Những 'sát thủ' tý hon sở hữu kịch độc chết người

Kinh tếThứ Năm, 18/06/2015 07:00:00 +07:00

Những loài động vật dưới đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói "nhỏ nhưng có võ".

Ếch độc vàng. Những con ếch này càng sở hữu bộ da sặc sỡ bao nhiêu, chúng càng độc hại bấy nhiêu. Nọc độc tiết ra từ bộ da có thể giết 10 người hoặc 2 con voi đực. Rõ ràng với kích thước nhỏ bé, ít ai nghĩ loài ếch này có khả năng giết người ghê gớm đến vậy

Ếch độc vàng. Những con ếch này càng sở hữu bộ da sặc sỡ bao nhiêu, chúng càng độc hại bấy nhiêu. Nọc độc tiết ra từ bộ da có thể giết 10 người hoặc 2 con voi đực. Rõ ràng với kích thước nhỏ bé, ít ai nghĩ loài ếch này có khả năng giết người ghê gớm đến vậy

Sứa độc Irukandji. Điều đáng sợ của loài vật tý hon này là nọc độc của chúng nằm hoàn toàn trong các xúc tu và chúng thường tấn công con mồi rất nhanh. Nọc độc phát tán trong khoảng 30 phút và độc hơn cả nọc của rắn hổ mang chúa

Sứa độc Irukandji. Điều đáng sợ của loài vật tý hon này là nọc độc của chúng nằm hoàn toàn trong các xúc tu và chúng thường tấn công con mồi rất nhanh. Nọc độc phát tán trong khoảng 30 phút và độc hơn cả nọc của rắn hổ mang chúa

Bọ cạp sát thủ. Loài bọ cạp này có tên là Leiurus quinquestriatus và thường sống ở Bắc Phi cũng như Trung Đông. Mặc dù chỉ dài khoảng 80mm nhưng nó được coi là loài bọ cạp sở hữu nọc độc kinh khủng nhất

Bọ cạp sát thủ. Loài bọ cạp này có tên là Leiurus quinquestriatus và thường sống ở Bắc Phi cũng như Trung Đông. Mặc dù chỉ dài khoảng 80mm nhưng nó được coi là loài bọ cạp sở hữu nọc độc kinh khủng nhất

Bạch tuộc vòng xanh. Khi bị loài bạch tuộc Blue Ringed cắn, trong vòng 5 phút, nạn nhân sẽ cảm thấy tê liệt, và nếu để lâu sẽ dẫn đến tình trạng tim ngừng đập, thiếu oxy lên não, gây nghẹt thở. Mặc dù hô hấp nhân tạo có thể cứu nạn nhân sống sót, nhưng rất khó tránh các biến chứng như bị mù, tê liệt vĩnh viễn.

Bạch tuộc vòng xanh. Khi bị loài bạch tuộc Blue Ringed cắn, trong vòng 5 phút, nạn nhân sẽ cảm thấy tê liệt, và nếu để lâu sẽ dẫn đến tình trạng tim ngừng đập, thiếu oxy lên não, gây nghẹt thở. Mặc dù hô hấp nhân tạo có thể cứu nạn nhân sống sót, nhưng rất khó tránh các biến chứng như bị mù, tê liệt vĩnh viễn.

Nhện độc. Một trong những loài nhện độc nổi tiếng nhất là nhện golden orb có thể tiêu hóa cả rắn và chim. Ngoài ra, còn có nhện lưng đỏ, nhỏ nhưng kịch độc và thường sống chủ yếu ở Australia

Nhện độc. Một trong những loài nhện độc nổi tiếng nhất là nhện golden orb có thể tiêu hóa cả rắn và chim. Ngoài ra, còn có nhện lưng đỏ, nhỏ nhưng kịch độc và thường sống chủ yếu ở Australia

Ruồi Tse Tse. Ruồi tse tse đã vận chuyể Trypanosoma (bệnh ngủ) từ gia súc sang người trong quá trình hút máu. Triệu chứng của bệnh là co giật, rối loạn giấc ngủ trầm trọng dẫn đến hôn mê và tử vong. Con ruồi Tse Tse trưởng thành chỉ dài có 10mm mà thôi

Ruồi Tse Tse. Ruồi tse tse đã vận chuyể Trypanosoma (bệnh ngủ) từ gia súc sang người trong quá trình hút máu. Triệu chứng của bệnh là co giật, rối loạn giấc ngủ trầm trọng dẫn đến hôn mê và tử vong. Con ruồi Tse Tse trưởng thành chỉ dài có 10mm mà thôi

Bọ chét. Nếu bạn nuôi một con vật, khả năng bạn bắt gặp bọ chét là rất cao. Nó có nguồn gốc gây ra nhiều bệnh chết người, đặc biệt là bệnh dịch hạch - cướp đi sinh mệnh của một phần tư dân số châu Âu.

Bọ chét. Nếu bạn nuôi một con vật, khả năng bạn bắt gặp bọ chét là rất cao. Nó có nguồn gốc gây ra nhiều bệnh chết người, đặc biệt là bệnh dịch hạch - cướp đi sinh mệnh của một phần tư dân số châu Âu.

Mực nang Metasepia pfefferi. Chúng thường sinh sống ở vùng nhiệt đới Ấn Độ-Thái Bình Dương vùng biển ngoài khơi phía bắc Australia, miền nam New Guinea. Loài mực này có thể đổi màu đánh lừa con mồi và tung ra những nọc độc thần kinh gây chết người

Mực nang Metasepia pfefferi. Chúng thường sinh sống ở vùng nhiệt đới Ấn Độ-Thái Bình Dương vùng biển ngoài khơi phía bắc Australia, miền nam New Guinea. Loài mực này có thể đổi màu đánh lừa con mồi và tung ra những nọc độc thần kinh gây chết người

Ốc nón. Loài vật này chỉ dài khoảng 10 - 15 cm và thường chỉ sinh sống tại các rặng san hô Thái Bình Dương. Chúng sở hữu conotoxins - loại độc tố mạnh nhất thế giới. Khi tiếp cận con mồi, ốc nón sẽ phóng ra một lưỡi móc, chích và làm tê liệt chúng.

Ốc nón. Loài vật này chỉ dài khoảng 10 - 15 cm và thường chỉ sinh sống tại các rặng san hô Thái Bình Dương. Chúng sở hữu conotoxins - loại độc tố mạnh nhất thế giới. Khi tiếp cận con mồi, ốc nón sẽ phóng ra một lưỡi móc, chích và làm tê liệt chúng.

Ký sinh trùng ăn não người Amip. Loài ký sinh trùng này có thể xâm nhập não người từ dưới nước. Sau đó sinh sống và khiến cho người bệnh bị đau đầu, tổn thương vùng trong đầu trầm trọng. Cuối cùng là một cái chết đau đớn đang chờ đợi

Ký sinh trùng ăn não người Amip. Loài ký sinh trùng này có thể xâm nhập não người từ dưới nước. Sau đó sinh sống và khiến cho người bệnh bị đau đầu, tổn thương vùng trong đầu trầm trọng. Cuối cùng là một cái chết đau đớn đang chờ đợi

Bình luận
vtcnews.vn