Những món 'đồ chơi' xa xỉ và thú tiêu tiền điên rồ của giới siêu giàu

Kinh tếThứ Ba, 11/08/2015 07:16:00 +07:00

Hoa mắt với 'đồ chơi' yêu thích của những người giàu nhất hành tinh

Chương trình 'Cuộc sống bí mật của giới siêu giàu' của CNBC vừa giới thiệu những món 'đồ chơi' yêu thích trị giá hàng tỷ USD của những người giàu nhất trên hành tinh.

Chương trình 'Cuộc sống bí mật của giới siêu giàu' của CNBC vừa giới thiệu những món 'đồ chơi' yêu thích trị giá hàng tỷ USD của những người giàu nhất trên hành tinh.

Một trong những món 'đồ chơi' yêu thích mới nhất hiện nay của những đại gia siêu giàu là máy bay tàu ngầm, giúp họ có thể bay lượn, ngắm cảnh trong lòng đại dương.

Một trong những món 'đồ chơi' yêu thích mới nhất hiện nay của những đại gia siêu giàu là máy bay tàu ngầm, giúp họ có thể bay lượn, ngắm cảnh trong lòng đại dương.

Chiếc siêu xe Lamborghini Venenos này trị giá 4 triệu USD (tức khoảng 87 tỷ đồng) và chỉ có 3 chiếc duy nhất trên thế giới, đều thuộc sở hữu của những đại gia rất giàu có.

Chiếc siêu xe Lamborghini Venenos này trị giá 4 triệu USD (tức khoảng 87 tỷ đồng) và chỉ có 3 chiếc duy nhất trên thế giới, đều thuộc sở hữu của những đại gia rất giàu có.

Hình trên là một 'ngôi nhà' trong một khu phố độc đáo ở Florida, trị giá 10 triệu USD (khoảng hơn 215 tỷ đồng), được xây riêng làm nơi ở cho một chú ngựa của một đại gia tại đây.

Hình trên là một 'ngôi nhà' trong một khu phố độc đáo ở Florida, trị giá 10 triệu USD (khoảng hơn 215 tỷ đồng), được xây riêng làm nơi ở cho một chú ngựa của một đại gia tại đây.

Các siêu giàu sẵn sàng chi 80.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) để có một chuyến đi săn trong ba tuần bằng máy bay phản lực tư nhân tại châu Phi, được ăn các món do đầu bếp hàng đầu nấu, ngủ trong lều có hai phòng ngủ và phòng tắm, được cưỡi khinh khí cầu và uống rượu sâm banh suốt cả ngày.

Các siêu giàu sẵn sàng chi 80.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) để có một chuyến đi săn trong ba tuần bằng máy bay phản lực tư nhân tại châu Phi, được ăn các món do đầu bếp hàng đầu nấu, ngủ trong lều có hai phòng ngủ và phòng tắm, được cưỡi khinh khí cầu và uống rượu sâm banh suốt cả ngày.

Chủ sở hữu của căn biệt thự này tại Snowmass, Colorado tạo ra một hồ bơi với một nửa bên trong và một nửa bên ngoài. Nếu thời tiết bắt đầu xấu đi, chỉ cần một nút nhấn là một bức tường kính sẽ được hạ xuống để tách biệt hai phần.

Chủ sở hữu của căn biệt thự này tại Snowmass, Colorado tạo ra một hồ bơi với một nửa bên trong và một nửa bên ngoài. Nếu thời tiết bắt đầu xấu đi, chỉ cần một nút nhấn là một bức tường kính sẽ được hạ xuống để tách biệt hai phần.

Tăm xỉa răng bằng vàng trị giá 600 USD (khoảng 13 triệu đồng) cũng là một trong những món đồ yêu thích của những người siêu giàu. Ngoài ra họ còn thích ống hút giá 850 USD (18,5 triệu đồng) hoặc dây giày 15.000 USD (326 triệu đồng)

Tăm xỉa răng bằng vàng trị giá 600 USD (khoảng 13 triệu đồng) cũng là một trong những món đồ yêu thích của những người siêu giàu. Ngoài ra họ còn thích ống hút giá 850 USD (18,5 triệu đồng) hoặc dây giày 15.000 USD (326 triệu đồng)

Những người siêu giàu còn có những 'tủ quần áo' lớn bằng cả một ngôi nhà, rộng hơn 270 mét vuông và có 3 tầng riêng biệt.

Những người siêu giàu còn có những 'tủ quần áo' lớn bằng cả một ngôi nhà, rộng hơn 270 mét vuông và có 3 tầng riêng biệt.

Một 'món đồ chơi' không thể thiếu trong những ngôi nhà của người siêu giàu là một rạp hát riêng biệt, trong đó có những rạp hát trong nhà giá 2,5 triệu USD (khoảng gần 55 tỷ đồng).

Một 'món đồ chơi' không thể thiếu trong những ngôi nhà của người siêu giàu là một rạp hát riêng biệt, trong đó có những rạp hát trong nhà giá 2,5 triệu USD (khoảng gần 55 tỷ đồng).

Giới siêu giàu còn có thể 'order' rượu sâm banh từ một nơi xa xôi và có ngay một shipper đi bằng dù đến để đưa hàng tận nơi.

Giới siêu giàu còn có thể 'order' rượu sâm banh từ một nơi xa xôi và có ngay một shipper đi bằng dù đến để đưa hàng tận nơi.

Họ còn hay xây dựng những lâu đài tỷ USD và bỏ trống không do có quá nhiều nhà không thể ở hết. Đây là biệt thự Palazzo di Amore thuộc sở hữu của một siêu đại gia, trị giá 195 triệu USD (gần 4.300 tỷ đồng) nằm trên đồi Beverly với 12 phòng, 22 nhà tắm, một rạp phim 50 chỗ ngồi và một vườn nho. Nó đã bị bỏ trống 8 năm.

Họ còn hay xây dựng những lâu đài tỷ USD và bỏ trống không do có quá nhiều nhà không thể ở hết. Đây là biệt thự Palazzo di Amore thuộc sở hữu của một siêu đại gia, trị giá 195 triệu USD (gần 4.300 tỷ đồng) nằm trên đồi Beverly với 12 phòng, 22 nhà tắm, một rạp phim 50 chỗ ngồi và một vườn nho. Nó đã bị bỏ trống 8 năm.

Lái siêu xe thể thao trên một con đường với giao thông, người đi bộ và xe cảnh sát sẽ không vui nên giới siêu giàu đã tự thành lập một câu lạc bộ và tự xây một đường đua tư nhân dài hơn 7km ở La Quinta, CA.

Lái siêu xe thể thao trên một con đường với giao thông, người đi bộ và xe cảnh sát sẽ không vui nên giới siêu giàu đã tự thành lập một câu lạc bộ và tự xây một đường đua tư nhân dài hơn 7km ở La Quinta, CA.

Họ có thể trả 15.000 USD cho một đêm trong căn hộ penthouse tại khách sạn sang chảnh Fairmont Hotel ở San Francisco.

Họ có thể trả 15.000 USD cho một đêm trong căn hộ penthouse tại khách sạn sang chảnh Fairmont Hotel ở San Francisco.

Một nhà kẹo trong biệt thự cũng là một trong những sở thích của những siêu đại gia yêu thích đồ ngọt. Họ sẵn sàng chi 200.000 USD (gần 4,5 tỷ đồng) để xây một khu nhà kẹo như trên.

Một nhà kẹo trong biệt thự cũng là một trong những sở thích của những siêu đại gia yêu thích đồ ngọt. Họ sẵn sàng chi 200.000 USD (gần 4,5 tỷ đồng) để xây một khu nhà kẹo như trên.

Họ cũng thường thích uống một ly cognac giá 760 USD (khoảng 16,5 triệu đồng) tại King Cole Bar ở St. Regis New York. Chưa hết, họ có thể mua cả chai 1 lít giá khoảng 7.000 USD (khoảng hơn 152 triệu đồng)

Họ cũng thường thích uống một ly cognac giá 760 USD (khoảng 16,5 triệu đồng) tại King Cole Bar ở St. Regis New York. Chưa hết, họ có thể mua cả chai 1 lít giá khoảng 7.000 USD (khoảng hơn 152 triệu đồng)

Các siêu giàu thường nuông chiều hết mực thú cưng của mình. Và xu hướng mới nhất hiện nay đó là xây phòng tắm sang chảnh với vòi hoa sen hiện đại trị giá 45 triệu USD (khoảng 980 tỷ đồng) cho các chú chó.

Các siêu giàu thường nuông chiều hết mực thú cưng của mình. Và xu hướng mới nhất hiện nay đó là xây phòng tắm sang chảnh với vòi hoa sen hiện đại trị giá 45 triệu USD (khoảng 980 tỷ đồng) cho các chú chó.

Tỷ phú Australia Clive Palmer đã cho xây một bản sao giống y hệt con tàu Titanic huyền thoại và đặt tên nó là Titanic II. Ước tính nó có giá trị ít nhất là 600 triệu USD (13.000 tỷ đồng).

Tỷ phú Australia Clive Palmer đã cho xây một bản sao giống y hệt con tàu Titanic huyền thoại và đặt tên nó là Titanic II. Ước tính nó có giá trị ít nhất là 600 triệu USD (13.000 tỷ đồng).

Các đại gia siêu giàu còn sẵn sàng xây một chỗ đỗ xe lơ lửng ở trên trời, được gắn liền với phòng khách của các căn hộ trên cao. Giá của bãi đỗ này là khoảng 32 triệu USD (gần 700 tỷ đồng).

Các đại gia siêu giàu còn sẵn sàng xây một chỗ đỗ xe lơ lửng ở trên trời, được gắn liền với phòng khách của các căn hộ trên cao. Giá của bãi đỗ này là khoảng 32 triệu USD (gần 700 tỷ đồng).

Họ cũng rất thích dát nội thất trong nhà bằng vàng.

Họ cũng rất thích dát nội thất trong nhà bằng vàng.

Một số kẻ siêu giàu đang có kế hoạch trước cho ngày tận thế. Vì vậy tại một địa điểm bí mật ở Kansas, một chung cư lô cốt sang trọng đang được một đại gia đầu tư xây dựng với giá 3 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng) cho mỗi tầng

Một số kẻ siêu giàu đang có kế hoạch trước cho ngày tận thế. Vì vậy tại một địa điểm bí mật ở Kansas, một chung cư lô cốt sang trọng đang được một đại gia đầu tư xây dựng với giá 3 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng) cho mỗi tầng

Các nhà siêu giàu còn hay sắm những bộ sưu tập đầu thú với giá hàng triệu USD cho căn hộ của họ.

Các nhà siêu giàu còn hay sắm những bộ sưu tập đầu thú với giá hàng triệu USD cho căn hộ của họ.

Họ còn sử dụng một chiếc Hummer đắt tiền làm xe đi trong sân golf.

Họ còn sử dụng một chiếc Hummer đắt tiền làm xe đi trong sân golf.

Bình luận
vtcnews.vn