Những hình ảnh kỳ quái của y học thế giới trong thế kỷ 19, 20

Kinh tếThứ Sáu, 22/05/2015 01:17:00 +07:00

Những hình ảnh chứng minh cho sự thô sơ, kỳ quái đến mức đáng sợ của ngành y học thế giới trong những năm thuộc thế kỷ 19, 20.

1. Lewis Sayre, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng đã từng thực hiện cách làm kỳ lạ này để chỉnh độ cong của cột sống trong thế kỷ 19.

1. Lewis Sayre, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng đã từng thực hiện cách làm kỳ lạ này để chỉnh độ cong của cột sống trong thế kỷ 19.

2. Một loại chân giả từ những thế kỷ trước, tuy nhiên dường như thay vì giúp người khuyết tật đi lại dễ dàng hơn thì nó lại khiến họ cảm thấy vướng víu và nặng nề hơn.

2. Một loại chân giả từ những thế kỷ trước, tuy nhiên dường như thay vì giúp người khuyết tật đi lại dễ dàng hơn thì nó lại khiến họ cảm thấy vướng víu và nặng nề hơn.

3. Một loại tay giả bằng gỗ những năm từ những năm 1800 đã có nhiều đốt và có thể cử động được, tuy nhiên vẫn rất thô sơ và không có tính thẩm mỹ cao.

3. Một loại tay giả bằng gỗ những năm từ những năm 1800 đã có nhiều đốt và có thể cử động được, tuy nhiên vẫn rất thô sơ và không có tính thẩm mỹ cao.

4. Chiếu sáng cho trẻ sơ sinh để chữa bệnh còi xương trong mùa đông. Hình ảnh này được chụp vào năm 1925 tại Trại tị nạn trẻ mồ côi Chicago.

4. Chiếu sáng cho trẻ sơ sinh để chữa bệnh còi xương trong mùa đông. Hình ảnh này được chụp vào năm 1925 tại Trại tị nạn trẻ mồ côi Chicago.

5. Những bộ phận cơ thể như mắt, tai, mũi được làm giả để che giấu những khiếm khuyết của người bệnh. Hình ảnh được chụp vào thế kỷ 20 và trông chúng thực sự rất đáng sợ.

5. Những bộ phận cơ thể như mắt, tai, mũi được làm giả để che giấu những khiếm khuyết của người bệnh. Hình ảnh được chụp vào thế kỷ 20 và trông chúng thực sự rất đáng sợ.

6. Thiết bị định vị cột sống khá thô sơ của ngành y tế vào năm 1878, được phát minh bởi tiến sĩ Clark và trông bệnh nhân điều trị thật sự đau đớn.

6. Thiết bị định vị cột sống khá thô sơ của ngành y tế vào năm 1878, được phát minh bởi tiến sĩ Clark và trông bệnh nhân điều trị thật sự đau đớn.

7. Kỹ thuật vật lý trị liệu đáng sợ của Walter Reed vào năm 1920.

7. Kỹ thuật vật lý trị liệu đáng sợ của Walter Reed vào năm 1920.

8. Phương pháp khám thần kinh với một thiết bị điện vào năm 1884. Đây có lẽ là một trong những cách đáng sợ nhất dùng để kiểm tra vấn đề về thần kinh của một người nào đó.

8. Phương pháp khám thần kinh với một thiết bị điện vào năm 1884. Đây có lẽ là một trong những cách đáng sợ nhất dùng để kiểm tra vấn đề về thần kinh của một người nào đó.

9. Một phương pháp chữa bệnh khá kì quái khác là 'bọc' bệnh nhân trong chăn kín như sâu nằm trong kén.

9. Một phương pháp chữa bệnh khá kì quái khác là 'bọc' bệnh nhân trong chăn kín như sâu nằm trong kén.

10. Hình ảnh các bác sĩ đeo mặt nạ quái dị trong các đợt bệnh dịch hạch hoành hành. Chiếc mỏ dài của mặt nạ chứa đầy hoa oải hương và các chất có mùi mạnh khác.

10. Hình ảnh các bác sĩ đeo mặt nạ quái dị trong các đợt bệnh dịch hạch hoành hành. Chiếc mỏ dài của mặt nạ chứa đầy hoa oải hương và các chất có mùi mạnh khác.

11. Trong thế kỷ 19, chất ê-te được sử dụng như một chất gây mê trong phẫu thuật.

11. Trong thế kỷ 19, chất ê-te được sử dụng như một chất gây mê trong phẫu thuật.

12. Trong thời cổ đại, các bác sĩ không được phép chạm vào cơ thể của một người phụ nữ. Vì vậy, họ sử dụng các điểm trên mô hình này để mô tả vị trí đau.

12. Trong thời cổ đại, các bác sĩ không được phép chạm vào cơ thể của một người phụ nữ. Vì vậy, họ sử dụng các điểm trên mô hình này để mô tả vị trí đau.

13. Đây là một mô hình sản phụ khoa trong thế kỷ 18. Nó được sử dụng trong một trường y tại Italia để giúp học sinh tìm hiểu về quá trình sinh nở của người phụ nữ.

13. Đây là một mô hình sản phụ khoa trong thế kỷ 18. Nó được sử dụng trong một trường y tại Italia để giúp học sinh tìm hiểu về quá trình sinh nở của người phụ nữ.

Bình luận
vtcnews.vn