Những loài động vật dị dạng khiến ai nhìn thấy cũng 'nổi da gà'

Kinh tếThứ Hai, 26/10/2015 06:00:00 +07:00

Nhiều loại động vật sở hữu vẻ bề ngoài dị dạng đến mức khủng khiếp và khiến nhiều người phải "nổi da gà" nếu chẳng may bắt gặp.

Động vật chân đều khổng lồ. (Giant Isopod)  Loài động vật này sống ở dưới đáy đại dương và mang một hình dáng bề ngoài vô cùng dị dạng. Con trưởng thành có thể dài khoảng 3 - 4 gang tay. Sức ép dưới đáy đại dương khiến chúng sở hữu lớp vỏ vô cùng rắn chắc

Động vật chân đều khổng lồ. (Giant Isopod) Loài động vật này sống ở dưới đáy đại dương và mang một hình dáng bề ngoài vô cùng dị dạng. Con trưởng thành có thể dài khoảng 3 - 4 gang tay. Sức ép dưới đáy đại dương khiến chúng sở hữu lớp vỏ vô cùng rắn chắc

Thằn lằn đuôi lá. Loài thằn lằn này khá nổi tiếng ở vùng Madagascar với vẻ ngoài không thể lẫn vào đâu được. Đặc biệt là ở đôi mắt như mù lòa và cái đuôi của nó giống màu lá để thằn lằn có thể ngụy trang vẻ bề ngoài trên những cành cây cao chót vót

Thằn lằn đuôi lá. Loài thằn lằn này khá nổi tiếng ở vùng Madagascar với vẻ ngoài không thể lẫn vào đâu được. Đặc biệt là ở đôi mắt như mù lòa và cái đuôi của nó giống màu lá để thằn lằn có thể ngụy trang vẻ bề ngoài trên những cành cây cao chót vót

Khỉ Aye-Aye. Vẻ bề ngoài của loài khỉ này thậm chí còn được so sánh với loài quỷ dữ và là điềm báo của những điều xui xẻo. Khỉ Aye Aye có kích thước khá nhỏ bé, nặng khoảng 3kg, với chiều dài cơ thể chỉ vào khoảng 25 – 40cm.

Khỉ Aye-Aye. Vẻ bề ngoài của loài khỉ này thậm chí còn được so sánh với loài quỷ dữ và là điềm báo của những điều xui xẻo. Khỉ Aye Aye có kích thước khá nhỏ bé, nặng khoảng 3kg, với chiều dài cơ thể chỉ vào khoảng 25 – 40cm.

Hươu chần. Sống chủ yếu ở vùng Ấn Độ và Trung Quốc, hươu chần là một loài động vật khá đặc biệt với răng nanh nhọn hoắt và dài hơn khá nhiều so với bộ Huwou nai. Thậm chí chúng còn có khả năng sủa như loài chó

Hươu chần. Sống chủ yếu ở vùng Ấn Độ và Trung Quốc, hươu chần là một loài động vật khá đặc biệt với răng nanh nhọn hoắt và dài hơn khá nhiều so với bộ Huwou nai. Thậm chí chúng còn có khả năng sủa như loài chó

Chuột trũi trụi lông (Naked Mole Rat). Đây là ứng cử viên sáng giá cho vị trí loài động vật xấu xí nhất hành tinh với thân hình như da bọc xương, không có bộ lông bao phủ, màu hồng nhầy nhụa và đặc biệt là 2 chiếc răng nanh đặc biệt không thể xấu hơn

Chuột trũi trụi lông (Naked Mole Rat). Đây là ứng cử viên sáng giá cho vị trí loài động vật xấu xí nhất hành tinh với thân hình như da bọc xương, không có bộ lông bao phủ, màu hồng nhầy nhụa và đặc biệt là 2 chiếc răng nanh đặc biệt không thể xấu hơn

Blobfish. Thực tế thì cá Blobfish mới chính là loài động vật xấu xỉ nhất hành tinh. Loài cá này sở hữu một thân hình sền sệt và thường sống nhấp nhô ở vùng nước có độ sâu khoảng 600-1.200m

Blobfish. Thực tế thì cá Blobfish mới chính là loài động vật xấu xỉ nhất hành tinh. Loài cá này sở hữu một thân hình sền sệt và thường sống nhấp nhô ở vùng nước có độ sâu khoảng 600-1.200m

Cua nhện Nhật Bản. Những cái càng dài tới 16 inch của con cua này khiến nó giống một con nhện hơn là cua. Tuy nhiên để có thể sống ở độ sâu hàng chục mét dưới biển thì loài động vật này không thể là nhện. Con cua này khiến người xem nổi da gà ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên

Cua nhện Nhật Bản. Những cái càng dài tới 16 inch của con cua này khiến nó giống một con nhện hơn là cua. Tuy nhiên để có thể sống ở độ sâu hàng chục mét dưới biển thì loài động vật này không thể là nhện. Con cua này khiến người xem nổi da gà ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên

Goblin Shark. Loài cá mập này có bề ngoài dị dạng và hiện đang là một trong những giống cá mập quý hiếm hàng đầu trên thế giới. Chiếc mũi hình chiếc xẻng giúp chúng nhận diện thức ăn

Goblin Shark. Loài cá mập này có bề ngoài dị dạng và hiện đang là một trong những giống cá mập quý hiếm hàng đầu trên thế giới. Chiếc mũi hình chiếc xẻng giúp chúng nhận diện thức ăn

Thorny Devil. Cái tên của nó có nghĩa là quỷ nhưng kỳ thực nó là một con thằn lằn sống tại Úc. Thân hình gai góc có màu nâu nhạt giúp loài thằn lằn này dễ dàng ngụy trang dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc.

Thorny Devil. Cái tên của nó có nghĩa là quỷ nhưng kỳ thực nó là một con thằn lằn sống tại Úc. Thân hình gai góc có màu nâu nhạt giúp loài thằn lằn này dễ dàng ngụy trang dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc.

Cá chạy bộ Mexico. Thực tế loài vật này không phải một con cá mà thuộc loài lưỡng cư. Chúng có chân và có thể bơi trong nước. Tên khác của cá chạy bộ là axolotl và nó thường sống chủ yếu ở Mexico

Cá chạy bộ Mexico. Thực tế loài vật này không phải một con cá mà thuộc loài lưỡng cư. Chúng có chân và có thể bơi trong nước. Tên khác của cá chạy bộ là axolotl và nó thường sống chủ yếu ở Mexico

Bình luận
vtcnews.vn