Những rào cản lớn nhất cho hành trình chinh phục sao Hỏa

Kinh tếThứ Hai, 05/10/2015 11:26:00 +07:00

Để có thể tiến tới việc sinh sống trên sao Hỏa, con người cần phải giải những bài toán hóc búa về chi phí, điều kiện tự nhiên, khả năng chịu đựng ...

Vấn đề đầu tiên là vấn đề về chi phí. Lên sao Hỏa là một công việc không hề rẻ cho con người. Theo dự án Mars One, số tiền cần để người ta có thể đưa con người lên sao Hỏa là 50 tỷ USD.

Vấn đề đầu tiên là vấn đề về chi phí. Lên sao Hỏa là một công việc không hề rẻ cho con người. Theo dự án Mars One, số tiền cần để người ta có thể đưa con người lên sao Hỏa là 50 tỷ USD.

Các chuyến bay ra ngoài vũ trụ không thể đảm bảo an toàn 100%. Và nếu như chỉ có một tai nạn nhỏ xảy ra cũng là rất khó khăn để sửa chữa, đặc biệt là khi tàu vũ trụ đã ra ngoài không gian

Các chuyến bay ra ngoài vũ trụ không thể đảm bảo an toàn 100%. Và nếu như chỉ có một tai nạn nhỏ xảy ra cũng là rất khó khăn để sửa chữa, đặc biệt là khi tàu vũ trụ đã ra ngoài không gian

Cất cánh đã khó, việc hạ cánh an toàn xuống bề mặt sao Hỏa - nơi mà con người vẫn chưa biết quá nhiều cũng là nhiệm vụ không hề dễ dàng

Cất cánh đã khó, việc hạ cánh an toàn xuống bề mặt sao Hỏa - nơi mà con người vẫn chưa biết quá nhiều cũng là nhiệm vụ không hề dễ dàng

Và đặc biệt, điều kiện sống trên sao Hỏa thực sự rất khó khăn. Nhiệt độ hàng ngày lên tới -81 độ F (-27 độ C) và cực kỳ khủng khiếp cho việc tồn tại của con người

Và đặc biệt, điều kiện sống trên sao Hỏa thực sự rất khó khăn. Nhiệt độ hàng ngày lên tới -81 độ F (-27 độ C) và cực kỳ khủng khiếp cho việc tồn tại của con người

Bầu khí quyển trên sao Hỏa cũng khiến cho nhiều người chùn bước, chỉ 0,15% là khí Oxy (so với 21% trên Trái đất) - gần như không thể thở được. Bên cạnh đó, tỷ lệ khí CO2 là 96%

Bầu khí quyển trên sao Hỏa cũng khiến cho nhiều người chùn bước, chỉ 0,15% là khí Oxy (so với 21% trên Trái đất) - gần như không thể thở được. Bên cạnh đó, tỷ lệ khí CO2 là 96%

CŨng chính vì bầu khí quyển khá mỏng, sao Hỏa  không thể tránh khỏi những loại tia phóng xạ cực độc từ ngoài vũ trụ

CŨng chính vì bầu khí quyển khá mỏng, sao Hỏa không thể tránh khỏi những loại tia phóng xạ cực độc từ ngoài vũ trụ

Đất đai trên sao Hỏa chứa rất nhiều các vi khuẩn có hại và gần như không thể trồng trọt tại đây nếu con người muốn phát triển các loại thức ăn khác

Đất đai trên sao Hỏa chứa rất nhiều các vi khuẩn có hại và gần như không thể trồng trọt tại đây nếu con người muốn phát triển các loại thức ăn khác

Sao Hỏa nhận được ít hơn 1/3 - 1/2 lượng ảnh nắng mặt trời so với Trái đất và với lượng ảnh nắng ít như vậy, hoàn toàn không thể cho các loài thực vật có thể phát triển

Sao Hỏa nhận được ít hơn 1/3 - 1/2 lượng ảnh nắng mặt trời so với Trái đất và với lượng ảnh nắng ít như vậy, hoàn toàn không thể cho các loài thực vật có thể phát triển

Mặc dù, NASA khẳng định có nước trên sao Hỏa, tuy nhiên, phần lớn chúng đều tồn tại dưới dạng băng đá hoặc nước mặn - rất khó sử dụng

Mặc dù, NASA khẳng định có nước trên sao Hỏa, tuy nhiên, phần lớn chúng đều tồn tại dưới dạng băng đá hoặc nước mặn - rất khó sử dụng

Nếu xác định sinh sống trên sao Hỏa, mọi người phải chấp nhận khả năng bị 'vùi' dưới những trận bão cát khổng lồ. Những hạt bụi có thể đạt tới vận tốc 33 - 36 dặm/h. Hoàn toàn có thể gây tổn thương cho mọi người

Nếu xác định sinh sống trên sao Hỏa, mọi người phải chấp nhận khả năng bị 'vùi' dưới những trận bão cát khổng lồ. Những hạt bụi có thể đạt tới vận tốc 33 - 36 dặm/h. Hoàn toàn có thể gây tổn thương cho mọi người

Sự cô độc cũng được nhắc tới như một rào cản cho hành trình chinh phục sao Hỏa

Sự cô độc cũng được nhắc tới như một rào cản cho hành trình chinh phục sao Hỏa

Ở sao Hỏa, bạn chỉ có trọng lượng bằng 1/3 so với những gì bạn có trên Trái đất.

Ở sao Hỏa, bạn chỉ có trọng lượng bằng 1/3 so với những gì bạn có trên Trái đất.

Chúng ta đang hướng đến chinh phục sao Hỏa nhưng thực sự chúng ta chưa biết rằng liệu có đúng sao Hỏa không có cư dân nào hay không và liệu họ có gây nguy hiểm cho các nhà du hành hay không

Chúng ta đang hướng đến chinh phục sao Hỏa nhưng thực sự chúng ta chưa biết rằng liệu có đúng sao Hỏa không có cư dân nào hay không và liệu họ có gây nguy hiểm cho các nhà du hành hay không

Bình luận
vtcnews.vn