Những người đàn ông nặng ký nhất thế giới

Sức khỏeThứ Sáu, 13/03/2015 04:00:00 +07:00

Những người đàn ông này đều được thế giới công nhận là nặng nhất thế giới với cân nặng trên 400kg.

Briton Keith Martin sống tại Anh là người được công nhận là người đàn ông béo nhất thế giới. Mỗi ngày, anh tiêu thụ khoảng 20.000 calo, gấp 9 lần lượng khuyến cáo của bác sỹ.

Briton Keith Martin sống tại Anh là người được công nhận là người đàn ông béo nhất thế giới. Mỗi ngày, anh tiêu thụ khoảng 20.000 calo, gấp 9 lần lượng khuyến cáo của bác sỹ.

Martin từng phải chịu đựng các vấn đề do cân nặng trong suốt thời gian từ khi trưởng thành đến lúc chết (44 tuổi).

Martin từng phải chịu đựng các vấn đề do cân nặng trong suốt thời gian từ khi trưởng thành đến lúc chết (44 tuổi).

Naputi sống tại đảo Guam, Mỹ nặng 408 kg. Mỗi ngày anh tiêu thụ 10000 calo. Căn bệnh béo phì khiến anh nằm liệt giường, không tự đi lại hay tắm rửa trong suốt 5 năm.

Naputi sống tại đảo Guam, Mỹ nặng 408 kg. Mỗi ngày anh tiêu thụ 10000 calo. Căn bệnh béo phì khiến anh nằm liệt giường, không tự đi lại hay tắm rửa trong suốt 5 năm.

Naputi may mắn nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ người bạn đời - Cheryl là người chăm sóc anh, nấu cho anh ăn, tắm gội cho anh, giúp anh đi vệ sinh trong suốt 10 năm.

Naputi may mắn nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ người bạn đời - Cheryl là người chăm sóc anh, nấu cho anh ăn, tắm gội cho anh, giúp anh đi vệ sinh trong suốt 10 năm.

Vào tháng 11/2012, Naputi qua đời ở tuổi 39 vì bệnh béo phì.

Vào tháng 11/2012, Naputi qua đời ở tuổi 39 vì bệnh béo phì.

Manuel Uribe sống tại Monterrey, bang Nuevo Leon, Mexico nặng 560kg. Anh từng được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận vào năm 2006.

Manuel Uribe sống tại Monterrey, bang Nuevo Leon, Mexico nặng 560kg. Anh từng được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận vào năm 2006.

Nhưng nhờ sự trợ giúp của các bác sỹ, Manuel đã giảm được 1/3 trọng lượng cơ thể, tuy nhiên do căn bệnh béo phì nên vài năm, cân nặng của anh lại tiếp tục tăng vọt.

Nhưng nhờ sự trợ giúp của các bác sỹ, Manuel đã giảm được 1/3 trọng lượng cơ thể, tuy nhiên do căn bệnh béo phì nên vài năm, cân nặng của anh lại tiếp tục tăng vọt.

Năm 2014, Manuel qua đời ở tuổi 49 do căn bệnh béo phì và gan.

Năm 2014, Manuel qua đời ở tuổi 49 do căn bệnh béo phì và gan.

Paul Mason, 52 tuổi, sống tại Ipswich, Suffolk, Anh. Ông vốn được mệnh danh là người đàn ông béo nhất thế giới với trọng lượng 445 kg.

Paul Mason, 52 tuổi, sống tại Ipswich, Suffolk, Anh. Ông vốn được mệnh danh là người đàn ông béo nhất thế giới với trọng lượng 445 kg.

Paul trở nên béo phì vì thất tình. Sau khi chia tay bạn gái, ông ăn đến 20.000 calo mỗi ngày - gấp 8 lần người bình thường.

Paul trở nên béo phì vì thất tình. Sau khi chia tay bạn gái, ông ăn đến 20.000 calo mỗi ngày - gấp 8 lần người bình thường.

Nhờ tình yêu với Rebecca, 40 tuổi, sống tại Orange, Massachusetts, Mỹ, Paul đã giảm được hơn 300kg và trở nên thon gọn.

Nhờ tình yêu với Rebecca, 40 tuổi, sống tại Orange, Massachusetts, Mỹ, Paul đã giảm được hơn 300kg và trở nên thon gọn.

Robert Earl Hughes sống tại New York cũng là 1 trong những người đàn ông đầu tiên được ghi nhận là người nặng nhất thế giới. Anh nặng 486 kg và bộ ngực của anh được đo có kích thước lên đến 3,15m.

Robert Earl Hughes sống tại New York cũng là 1 trong những người đàn ông đầu tiên được ghi nhận là người nặng nhất thế giới. Anh nặng 486 kg và bộ ngực của anh được đo có kích thước lên đến 3,15m.

Năm lên 6 anh đã nặng 92kg và khi 10 tuổi con số cân nặng là 171 kg.

Năm lên 6 anh đã nặng 92kg và khi 10 tuổi con số cân nặng là 171 kg.

Robert qua đời khi mắc bệnh sởi ở tuổi 32, khi đó anh nặng 500kg.

Robert qua đời khi mắc bệnh sởi ở tuổi 32, khi đó anh nặng 500kg.

Bình luận
vtcnews.vn