Những sự thật gây sốc về bệnh tình dục

Sức khỏeThứ Hai, 22/09/2014 07:45:00 +07:00

(VTC News)- Bạn có thể mắc bệnh tình dục nếu bạn bất cẩn khi “yêu” hoặc không có ý thức vệ sinh “vùng ấy” chu đáo và cẩn thận. (HT tổng hợp)

1. Những bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp: Bệnh lậu, bệnh giang mai, nhiễm trùng roi Trichomonas, nhiễm chlamydia, bệnh hạ cam, mụn rộp sinh dục, sùi mào gà sinh dục và cổ tử cung, viêm âm đạo do nhiễm nấm candidavà, viêm âm đạo do loạn khuẩn, HIV/AIDS…

1. Những bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp: Bệnh lậu, bệnh giang mai, nhiễm trùng roi Trichomonas, nhiễm chlamydia, bệnh hạ cam, mụn rộp sinh dục, sùi mào gà sinh dục và cổ tử cung, viêm âm đạo do nhiễm nấm candidavà, viêm âm đạo do loạn khuẩn, HIV/AIDS…

2. Các bác sĩ cho rằng, sử dụng bao cao su là một biện pháp tránh thai hiệu quả và giúp bạn giảm trừ nguy cơ mắc bệnh lây lan qua đường tình dục, nhưng không có nghĩa là loại trừ tuyệt đối.

2. Các bác sĩ cho rằng, sử dụng bao cao su là một biện pháp tránh thai hiệu quả và giúp bạn giảm trừ nguy cơ mắc bệnh lây lan qua đường tình dục, nhưng không có nghĩa là loại trừ tuyệt đối.

3. Một số căn bệnh tình dục như herpe hay HPV có thể xuất hiện ở đùi, bẹn, hậu môn và đùi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có nguy cơ nhiễm bệnh lây lan qua đường tình dục ngay cả khi đã đeo bao cao su.

3. Một số căn bệnh tình dục như herpe hay HPV có thể xuất hiện ở đùi, bẹn, hậu môn và đùi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có nguy cơ nhiễm bệnh lây lan qua đường tình dục ngay cả khi đã đeo bao cao su.

4. Khó mà biết được một người có mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hay không. Đôi khi, các bệnh này có những triệu chứng mà người mắc bệnh có thể cảm nhận được. Nhưng cũng có khi các triệu chứng bệnh không biểu hiện ra ngoài nên người bệnh không biết là mình bị bệnh.

4. Khó mà biết được một người có mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hay không. Đôi khi, các bệnh này có những triệu chứng mà người mắc bệnh có thể cảm nhận được. Nhưng cũng có khi các triệu chứng bệnh không biểu hiện ra ngoài nên người bệnh không biết là mình bị bệnh.

5. Đừng nghĩ rằng, lần đầu quan hệ tình dục thì bạn không cần thiết phải dùng bất cứ biện pháp phòng bị nào. Ngược lại dù đó là lần đầu đi chăng nữa thì bạn cũng đừng quên phòng vệ cho bản thân mình khỏi nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ mắc các chứng bệnh lây lan qua đường tình dục.

5. Đừng nghĩ rằng, lần đầu quan hệ tình dục thì bạn không cần thiết phải dùng bất cứ biện pháp phòng bị nào. Ngược lại dù đó là lần đầu đi chăng nữa thì bạn cũng đừng quên phòng vệ cho bản thân mình khỏi nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ mắc các chứng bệnh lây lan qua đường tình dục.

6. Phụ nữ bị nhiễm chlamydial mà không được chữa trị còn có thể dẫn đến vô sinh.

6. Phụ nữ bị nhiễm chlamydial mà không được chữa trị còn có thể dẫn đến vô sinh.

7. Vi rút HIV, HPV, lậu, chlamydia, giang mai và viêm gan đều có thể được truyền qua miệng. Các bệnh này có thể được lây truyền thông qua bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào, bao gồm cả âm đạo, hậu môn và miệng.

7. Vi rút HIV, HPV, lậu, chlamydia, giang mai và viêm gan đều có thể được truyền qua miệng. Các bệnh này có thể được lây truyền thông qua bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào, bao gồm cả âm đạo, hậu môn và miệng.

8. Bất kỳ ai có quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tầng lớp xã hội, hoặc khuynh hướng tình dục.

8. Bất kỳ ai có quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tầng lớp xã hội, hoặc khuynh hướng tình dục.

9. Một vài bệnh lây nhiễm qua đường tình dục có thể được chữa trị hoàn toàn, nhưng có những bệnh không thể nào chữa khỏi. Nếu mắc phải những bệnh không thể chữa trị được, bạn chỉ có thể cố gắng ngăn chặn các triệu chứng và kiểm soát tình hình.

9. Một vài bệnh lây nhiễm qua đường tình dục có thể được chữa trị hoàn toàn, nhưng có những bệnh không thể nào chữa khỏi. Nếu mắc phải những bệnh không thể chữa trị được, bạn chỉ có thể cố gắng ngăn chặn các triệu chứng và kiểm soát tình hình.

10. Nếu bạn nghĩ rằng bạn mắc bệnh tình dục thì bạn nên nói với bạn tình của mình càng sớm càng tốt vì bạn có thể lây bệnh ngay khi bắt đầu điều trị hoặc kể cả khi sử dụng bao cao su. Với một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, các bác sĩ khuyên nên điều trị cả hai người cùng một lúc.

10. Nếu bạn nghĩ rằng bạn mắc bệnh tình dục thì bạn nên nói với bạn tình của mình càng sớm càng tốt vì bạn có thể lây bệnh ngay khi bắt đầu điều trị hoặc kể cả khi sử dụng bao cao su. Với một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, các bác sĩ khuyên nên điều trị cả hai người cùng một lúc.

11. Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục có thể loại bỏ một số vi khuẩn, nhưng nó không thể loại bỏ được virus gây bệnh nên không có tác dụng phòng chống lây nhiễm bệnh tình dục.

11. Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục có thể loại bỏ một số vi khuẩn, nhưng nó không thể loại bỏ được virus gây bệnh nên không có tác dụng phòng chống lây nhiễm bệnh tình dục.

12. Nếu không được chữa trị, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm xương chậu, làm hỏng cơ quan sinh dục, khô âm đạo, ung thư cổ tử cung, hoặc tử vong.

12. Nếu không được chữa trị, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm xương chậu, làm hỏng cơ quan sinh dục, khô âm đạo, ung thư cổ tử cung, hoặc tử vong.

13. Đối với phụ nữ mang thai cần kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục Bởi các bệnh này có thể lây truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai, sinh con, hoặc sau khi em bé được sinh ra làm  thai chết lưu, sinh con nhẹ cân, các vấn đề về thần kinh, mù mắt, bệnh gan và nhiều bệnh nhiễm trùng.

13. Đối với phụ nữ mang thai cần kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục Bởi các bệnh này có thể lây truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai, sinh con, hoặc sau khi em bé được sinh ra làm thai chết lưu, sinh con nhẹ cân, các vấn đề về thần kinh, mù mắt, bệnh gan và nhiều bệnh nhiễm trùng.

4. Vì vậy để hạn chế sự lây lan, hãy sống chung thủy một vợ một chồng, không quan hệ tình dục bừa bãi, quá sớm. Và khi mắc bệnh, phải đến các cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn, thăm khám và điều trị đúng, điều trị dứt điểm.

4. Vì vậy để hạn chế sự lây lan, hãy sống chung thủy một vợ một chồng, không quan hệ tình dục bừa bãi, quá sớm. Và khi mắc bệnh, phải đến các cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn, thăm khám và điều trị đúng, điều trị dứt điểm.

Bình luận
vtcnews.vn