Những siêu xe "không mê nổi" của Ferrari

XeThứ Sáu, 06/08/2010 07:01:00 +07:00

(VTC News) – Bên cạnh những cỗ xe đẹp làm say lòng người, hãng siêu xe Ferrari cũng không có ít những tác phẩm kém hấp dẫn. 10 model sau đây là ví dụ điển hình.

(VTC News) – Bên cạnh những cỗ xe đẹp làm say lòng người, hãng siêu xe Ý Ferrari cũng có không ít những tác phẩm kém hấp dẫn, bị người hâm mộ chê "quá xấu". 10 model sau đây là ví dụ điển hình.

1. 1947 125 Sport

Sở hữu động cơ V12 1.5L đình đám nhưng mẫu xe đua đầu tiên của Ferrari lại “mất điểm” ở hình thức thô kệch, mất cân đối.

 

2. 1973 312 B3

Giải đua xe công thức 1 bao giờ cũng đòi hỏi sức mạnh, tốc độ các “anh chàng” 4 bánh tham gia hơn là diện mạo bên ngoài. Nhưng dáng vẻ nặng nề, nhiều chi tiết thiết kế thừa của chiếc xe đua Ferrari biệt danh “máy ủi tuyết” này khiến không ít tín đồ tốc độ ngán ngẩm.

 

3. 1967 330 GT Michelotti Spyder

Khó có thể nhận ra phong cách thiết kế đặc trưng của Ferrari qua “đứa con chung” của hãng với nhà thiết kế nổi tiếng Michelotti. Không phải là một cỗ xe xấu nhưng xe mui trần 4 chỗ 330 GT Michelotti cũng khó có thể thu hút người xem ngay cái nhìn đầu tiên.

 

4. 1955 410 Superamerica

Với hốc hút gió hầm hố ngự trên nắp ca-pô, quá nhiều các chi tiết mạ crôm, “vây cá” 10 inch ở sườn xe, mẫu Ferrari chế tạo theo đơn đặt hàng của khách hàng muốn “phô” sự sang trọng, độc đáo nhưng xem ra lại hoàn toàn phản tác dụng.

 

5. 1974 Felber 330 GTC

Thiết kế nắp ca-pô dài, đèn pha “khủng”, hốc hút gió ngự trên nóc xe, bộ la-zăng đồ sộ khiến mẫu roadster mang đậm phong cách retro này trông thật “ngầu” và dữ tợn.

 

6. 1980 Ferrari Mondial

Những đường cong như ngắt quãng, lưới tản nhiệt trải dàn, hốc hút gió chễm chệ ở vị trí chẳng giống ai của “chàng” Mondial luôn làm cho cảm xúc của dân mê xe Ferrari tắt lịm.

 

7. 1971 Spider 3Z

Ra đời dựa trên cỗ xe tuyệt đẹp 250 GT California Spyder nhưng mẫu Spider 3Z của hãng thiết kế Ý Zagato lại không thể "hút" ánh nhìn người xem.

 

8. 1977 308 GTS

Kiểu lưới tản nhiệt tẻ nhạt, thiết kế đèn pha lỗi thời, nắp ca-pô nhọn, gồ ghề đương nhiên chỉ mang đến một “gương mặt” già cỗi, thiếu sức sống cho 308 GTS.

 

9. 1975 365 GTS/4 Michelotti NART Spyder

Đây là đơn đặt hàng của tay đua xe Mỹ Lugi Chinetti. Chiếc xe có tốc độ cự phách nhưng đáng tiếc, ngoại hình lại gây ấn tượng xấu khi dung hòa các đường nét của xe Triumph TR7, xe TVR, xe Lotus và Scimitar SS.

 

1984 Testarossa

Kích cỡ đồ sộ cùng vô số những hốc hút gió làm mất đi vẻ thanh thoát cho cỗ xe Ferrari phổ biến.

 

Trung Kiên (theo MSN)

Bình luận
vtcnews.vn