH vào năm 1963, tỷ phú Warren Buffet đã biến tập đoàn này trở thành một trong những tập đoàn bảo hiểm và đầu tư lớn nhất thế giới.

Berkshire Hathaway, tổng tài sản: 493,4 tỷ USD. Sau khi mua 40% cổ phần của BH vào năm 1963, tỷ phú Warren Buffet đã biến tập đoàn này trở thành một trong những tập đoàn bảo hiểm và đầu tư lớn nhất thế giới.

General Electric, tổng tài sản: 646,6 tỷ USD. Có lẽ các nhà sáng lập của GE những năm 1880 không thể ngờ rằng tập đoàn này lại có thể lớn mạnh như vậy sau hơn 1 thế kỷ với tổng tài sản lên đến gần 650 tỷ USD.

General Electric, tổng tài sản: 646,6 tỷ USD. Có lẽ các nhà sáng lập của GE những năm 1880 không thể ngờ rằng tập đoàn này lại có thể lớn mạnh như vậy sau hơn 1 thế kỷ với tổng tài sản lên đến gần 650 tỷ USD.

Wells Fargo, tổng tài sản: 1.543 tỷ USD. Năm 1852, Henry Wells và William Fargo đã sáng lập WF là một công ty dịch vụ ngân hàng, đầu tư và chuyển phát thư.

Wells Fargo, tổng tài sản: 1.543 tỷ USD. Năm 1852, Henry Wells và William Fargo đã sáng lập WF là một công ty dịch vụ ngân hàng, đầu tư và chuyển phát thư.

Ngân hàng Trung Quốc, tổng tài sản: 2.291,8 tỷ USD. Được thành lập vào năm 1908 sau khi đất nước này đổi mới, đến năm 1912, ngân hàng được đổi tên thành BOC và hiện tại đang là ngân hàng lâu đời nhất của đất nước đông dân nhất thế giới.

Ngân hàng Trung Quốc, tổng tài sản: 2.291,8 tỷ USD. Được thành lập vào năm 1908 sau khi đất nước này đổi mới, đến năm 1912, ngân hàng được đổi tên thành BOC và hiện tại đang là ngân hàng lâu đời nhất của đất nước đông dân nhất thế giới.

Ngân hàng nông nghiệp Trung Hoa, tổng tài sản 2.405,4 tỷ USD. Thêm một công ty nữa của Trung Quốc lọt vào danh sách này cho thấy sự phát triển nhanh và mạnh của quốc gia châu Á này.

Ngân hàng nông nghiệp Trung Hoa, tổng tài sản 2.405,4 tỷ USD. Thêm một công ty nữa của Trung Quốc lọt vào danh sách này cho thấy sự phát triển nhanh và mạnh của quốc gia châu Á này.

JP Morgan Chase, tổng tài sản: 2.435,3 tỷ USD. Tập đoàn tài chính lâu đời bậc nhất trên thế giới này được thành lập từ năm 1799 với sự sáng lập của John Pierpont Morgan

JP Morgan Chase, tổng tài sản: 2.435,3 tỷ USD. Tập đoàn tài chính lâu đời bậc nhất trên thế giới này được thành lập từ năm 1799 với sự sáng lập của John Pierpont Morgan

Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, tổng tài sản 2.449,5 tỷ USD. Từng là ngân hàng thuộc Nhà nước quản lý của Trung Quốc và dưới quyền của Bộ giao thông. Tuy nhiên đến năm 1979, ngân hàng này được tái cấu trúc và trở thành một ngân hàng thương mại, kể từ đó, nó phát triển rất hùng mạnh

Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, tổng tài sản 2.449,5 tỷ USD. Từng là ngân hàng thuộc Nhà nước quản lý của Trung Quốc và dưới quyền của Bộ giao thông. Tuy nhiên đến năm 1979, ngân hàng này được tái cấu trúc và trở thành một ngân hàng thương mại, kể từ đó, nó phát triển rất hùng mạnh

ICBC, tổng tài sản: 3.124,9 tỷ USD. Thành lập năm 1984, Ngân hàng thương mại công nghiệp Trung Hoa đến này đã vươn lên là tập đoàn tài chính số một thế giới với tài sản gần 3.125 tỷ USD.

ICBC, tổng tài sản: 3.124,9 tỷ USD. Thành lập năm 1984, Ngân hàng thương mại công nghiệp Trung Hoa đến này đã vươn lên là tập đoàn tài chính số một thế giới với tài sản gần 3.125 tỷ USD.

Bình luận
vtcnews.vn