Những số phận bị thừa chân tay

Sức khỏeThứ Sáu, 02/01/2015 06:12:00 +07:00

Một bé trai người Ấn Độ đã được phẫu thuật thành công cắt bỏ cánh tay thứ 3 do mắc chứng bệnh Polymelia hiếm gặp.

Bé trai sinh ra tại Gujarat, Ấn Độ có tay phải bình thường nhưng bên trái có tới 2 cánh tay.

Bé trai sinh ra tại Gujarat, Ấn Độ có tay phải bình thường nhưng bên trái có tới 2 cánh tay.

Đây là chứng bệnh hiếm gặp Polymelia với tỷ lệ mắc bệnh 1/1 triệu người gây ra biến dị về chi.

Đây là chứng bệnh hiếm gặp Polymelia với tỷ lệ mắc bệnh 1/1 triệu người gây ra biến dị về chi.

Mới đây, bé đã được phẫu thuật cắt chi thành công tại Bệnh viện Nhân dân Ahmedabad khi mới được 2 tuần tuổi.

Mới đây, bé đã được phẫu thuật cắt chi thành công tại Bệnh viện Nhân dân Ahmedabad khi mới được 2 tuần tuổi.

Theo các bác sỹ, bệnh Polymelia là do rối loạn xảy ra ở tử cung, quá trình em bé lớn lên trong bụng mẹ, các tế bào bất thường hình thành song song với quá phát triển của phôi thai.

Theo các bác sỹ, bệnh Polymelia là do rối loạn xảy ra ở tử cung, quá trình em bé lớn lên trong bụng mẹ, các tế bào bất thường hình thành song song với quá phát triển của phôi thai.

Hiện có rất ít trường hợp mắc Polymelia được biết trên thế giới.

Hiện có rất ít trường hợp mắc Polymelia được biết trên thế giới.

Bé Lakshmi Tatma, người Ấn Độ sinh ra với 8 chi. Năm 2007, các bác sỹ đã tiến hành cắt bỏ những chi thừa này cho cô bé.

Bé Lakshmi Tatma, người Ấn Độ sinh ra với 8 chi. Năm 2007, các bác sỹ đã tiến hành cắt bỏ những chi thừa này cho cô bé.

Tháng 3/2006, một bé trai gọi là Jie-jie sinh ra ở Thượng Hải với một cánh tay thứ ba hoàn chỉnh.

Tháng 3/2006, một bé trai gọi là Jie-jie sinh ra ở Thượng Hải với một cánh tay thứ ba hoàn chỉnh.

Một bé trai sinh ra có 4 tay và 4 chân đã khiến người dân ở Baruipur, phía Đông Ấn Độ xôn xao vì tin rằng bé là hóa thân của một vị thần Hindu.

Một bé trai sinh ra có 4 tay và 4 chân đã khiến người dân ở Baruipur, phía Đông Ấn Độ xôn xao vì tin rằng bé là hóa thân của một vị thần Hindu.

Một bé trai sơ sinh chào đời tại bệnh viện Nhân dân Huệ Đông, Trung Quốc có 4 chân, 4 tay, một cặp chân tay thừa mọc trên bụng.

Một bé trai sơ sinh chào đời tại bệnh viện Nhân dân Huệ Đông, Trung Quốc có 4 chân, 4 tay, một cặp chân tay thừa mọc trên bụng.

Bé trai 13 ngày tuổi có 4 tay và 4 chân, sinh ngày 2/4/2014 tại Huệ Châu, Trung Quốc mới được phẫu thuật thành công cắt bỏ các chi thừa.

Bé trai 13 ngày tuổi có 4 tay và 4 chân, sinh ngày 2/4/2014 tại Huệ Châu, Trung Quốc mới được phẫu thuật thành công cắt bỏ các chi thừa.

Bình luận
vtcnews.vn